Báo Giác Ngộ - ngọn cờ đầu về truyền thông Giáo hội

HT.Thích Thiện Nhơn
HT.Thích Thiện Nhơn

GN - HT.Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN) đồng thời cũng là độc giả thân thiết, dõi theo Báo Giác Ngộ ngay từ khi Báo ra số đầu tiên (1-1-1976) đến nay. Nhân kỷ niệm 40 năm ngày Báo Giác Ngộ ra số đầu tiên, Hòa thượng đã có những cảm nhận về công tác truyền thông của Báo:

- Sau khi hòa bình lập lại (30-4-1975), cuối năm 1975 Báo Giác Ngộ được thành lập, ngày 1-1-1976 Báo Giác Ngộ ra số đầu tiên, là tiếng nói chính thức của Phật giáo TP.HCM, cơ quan chủ quản là Ban Liên lạc Phật giáo Yêu nước thành phố do HT.Thích Minh Nguyệt - Chủ tịch Ban Liên lạc Phật giáo Yêu nước làm Chủ nhiệm; Cư sĩ Võ Đình Cường làm Tổng Biên tập.

Sau khi thành lập GHPGVN (7-11-1981), rồi Thành hội Phật giáo TP.HCM được thành lập (1982), đến năm 1990 Báo Giác Ngộ trở thành cơ quan ngôn luận của GHPGVN TP.HCM, do HT.Thích Thiện Hào làm Chủ nhiệm cho đến ngày viên tịch, HT.Thích Trí Quảng làm Tổng Biên tập.

Từ đó đến nay, dưới sự lãnh đạo của HT.Thích Trí Quảng, Phó Chủ tịch HĐTS, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.HCM, Báo Giác Ngộ đã không ngừng đổi mới từ hình thức đến nội dung.

Báo Giác Ngộ tuy là tiếng nói chính thức của GHPGVN TP.HCM nhưng được xem là một tờ báo thông tin chung của GHPGVN. Kể từ ngày ra số báo đầu tiên (1-1-1976) đến nay vừa tròn 40 năm hoạt động, Báo Giác Ngộ đã đáp ứng được yêu cầu của độc giả là Tăng Ni, Phật tử thành phố và cả nước. Đặc biệt, với chức năng và nhiệm vụ được giao, Báo Giác Ngộ đã kịp thời thông tin về các thành quả và nội dung của các hội nghị, đại hội Phật giáo các cấp của Giáo hội từ Trung ương đến địa phương, cũng như giới thiệu các sinh hoạt, tu học tại các tự viện, Tăng Ni, Phật tử đến với độc giả trong và ngoài nước.

Báo Giác Ngộ đã cùng với Giáo hội kịp thời phủ chính những thông tin, hình ảnh chưa chính xác, thậm chí là thông tin không chính xác đối với tự viện, cá nhân Tăng Ni thuộc GHPGVN.

Hiện nay nội dung và hình thức của Báo Giác Ngộ là rất tốt. Báo in, báo điện tử của Báo Giác Ngộ đã đáp ứng nhanh chóng và kịp thời về mặt thông tin trong xu thế hội nhập hiện nay để định hướng dư luận.

Báo Giác Ngộ với 40 năm hình thành và phát triển, đã có bề dày kinh nghiệm trong việc xuất bản các ấn phẩm báo chí - cả báo in và điện tử - online. Trong thời đại phát triển vượt bậc của internet ngày nay, Báo Giác Ngộ, nhất là Giác Ngộ online cần có những sự đột phá, để kịp thời, chính xác trong việc cung cấp thông tin chính thức từ các cấp Giáo hội đến độc giả, để Báo Giác Ngộ luôn là ngọn cờ đầu của Giáo hội trong công tác truyền thông, cung cấp thông tin.

Giác Ngộ online cần có phần dẫn - link cho bạn đọc liên kết với tất cả trang mạng khác, để những thông tin Phật sự từ Báo Giác Ngộ luôn được chia sẻ, chính xác, kịp thời trên toàn cầu.

Trung ương GHPGVN luôn tin tưởng các ấn phẩm của Báo Giác Ngộ (báo in, báo điện tử) hiện tại và trong tương lai sẽ góp phần phát triển Giáo hội ngày càng trang nghiêm và vững mạnh trong lòng dân tộc, tạo được niềm tin và sức mạnh tổng hợp của Phật giáo VN ở trong nước cũng như ngoài nước, để Giáo hội ngày càng hòa nhập với cộng đồng Phật giáo thế giới.

H.Diệu thực hiện

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Quang cảnh phiên họp định kỳ hàng tháng của Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Bình, tại Văn phòng Đại diện - chùa Hòa Lạc (P.Hà Nam), vào ngày 12-6

Ninh Bình: 19/23 Ban Đại diện Phật giáo liên phường/xã được thành lập và ra mắt

GNO - Ngày 12-6, tại chùa Hòa Lạc (P.Hà Nam) - Văn phòng Đại diện Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Bình, Ban Thường trực Ban Trị sự đã tổ chức phiên họp thường kỳ nhằm tổng kết công tác tổ chức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2570, đồng thời triển khai các Phật sự trọng tâm về Tăng sự và khóa An cư kiết hạ năm 2026.
Ảnh minh họa của Khánh Nhi

Chưa quy y có thể tu tập được không?

GNO - Hiện tại tôi ở quê, mỗi tối các già vào chùa tụng kinh, còn tôi thì do bận việc gia đình nên chưa thể đi tụng kinh được. Tôi xin hỏi là người chưa quy y có thể ở nhà tu tập, tụng kinh được không? Và nếu được thì nên tụng kinh gì, tu niệm như thế nào?
Ý nghĩa cầu nguyện trong đạo Phật

Ý nghĩa cầu nguyện trong đạo Phật

GNO - Đạo Phật khuyến khích cầu nguyện không chỉ cho bản thân mà còn cho người khác. Việc cầu nguyện điều gì đó cho người khác mang ý nghĩa cao đẹp thể hiện tấm lòng của mình đối với người đó, thể hiện tình thân thương, thể hiện tinh thần từ bi, vô ngã, vị tha...
Hòa thượng Thích Thanh Điện phát biểu khai mạc

Lào Cai: Ban Trị sự tổ chức Hội thảo khoa học về nguồn lực của Phật giáo tỉnh và định hướng phát triển

GNO - Sáng 13-6, tại hội trường xã Bảo Thắng (tỉnh Lào Cai), Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Lào Cai cùng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức Hội thảo: Nguồn lực của Phật giáo ở tỉnh Lào Cai: một số vấn đề lý luận, thực tiễn và định hướng phát triển.

Thông tin hàng ngày