Báo Giác Ngộ số 1206: Nguồn tư liệu sinh động tiếp cận lịch sử Phật giáo năm 1963

GNO -  Với chức năng đặc thù, được xem là ‘người thư ký của thời đại’, báo chí ghi nhận diễn tiến của các sự kiện một cách sinh động, nếu không nói là sinh động nhất, do đó, là nguồn tiếp cận để nghiên cứu, tìm hiểu về lịch sử, những biến cố đã xảy ra trong quá khứ.

Mời bạn đọc theo dõi nội dung qua bài viết "Nguồn tư liệu sinh động tiếp cận lịch sử Phật giáo năm 1963" của Thượng tọa Thích Tâm Hải đăng trên mục Văn hóa của Báo Giác Ngộ số 1206 ra ngày 16-6-2023.

Cũng trong chuyên mục này còn có bài: "60 năm, nhìn lại Pháp nạn Phật giáo năm 1963" của Thượng tọa Thích Giác Dũng.

Bìa báo Giác Ngộ số 1206 - Ảnh: Bảo Toàn, Mỹ thuật: Tống Viết Diễn
Bìa báo Giác Ngộ số 1206 - Ảnh: Bảo Toàn, Mỹ thuật: Tống Viết Diễn

Mục Phật học có đăng phần tiếp theo bài giảng: "Ý nghĩa kinh Vô lượng nghĩa và định Vô lượng nghĩa trong kinh Pháp hoa" của Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng; "Mùa an cư: Nguồn gốc nghi thức quá đường và giá trị tu tập tâm linh" (Tâm Nhãn).

- Chuyên mục Từ những trang kinh: "Bố thí đồ tốt quả phước tốt - xấu" (Quảng Tánh).

- Mục Tư vấn: Chia sẻ cùng bạn đọc thắc mắc "Niệm Phật Dược Sư"; "Hồi hướng đúng pháp".

- Chuyên mục Bạn trẻ: "Những bài học từ hôm qua" (Hạnh Ý - Như Danh ghi).

- Các chuyên mục khác: "Thực tập bình an trong biến động" (Tâm Tuệ lược dịch); "Vì thương" (Truyện ngắn Trương Thị Thúy),...

Độc giả có thể đặt Báo Giác Ngộ TẠI ĐÂY.

Quét mã QR để liên kết, xem, nghe và đọc các kênh thông tin của Báo Giác Ngộ
Quét mã QR để liên kết, xem, nghe và đọc các kênh thông tin của Báo Giác Ngộ

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Đại lão Hòa thượng Pháp chủ GHPGVN cầu nguyện trước long vị Tổ quốc tôn thiết tại đàn tràng, trước đền thờ ở Công viên văn hóa Lê Thị Riêng, trước đây là Nghĩa trang Đô Thành - Ảnh: Bảo Toàn/BGN

Đức Pháp chủ GHPGVN quang lâm cầu nguyện tại Nghĩa trang Đô Thành cũ

GNO - Chiều nay, 8-11, trước Lễ khai kinh trong Lễ tưởng niệm, kỳ siêu anh linh các anh hùng, liệt sĩ, chiến sĩ, đồng bào đã an táng tại Nghĩa trang Đô Thành (nay là Công viên văn hóa Lê Thị Riêng, P.Hòa Hưng, TP.HCM), Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng, Pháp chủ GHPGVN đã quang lâm thắp hương cầu nguyện.
Bồ-tát Quán Thế Âm, còn được gọi là Bồ-tát Quán Tự Tại (Avalokitesvara Bodhisattva) chỉ xuất hiện và xuất hiện khá nhiều trong các kinh điển Đại thừa

Nghĩ về Đức Quán Thế Âm

GNO - Danh xưng Phật Quan Âm, Phật Bà Quan Âm có lẽ chỉ thịnh hành trong giới bình dân Việt Nam. Có thể danh xưng này có nguồn gốc từ hai cuốn truyện thơ lục bát khuyết danh tác giả, và hẳn cũng có liên quan đến tín ngưỡng Thờ Mẫu hay Đạo Mẫu hay Bà Chúa Thượng Ngàn, Thiên Y-a-na...

Thông tin hàng ngày