Hòa thượng Tổng Thư ký Hội đồng Phật giáo Sri Lanka Mugunghwa Anuruddha thăm Báo Giác Ngộ

Thượng tọa Thích Tâm Hải tiếp đón Hòa thượng Mugunghwa Anuruddha
Thượng tọa Thích Tâm Hải tiếp đón Hòa thượng Mugunghwa Anuruddha
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng nay, 24-10, Hòa thượng Mugunghwa Anuruddha, Tổng Thư ký Hội đồng Phật giáo Sri Lanka đã đến thăm, làm việc với Ban Biên tập Báo Giác Ngộ tại trụ sở tòa soạn (85 Nguyễn Đình Chiểu, P.Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM).

Tiếp đoàn có Thượng tọa Thích Tâm Hải, Tổng Biên tập Báo Giác Ngộ; Đại đức Thích Pháp Đăng, Trị sự; Đại đức Thích Quảng Hậu, Phó Trị sự tòa soạn.

Tại buổi thăm, Hòa thượng Mugunghwa Anuruddha cho biết vào tháng 4-2024, Hội đồng Tăng-già Phật giáo toàn đảo quốc Sri Lanka và GHPGVN đã ký kết bản ghi nhớ hợp tác về giáo dục Phật giáo và công tác từ thiện giữa Phật giáo hai nước Việt Nam - Sri Lanka tại Hà Nội.

Buổi gặp mặt trao đổi về lĩnh vực truyền thông Phật giáo giữa hai nước Việt Nam - Sri Lanka

Buổi gặp mặt trao đổi về lĩnh vực truyền thông Phật giáo giữa hai nước Việt Nam - Sri Lanka

Qua tìm hiểu về Phật giáo Việt Nam, Hòa thượng biết Báo Giác Ngộ có vai trò quan trọng trong Phật sự hoằng dương Chánh pháp, do đó đã lên chương trình đến thăm và mong muốn truyền thông của Phật giáo hai nước hợp tác để cùng chia sẻ thông tin Phật pháp đến với số đông.

“Những năm gần đây, có rất nhiều người trên thế giới muốn đến thăm đất nước Việt Nam, thông qua sự ký kết hợp tác này mà việc quảng bá giới thiệu hình ảnh của Việt Nam và Sri Lanka được dễ dàng hơn.”, Hòa thượng Mugunghwa Anuruddha bày tỏ.

Hòa thượng cũng có lời mời chư tôn đức Ban Biên tập Báo Giác Ngộ sang thăm Sri Lanka trong một dịp thuận tiện.

Lưu niệm tại tòa soạn Báo Giác Ngộ

Lưu niệm tại tòa soạn Báo Giác Ngộ

Đáp từ, Thượng tọa Thích Tâm Hải chia sẻ về lịch sử hình thành và hoạt động của Báo Giác Ngộ trong gần 50 năm qua, kể từ lúc được cấp giấy phép hoạt động báo chí vào tháng 12-1975 và giới thiệu về ấn phẩm báo chí, kênh truyền thông xã hội thuộc Báo Giác Ngộ.

"Phật giáo Sri Lanka có bề dày lịch sử lâu đời, đặc biệt là Phật giáo Nam truyền. Lâu nay, Báo Giác Ngộ đã đăng tải nhiều thông tin về các sự kiện của Phật giáo Sri Lanka. Việc ký kết giữa Giáo hội Phật giáo hai nước, đặc biệt là việc thăm viếng và làm việc của Hòa thượng Tổng Thư ký Hội đồng Phật giáo Sri Lanka tại Báo Giác Ngộ hôm nay là một trong những dấu hiệu cho thấy bước phát triển thực tế của chương trình hợp tác ý nghĩa, cụ thể trong lĩnh vực truyền thông, báo chí.", Thượng tọa Tổng Biên tập chia sẻ.

Dịp này, chư tôn đức và các thành viên trong phái đoàn đã trao đổi thông tin liên quan tới lĩnh vực thông tin, báo chí, giáo dục của Phật giáo hai nước; chia sẻ các dự án, chương trình hoằng pháp thiết thực của Phật giáo Sri Lanka và Việt Nam trong tinh thần hoan hỷ.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ủy ban Trung ương MTTQVN tặng Bằng khen đến tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác - Ảnh: Ngô Tùng

Ủy ban MTTQVN TP.HCM kiện toàn nhân sự và tổ chức thành viên

GNO - Sáng nay, 25-6, Ủy ban MTTQVN TP.HCM tổ chức Hội nghị lần thứ 3, nhiệm kỳ 2025-2030; sơ kết công tác Mặt trận 6 tháng đầu năm 2026 và triển khai công tác phối hợp với đại biểu Quốc hội TP.HCM khóa XVI, đại biểu HĐND TP.HCM khóa XI và Hội thẩm Nhân dân TAND TP.HCM, nhiệm kỳ 2026-2031.
Lễ tưởng niệm húy nhật lần thứ 28 Hòa thượng Thích Huệ Sanh tại tổ đình Giác Lâm (phường Bảy Hiền, TP.HCM) - Ảnh: Nguyên Tài/BGN

Lễ tưởng niệm Hòa thượng Thích Huệ Sanh - nguyên Phó Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.HCM nhiệm kỳ đầu tiên

GNO - Sáng nay, 25-6 (11-5-Bính Ngọ), Ban Quản trị tổ đình Giác Lâm (phường Bảy Hiền, TP.HCM) cùng tông phong đã trang nghiêm tổ chức Lễ tưởng niệm húy nhật lần thứ 28 Hòa thượng Thích Huệ Sanh, nguyên Phó ban Trị sự GHPGVN TP.HCM, Chứng minh Ban Trị sự Phật giáo Q.Tân Bình (cũ), viện chủ tổ đình Giác Lâm.
Ảnh minh họa

Bất biến và tùy duyên

GNO - Tôi nghe giảng thường gặp câu “Tùy duyên mà bất biến, bất biến mà tùy duyên”. Xin cho biết ý nghĩa của câu này. Ứng dụng tinh thần này vào cuộc sống của hàng cư sĩ thế nào? Hai chữ “tùy duyên” này có giống với tùy duyên mà người ta thường nói không?

Thông tin hàng ngày