Ban Từ thiện xã hội Phật giáo Khất sĩ ủng hộ Tăng Ni và người dân tại Ấn Độ

0:00 / 0:00
0:00
GNO - Nhằm chia sẻ khó khăn trong cơn đại dịch Covid 19 đang bùng phát nặng nề trên đất nước Ấn Độ, Ban Từ thiện xã hội Phật giáo Khất sĩ Việt Nam đã chuyển tặng những phần quà đến những người nghèo tại đất nước này.

Theo đó, Ban Từ thiện xã hội Phật giáo Khất sĩ Việt Nam đã chuyển tặng những phần quà đến chư Tăng Ấn Độ, chư Tăng Ni Khất sĩ đang du học và những người nghèo tại đất nước này.

Tổng trị giá hỗ trợ tại Ấn Độ lần này là 800 triệu đồng do Thượng tọa Thích Minh Lộc, Phó Trưởng ban Từ thiện xã hội Trung ương, Trưởng Phân ban Từ thiện xã hội Phật giáo Khất sĩ Trung ương đã vận động chư tôn đức Tăng Ni trong hệ phái, các Phật tử, các vị mạnh thường quân.

Tặng quà cho người dân nghèo ở Ấn Độ - Ảnh: Minh Lộc

Tặng quà cho người dân nghèo ở Ấn Độ - Ảnh: Minh Lộc

Sau khi nhận được tiền chuyển đến, Đại đức Thích Giác Lâm, Tăng sinh Việt Nam đang du học tại Ấn Độ và các tình nguyện viên người Ấn đã đại diện liên hệ đến những làng có đồng bào, gia đình có người thân chết do dịch Covid-19, các hộ bị nhiễm dịch cũng như các hộ khó khăn trong đời sống do đại dịch để tặng quà.

Được biết, mỗi phần quà gửi đến các hộ dân nghèo tại Ấn Độ trị giá 1.000 Rupee tương đương 350 nghìn đồng, bao gồm 500 Rupee mua nhu yếu phẩm: đậu sấy, bánh mì sấy, bánh qui, khẩu trang và 500 Rupee tiền mặt kèm theo.

Tổng số tiền là 600 triệu đồng.

Trao tiền cúng dường - Ảnh: Minh Lộc

Trao tiền cúng dường - Ảnh: Minh Lộc

Bên cạnh đó, Ban Từ thiện xã hội Phật giáo Khất sĩ Việt Nam cũng gởi cúng dường chư Tăng người Ấn, Tăng Ni Khất sĩ đang du học tại các chùa, tu viện, tịnh xá, ký túc xá với tổng số tiền là 200 triệu đồng.

Ngoài ra, hưởng ứng lời kêu gọi của Trung ương GHPGVN, Ban Từ thiện xã hội Phật giáo Khất sĩ cũng đã ủng hộ 30 triệu đồng cho Ban Trị sự Phật giáo TP.HCM trong công tác giúp đỡ cho nhân dân Ấn Độ điều trị Covid-19.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Nhẫn nhục theo Phật giáo không có nghĩa là co mình chịu trận, ai muốn làm gì mình thì làm - Ảnh minh họa

Nhẫn nhục có ích gì?

GNO - Nhẫn nhục theo Phật giáo không có nghĩa là co mình chịu trận, ai muốn làm gì mình thì làm. Nhẫn nhục là bước đệm kham nhẫn cần thiết để tâm an, trí sáng nhằm giải quyết vấn đề một cách thấu tình đạt lý tiếp theo đó. Không phải ngẫu nhiên mà ông cha ta đã đúc kết kinh nghiệm “một điều nhịn, chín điều lành”.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1350 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Phật giáo đã truyền vào nước ta từ lúc nào?

GNO - Sau khi Đức Thế Tôn thành đạo dưới gốc cây Bồ-đề vào năm 533 trước dương lịch, tư trào tư tưởng Phật giáo hình thành và phát triển từ Ấn Độ lan dần ra các nước xung quanh và cả thế giới. Trong quá trình phát triển và lan dần này, Phật giáo đã đến nước ta, và tạo nên Phật giáo Việt Nam.

Thông tin hàng ngày