Báo Giác Ngộ số 1283: Quan niệm về sự thành đạo của Đức Thế Tôn

0:00 / 0:00
0:00
GNO - Có nhiều quan niệm về sự thành đạo của Đức Phật tùy theo trình độ, tùy theo sự tu hành của chúng ta mà nhận thức khác nhau. Gần nhất, loài người hiểu về Đức Phật thành đạo thường nghĩ Đức Thế Tôn là một con người đi tu thành Phật, từ cách nghĩ này, cho rằng mọi người nếu tu cũng sẽ thành Phật như Ngài.

Báo Giác Ngộ số 1283 ra ngày 20-12 trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc nội dung trên qua bài "Quan niệm về sự thành đạo của Đức Thế Tôn" của Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng, đăng trên mục Phật học.

Bìa Báo Giác Ngộ số 1283 - Ảnh: Bảo Toàn, Mỹ thuật: Tống Viết Diễn
Bìa Báo Giác Ngộ số 1283 - Ảnh: Bảo Toàn, Mỹ thuật: Tống Viết Diễn

Cũng trên mục Phật học, bài "Sinh từ đâu đến chết sẽ về đâu?", tác giả Thích Nguyên Hùng sẽ lý giải cho chúng ta câu hỏi muôn thuở này.

- Phước đức là chất liệu quan trọng nâng đỡ cuộc sống chúng ta. Người Phật tử tin sâu nhân quả, lấy phước đức làm nền tảng. Dân gian cũng đúc kết kinh nghiệm “có đức mặc sức mà ăn”. Mời bạn đọc cùng theo dõi bài "Rải tâm từ tăng thêm phước đức", tác giả Quảng Tánh, đăng trên chuyên mục Từ những trang kinh.

- Mục Tư vấn: Chia sẻ cùng bạn đọc những thắc mắc xoay quanh ý nghĩa, chức năng, nhiệm vụ của Hội đồng Chứng minh qua bài: "Chứng minh 'chứng kỳ sự, minh kỳ lý'".

- Mục Văn hóa: "Tôn kính Đức Phật" (Cao Huy Hóa); "Đôi dòng tưởng niệm" (Hạnh Chiếu).

- Gặp nhau, gắn bó cùng nhau qua các hoạt động tình nguyện viên ở chùa, sau 5 năm đồng hành, tình yêu của đôi bạn trẻ Dũng Hưng và Kiều Tiên, sinh năm 1993 đã kết trái bằng một lễ hằng thuận ấm áp tại chùa Khánh Ninh (huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An), dưới sự chứng minh của chư tôn đức và chúc lành của gia đình, bạn thân. Mời bạn đọc cùng theo dõi bài "Tình yêu dưới bóng Phật-đà" (Tường Vi) trên chuyên mục Bạn trẻ.

- Các chuyên mục khác: "Lễ Trùng tụng Tam tạng Quốc tế lần thứ 19 lan tỏa ánh sáng hòa bình" (Thiện Quang tổng hợp); "Bí mật của sự tỉnh thức: Học yêu thương những điều bình dị nhất" (Thiện Quang dịch); "Trấu ơi..." (Tạp bút Tăng Hoàng Phi); Thơ của Trần Quê Hương, Nguyễn Chí Ngoan, Nguyễn Ngọc Hưng, Nguyễn Văn Song... cùng những tin tức Phật sự nổi bật.

Độc giả có thể đặt Báo Giác Ngộ TẠI ĐÂY.

Quét QR Code để tải App Báo Giác Ngộ cho chiếc điện thoại của mình
Quét QR Code để tải App Báo Giác Ngộ cho chiếc điện thoại của mình

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thượng tọa Thích Tĩnh Triệt, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Tháp phát biểu chỉ đạo tại buổi họp

Đồng Tháp: Họp rà soát công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh và Kỷ niệm 45 năm GHPGVN

GNO - Sáng nay 21-3, Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Tháp đã tổ chức phiên họp nhằm rà soát và kiện toàn công tác tổ chức Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh nhiệm kỳ đầu tiên, đồng thời chuẩn bị cho Đại lễ kỷ niệm 45 năm thành lập GHPGVN (1981-2026) tại trụ sở Văn phòng - chùa Hòa Long, (P.Cao Lãnh). 
Đạo lý luân hồi là câu trả lời cho câu hỏi "sau khi chết còn hay mất" hợp lý nhất, so với câu trả lời "sau khi chết, người ta sẽ sinh vào thiên đàng hay hỏa ngục và sống ở đó đời đời kiếp kiếp" và câu trả lời "không còn gì nữa sau khi chết"

Luân hồi

GNO - Luân hồi (saṃsāra) là sự sống chết nối tiếp nơi một chúng sinh. Như chúng ta biết, dòng nhân quả diễn biến một cách tương tục mà không bị hạn cuộc trong đời sống hiện tại. Do đó khi nào còn tham sống và gây nghiệp (karma) thì lúc đó chúng ta sau khi chết vẫn còn sinh trở lại và nhận lấy quả báo.

Thông tin hàng ngày