Bế mạc Đại lễ Vesak LHQ, ra Tuyên bố chung Bangkok 2015

  • Tuyên bố Bangkok 2015

GNO - Chiều hôm qua, 30-5, tại Trung tâm Hội nghị Liên Hiệp Quốc tại Bangkok (Thái Lan) đã diễn ra phiên làm việc cuối cùng trong khuôn khổ Đại lễ Vesak LHQ lần thứ XII, chính thức bế mạc đại lễ sau ba ngày làm việc.

Be mac Vesak 2015 (1).JPG


Đại diện đoàn Phật giáo Sri Lanka tụng kinh cầu gia bị

Chương trình làm việc buổi chiều bắt đầu bằng phiên họp tổng thể cuối cùng. Các điều phối viên báo cáo kết quả các diễn đàn, hội thảo trong ngày làm việc thứ 2, ngày 29-5. Qua đó, các điều phối viên đã trình bày trước toàn thể đại biểu những lời đề nghị, góp ý cùng giải pháp cho các vấn đề liên quan đến chủ đề chính của Hội thảo Vesak 2015: “Phật giáo và khủng hoảng toàn cầu”.

Tổng điều phối viên của phiên họp tổng thể là Hòa thượng TS.Dhammaratana. Trong suốt phiên họp, các đại biểu cũng đã đưa ra những câu hỏi rất gay cấn và thú vị.

Be mac Vesak 2015 (2) .JPG


Đức Trưởng lão HT.Somdet Phra Maharatchamangkalacharn,
Quyền Tăng thống Vương quốc Thái Lan đọc diễn văn bế mạc Vesak 2015

Tiếp đến, Hòa thượng GS.TS.Phra Brahmpundit, Trưởng ban Tổ chức Đại lễ Vesak Liên Hiệp Quốc lần thứ XII đã tuyên đọc Tuyên bố Bangkok 2015. Theo đó, Tuyên bố Bangkok năm nay đã đưa ra một dự thảo quan trọng đó là dự án Thư mục hợp nhất Thánh điển Phật giáo (UCBT). Dự án là một tập hợp gồm toàn bộ các kinh điển của tất cả các truyền thống Phật giáo được số hóa để Phật tử trên khắp thế giới có thể truy cứu online mọi lúc mọi nơi. Giai đoạn đầu của dự án là phần Thánh điển Pali và Tam tạng kinh điển tiếng Thái.

Ngoài phần tuyên đọc Tuyên bố Bangkok 2015, Hòa thượng còn chia sẻ thêm, Ủy ban Ngày Vesak LHQ đang dự kiến sẽ thành lập một kênh truyền hình chung của Phật giáo trên toàn thế giới. Nếu thành công, đây sẽ là tiếng nói chính thức của cộng đồng Phật giáo toàn cầu. Hòa thượng cũng đã thay mặt Ủy ban Ngày Vesak LHQ, xin lỗi toàn thể đại biểu vì chưa thể đưa ra quyết định chính thức về việc nước nào sẽ được quyền đăng cai Đại lễ Vesak LHQ năm sau (2016) vì nhiều lý do, trong đó lý do chính yếu là năm nay có nhiều nước đệ trình xin quyền đăng cai cùng một lúc.

Lễ bế mạc có sự quang lâm chứng minh của Đức Trưởng lão HT.Somdet Phra Maharatchamangkalacharn, Quyền Tăng thống Vương quốc Thái Lan.

Phát biểu tại lễ bế mạc, Trưởng lão Hòa thượng đã một lần nữa nhắc nhở toàn thể đại biểu trong hội trường, cũng như toàn thể Phật tử hãy noi theo tấm gương đức hạnh của Đức Phật, áp dụng những lời dạy của Ngài vào cuộc sống để đem lại những lợi ích thiết thực cho mình và cho xã hội. Đây mới là món quà ý nghĩa nhất dâng lên Đức Phật nhân ngày Đại lễ Vesak này.

Đại lễ chính thức khép lại sau ba ngày làm việc của chương trình Đại lễ Vesak 2015 vào lúc 3g30 bằng một đoạn phim tài tiệu ngắn, tóm tắt quá trình chuẩn bị cũng như suốt tiến trình Đại lễ.

Trong khuôn khổ chương trình Đại lễ còn có lễ thắp nến, diễu hành tại khu vực tượng Đức Phật Srisakyadasapalanyana trong khuôn viên Công viên Phật giáo Buddhamonthon, Nakhonrnpathom vào lúc 6g chiều cùng ngày.

Be mac Vesak 2015 (3) .JPG
Đại biểu tại lễ bế mạc Vesak 2015

Be mac Vesak 2015 (4) .JPG
Hòa thượng Quyền Tăng thống Vương quốc Thái Lan chụp ảnh lưu niệm cùng các đại biểu

Be mac Vesak 2015 (5) .JPG
Lễ đốt nến, diễu hành tại Công viên Phật giáo Buddhamonthon

Be mac Vesak 2015 (6) .JPG
Công viên Phật giáo Buddhamonthon trong buổi chiều khép lại Đại lễ Vesak lần thứ XII - 2015

>> Xem chùm ảnh buổi làm việc chiều 30-5 tại Trung tâm Hội nghị Liên Hiệp Quốc ở Bangkok

Nhuận Tú - Bảo Toàn (từ Bangkok)

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Trang nghiêm cung thỉnh di ảnh Đại lão Hòa thượng Thích Đạt Thanh an trí tại giới trường chùa Tỉnh Hội (Đồng Nai)

Đại Giới đàn Đạt Thanh: Cung thỉnh di ảnh Tổ sư về giới trường, giáo giới hành nghi các giới tử

GNO - Chiều 25-4, Ban Kiến đàn Đại giới đàn Đạt Thanh đã đến tổ đình Long Thiền cử hành lễ cung thỉnh di ảnh Đại lão Hòa thượng Đạt Thanh và giới bổn về chùa Tỉnh Hội - giới trường Tăng, đồng thời chư Ni trong Ban Kiến đàn cũng đã cung thỉnh di ảnh từ chùa Bửu Phong về chùa Phước Hội - giới trường Ni.
Sà lan chở nước ngọt từ Đồng Tháp về xã đảo Hưng Phong, H.Giồng Trôm, Bến Tre để hỗ trợ bà con vùng hạn mặn

Vận chuyển nước ngọt bằng sà lan để hỗ trợ bà con vùng hạn mặn H.Giồng Trôm, Bến Tre

GNO - Được sự tài trợ của đoàn thiện nguyện tại TP.HCM do anh Huỳnh Trung Nghĩa làm trưởng đoàn, Đại đức Thích Vạn Bình, trụ trì Phước Long cổ tự (H.Giồng Trôm, Bến Tre) đã phối hợp với UBND xã đảo Hưng Phong tổ chức trao nước ngọt và thùng nhựa cho bà con tại địa phương vào ngày 23-4 vừa qua.
Chư tôn đức niệm Phật cầu gia hộ

Khai mạc Hội nghị sinh hoạt Giáo hội khu vực phía Nam năm 2024

GNO - Sáng nay, 25-4, tại Văn phòng II TƯGH - thiền viện Quảng Đức (Q.3, TP.HCM), Ban Thường trực Hội đồng Trị sự tổ chức khai mạc Hội nghị sinh hoạt Giáo hội khu vực phía Nam (từ Quảng Trị đến Cà Mau) nhằm triển khai nhiều hoạt động Phật sự quan trọng.

Thông tin hàng ngày