Bảo tháp Trưởng lão HT.Thích Đức Phương

GNO - Bảo tháp - nơi sẽ lưu giữ nhục thân cố HT.Thích Đức Phương, Phó Pháp chủ HĐCM GHPGVN, trú trì Diệu Đế quốc tự, các chùa Tra Am, Lam Sơn và Bạch Vân - được xây dựng tại chùa Tra Am (P.An Tây, TP.Huế), ngôi chùa do thiền sư Viên Thành khai sơn (1923).

Sư Viên Thành là bổn sư của cố Trưởng lão HT.Thích Trí Thủ - vị Chủ tịch HĐTS đầu tiên của GHPGVN.

Bảo tháp được kiến tạo trong khuôn viên chùa Tra Am, bên cạnh bảo tháp HT.Thích Đức Tâm.

Theo chương trình lễ tang, 6 giờ ngày 8-7-2018 (25-5-Mậu Tuất), là lễ truy điệu, sau đó phụng tống kim quan Trưởng lão Hòa thượng nhập bảo tháp.

Một số hình ảnh hình ảnh long vị, y bát, di ảnh, kim quan và bảo tháp:

1.jpg
3.jpg
4.jpg
5.jpg
6.jpg
7.jpg
10.jpg
9.jpg

* Tin liên quan: Lễ nhập kim quan Trưởng lão HT.Thích Đức Phương ||

Quảng Điền thực hiện

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày