Bắt đầu đúc 1.000 con rồng bằng đồng vàng nguyên chất

Vào lúc 7g sáng nay (5/3), dưới sự chủ trì của Đại đức Thích Minh Hiền, Phó ban văn hóa Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, lễ khởi công đúc những sản phẩm Rồng đầu tiên đã diễn ra tại xưởng sản xuất của Công ty Cổ phần Mỹ Nghệ Đông Sơn (Xuân Phương, Từ Liêm – Hà Nội).

Rồng được thiết kế nguyên mẫu thời Lý với đặc trưng gấp khúc nhiều lần, thân Rồng mảnh mai nhưng thanh thoát và đầy khí phách. Đặc biệt, 1.000 Rồng thời Lý được đúc bằng đồng vàng nguyên chất, có gắn đá quý và được thực hiện với những nghi thức linh thiêng.
Sau khi hoàn thiện sẽ được đánh số từ 1 đến 1.000 biểu trưng cho 1.000 năm Thăng Long. Đặc biệt, mỗi sản phẩm sẽ có giấy chứng nhận xuất xứ riêng cho từng cá thể nhằm khẳng định yếu tố quý giá và đặc biệt của sản phẩm (mẫu sản phẩm đã được đăng ký bản quyền để đảm bảo sản phẩm là độc bản).

1.000 Rồng thời Lý hội tụ đủ yếu tố lịch sử, văn hóa Việt, mỹ nghệ cao cấp và đặc biệt là sản phẩm mang yếu tố tâm linh như một lời chúc phúc cho người sở hữu (mong người sở hữu sẽ như con rồng trong lĩnh vực hoạt động của mình).

Theo "cha đẻ" Lê Diệu Hương, Giám đốc Công ty Cổ phần Mỹ Nghệ Đông Sơn, việc đúc 1.000 con rồng là tâm nguyện của những nghệ nhân tài hoa và đội ngũ thợ giỏi, với mong muốn đóng góp một phần công sức nhỏ bé, thiết thực vào sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước.

Theo ông Trần Chiến Thắng, Thứ trưởng Bộ VHTT& Du lịch, việc đúc rồng sẽ giới thiệu tới bạn bè du khách quốc tế và nhân dân cả nước tinh hoa làng nghề truyền thống Hà Nội.

Đây là một trong những sự kiện quan trọng trong chuỗi các hoạt động được xã hội hóa từ nguồn vốn ngoài ngân sách, góp phần làm phong phú thêm các hoạt động hướng tới Đại lễ kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long. Đề án được UBND TP Hà Nội chấp thuận. Theo đó, UBND TP Hà Nội giao Công ty Cổ phần Mỹ Nghệ Đông Sơn tiến hành đúc 1.000 sản phẩm Rồng thời Lý (có gắn đá quý) làm kỷ niệm biểu trưng cho Đại lễ kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long.

Toàn bộ sản phẩm Rồng, sau khi hoàn thiện sẽ được bán dưới nhiều hình thức: đấu giá qua cầu truyền hình trực tiếp, qua mạng internet. Ban tổ chức dự kiến sẽ sử dụng một phần trong số tiền thu được để làm nền tảng cho quỹ “Vì văn hóa Hà Nội”.

Làm lễ tụng kinh trước khi đúc Rồng (ảnh CTV)
Làm lễ tụng kinh trước khi đúc Rồng (ảnh CTV)
Bấm nút khởi công việc đúc Rồng (ảnh CTV)
Bấm nút khởi công việc đúc Rồng (ảnh  CTV) 
Đổ khuôn
 Đổ khuôn
Bắt đầu đúc 1.000 con rồng bằng đồng vàng nguyên chất ảnh 4
Rồng hoàn thiện sau khi đúc...

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ỷ Lan phu nhân sinh hạ được con trai đặt tên là Càn Đức, vua bèn lập làm Hoàng thái tử và phong làm Nguyên phi. Theo Mộc bản sách Ngự chế Việt sử tổng vịnh tập, quyển 3

Linh Nhân Hoàng Thái Hậu Lê Thị Ỷ Lan (1044-1117) và bài kệ ngộ đạo

NSGN - Các bộ sử như Đại Việt sử lược và Đại Việt sử ký toàn thư cho biết hiện chưa rõ tên thật mà chỉ biết bà họ Lê người ở hương Thổ Lỗi, sau đổi thành Siêu Loại, phủ Thiên Đức, lộ Bắc Giang Hạ (thuộc khoảng khu vực giáp ranh giữa hai huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội và huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên).
Ra mắt mô hình "Cơ sở tôn giáo xanh" tại tịnh xá Ngọc Chánh

Mô hình “Cơ sở tôn giáo xanh”, lan tỏa nếp sống bền vững

GNO - Mô hình “Cơ sở tôn giáo xanh” vừa được ra mắt tại chùa Phước Bửu và tịnh xá Ngọc Chánh đã trở thành một dấu ấn xanh đầy trách nhiệm, minh chứng cho sự đồng hành bền bỉ của Phật giáo cùng chính quyền và nhân dân trong việc kiến tạo một đô thị văn minh, bền vững.

Thông tin hàng ngày