Báo Giác Ngộ số 1167: "Ý nghĩa của sự cầu nguyện"

0:00 / 0:00
0:00
GNO - Ngày lễ Vu lan, chúng ta làm lễ cầu siêu, như vậy ông bà, tổ tiên của chúng ta đã siêu thoát rồi, vậy có cần cầu nguyện nữa hay không. Đây là điểm quan trọng mà Tăng Ni, Phật tử suy nghĩ và lấy đó làm đề tài lớn để suy nghĩ xa hơn mà chứng ngộ được lời Đức Phật dạy.

Báo Giác Ngộ số 1167, ra ngày 2-9-2022, trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc bài giảng
"Ý nghĩa của sự cầu nguyện" của Hòa thượng Thích Trí Quảng giảng tại Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM.

Bìa báo Giác Ngộ số 1167 - Mỹ thuật: Tống Viết Diễn

Bìa báo Giác Ngộ số 1167 - Mỹ thuật: Tống Viết Diễn

Cũng trong mục Phật học, còn có các bài: "Thấy ra sự thật" (Ajahn Lee Dhammadharo - Diệu Liên Lý Thu Linh trích dịch); "Thừa tự pháp của thầy" (Thích Trung Hữu).

- Chuyên mục Từ những trang kinh: "Năm pháp thực hành của cư sĩ - thứ nhất, xa lìa sát sinh", tác giả Quảng Tánh.

- Trong mục Tư vấn, chia sẻ cùng bạn đọc vấn đề đang được quan tâm "Đem tiền “bẩn” cúng chùa được phước hay vô phước?".

- Mục Bạn trẻ: Giới thiệu cùng bạn đọc bài "Tu sĩ trẻ dấn thân" - Kỳ 1: "Gom nhặt tình người" (Hạnh Ý).

- Chuyên mục Quốc tế: "Ladakh: Đức Dalai Lama chia sẻ thông điệp về sự hòa hợp và lòng trắc ẩn" (Phổ Tịnh lược dịch); "Những kỹ năng sống chậm" (Tâm Tuệ lược dịch).

- Các chuyên mục khác: “Đây là những gì tôi đã nghe…” (Pascale F.Engelmajer - Cao Huy Hóa dịch); "Theo chân cao tăng Pháp Hiển đến Patna" (Hồ Đắc Túc); "Sáng nay mẹ ghé thăm nhà..." (Vũ Thị Huyền Trang)...

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Chùa Long Hoa trao quà hỗ trợ đồng bào dân tộc

Chùa Long Hoa trao quà hỗ trợ đồng bào dân tộc

GNO - Chùa Long Hoa (Q.8) phối hợp UBND, Uỷ ban MTTQVN Q.8, các mạnh thường quân tổ chức trao 300 phần quà đến các hộ đồng bào dân tộc, hộ dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn Q.8 vào ngày 16-4.

Thông tin hàng ngày