Ban Trị sự Phật giáo TP.Biên Hòa trang nghiêm tổ chức Kỷ niệm ngày Đức Phật đản sinh

Quang cảnh lễ Kỷ niệm ngày Khánh đản Đức Thế Tôn, tại tổ đình Phước Viên, TP.Biên Hòa
Quang cảnh lễ Kỷ niệm ngày Khánh đản Đức Thế Tôn, tại tổ đình Phước Viên, TP.Biên Hòa
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 8-5, tại tổ đình Phước Viên, Ban Trị sự GHPGVN TP.Biên Hòa (Đồng Nai) tổ chức Kỷ niệm ngày đản sinh của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni Phật lịch 2566.
Chư tôn đức niêm hương, tụng bài sám Khánh đản cầu nguyện cho thế giới hòa bình

Chư tôn đức niêm hương, tụng bài sám Khánh đản cầu nguyện cho thế giới hòa bình

Trước lễ đài trang nghiêm trầm hương tỏa ngát, Thượng tọa Thích Huệ Khai, Phó ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Nai, tuyên đọc Thông điệp Phật đản của đức Quyền Pháp chủ GHPGVN; Thượng tọa Thích Minh Trí, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.Biên Hòa, Trưởng ban Tổ chức Đại lễ đọc Diễn văn Phật đản của Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự; ông Nho Văn Lịch, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN TP.Biên Hòa đọc thư chúc mừng của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban MTTQVN tỉnh Đồng Nai gửi đến toàn thể Tăng, Ni, Phật tử trong tỉnh nhà.

Tại đây, ông Nguyễn Duy Tân, Ủy viên Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TP.Biên Hòa phát biểu và kính chúc mừng mùa Phật đến Ban Trị sư GHPGVN TP.Biên Hòa và toàn thể Tăng, Ni, Phật tử trong thành phố.

Thượng tọa Thích Minh Trí đọc Diễn văn Phật đản của Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự

Thượng tọa Thích Minh Trí đọc Diễn văn Phật đản của Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự

Hòa thượng Thích Thiện Đạo, cố vấn GHPGVN tỉnh Đồng Nai, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN TP.Biên Hòa ban đạo từ tại Đại lễ Phật đản.

Tại buổi lễ, sau phần nghi thức hành chính là nghi thức tâm linh truyền thống, Hòa thượng Thích Phước Tú cùng chư tôn đức niêm hương, tụng bài sám Khánh đản cầu nguyện cho thế giới hòa bình, chúng sinh an lạc, nhân dân và Phật tử bình an và cử hành nghi thức Tắm Phật truyền thống.

Thực hiện nghi thức Tắm Phật

Thực hiện nghi thức Tắm Phật

Được biết, theo thông lệ hằng năm, Phật giáo TP.Biên Hòa, Tuần lễ Phật đản được bắt đầu từ ngày mùng 8 đến ngày 15-4 (Âm lịch).

Đông đảo Phật tử tham dự Kỷ niệm ngày Đức Phật đản sinh

Đông đảo Phật tử tham dự Kỷ niệm ngày Đức Phật đản sinh

Cùng ngày 8-4-Nhâm Dần, Ban Trị sự kết hợp Ban Từ thiện - Xã hội GHPGVN TP.Biên Hòa tổ chức trao tặng 500 phần quà Phật đản đến hội viên hội người mù và người khó khăn trong tỉnh Đồng Nai.

Ban Trị sự kết hợp Ban Từ thiện - Xã hội GHPGVN TP.Biên Hòa tặng 500 phần quà Phật đản

Ban Trị sự kết hợp Ban Từ thiện - Xã hội GHPGVN TP.Biên Hòa tặng 500 phần quà Phật đản

400 hội viên Hội Người mù từ các huyện: Tân Phú, Xuân Lộc, Thống Nhất, Trảng Bom, Cẩm Mỹ, Vĩnh Cửu và TP.Biên Hòa, Long Khánh, và 100 người có hoàn cảnh khó khăn của phường Tân Hiệp nhận đã đến nhận quà Phật đản. Mỗi phần quà trị giá 400.000 đồng gồm thực phẩm và tiền mặt, tổng trị giá trên 235 triệu đồng, do Tăng, Ni viện chủ, trụ trì 160 tự viện trực thuộc ủng hộ. Dịp này, một gia đình Phật tử của tổ đình Phước Viên đã tặng tận tay mỗi người mù 50.000 đồng.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Chư tôn đức niệm Phật cầu gia hộ

Khai mạc Hội nghị sinh hoạt Giáo hội khu vực phía Nam năm 2024

GNO - Sáng nay, 25-4, tại Văn phòng II TƯGH - thiền viện Quảng Đức (Q.3, TP.HCM), Ban Thường trực Hội đồng Trị sự tổ chức khai mạc Hội nghị sinh hoạt Giáo hội khu vực phía Nam (từ Quảng Trị đến Cà Mau) nhằm triển khai nhiều hoạt động Phật sự quan trọng.
Chư Tăng thực hiện nghi thức Bố-tát tại chánh điện chùa Long Bửu (Q.4, TP.HCM) - Ảnh: Bảo Nguyên

Chư Tăng Ban Trị sự GHPGVN Q.4 Bố-tát, họp triển khai Phật sự

GNO - Ngày 15-3-Giáp Thìn, chư tôn đức Ban Trị sự GHPGVN Q.4 đã trở về chùa Long Bửu - Văn phòng Ban Trị sự để cử hành lễ Bố-tát định kỳ, đồng thời tổ chức phiên họp nhằm triển khai công tác tổ chức Đại lễ Phật đản và An cư kiết hạ Phật lịch 2568.

Thông tin hàng ngày