Bến Tre: Hòa thượng Thích Giác Minh, Thành viên Hội đồng Chứng minh GHPGVN viên tịch

0:00 / 0:00
0:00
GNO - Do niên cao lạp trưởng, Trưởng lão Hòa thượng đã thu thần viên tịch vào lúc 6 giờ 30 phút, ngày 8-8-2021 (1-7-Tân Sửu) tại tịnh xá Kỳ Viên, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre.
Chân dung Trưởng lão Hòa thượng Thích Giác Minh

Chân dung Trưởng lão Hòa thượng Thích Giác Minh

Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN thay mặt Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự GHPGVN, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bến Tre; Hệ phái Khất sĩ - Thành viên Giáo hội Phật giáo Việt Nam; Ban Trị sự GHPGVN huyện Chợ Lách; Môn đồ pháp quyến vô cùng kính tiếc báo tin Trưởng lão Hòa thượng Thích Giác Minh viên tịch hôm nay 8-8.

Trưởng lão Hòa thượng Thích Giác Minh, Thành viên Hội đồng Chứng minh GHPGVN; Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bến Tre; Giáo phẩm Chứng minh Giáo đoàn V - Hệ phái Khất sĩ; Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN huyện Chợ Lách; Nguyên Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bến Tre; Nguyên Chánh Đại diện Phật giáo huyện Chợ Lách; Trụ trì tịnh xá Kỳ Viên, xã Sơn Định, huyện Chợ Lách.

Do niên cao lạp trưởng, Trưởng lão Hòa thượng đã thu thần viên tịch vào lúc 6 giờ 30 phút, ngày 8-8-2021 (1-7-Tân Sửu) tại tịnh xá Kỳ Viên, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre.

Trụ thế 85 năm, 52 Hạ lạp.

Lễ nhập quan vào lúc 15 giờ, ngày 8-8-2021 (1-7-Tân Sửu). Kim quan Trưởng lão Hòa thượng được tôn trí tại tịnh xá Kỳ Viên.

Lễ viếng bắt đầu vào lúc 16 giờ ngày 8-8-2021 (1-7-Tân Sửu).

Lễ truy niệm vào lúc 7 giờ ngày 9-8-2021 (2-7-Tân Sửu), sau đó phụng tống kim quan Trưởng lão Hòa thượng nhập Bảo tháp tại tịnh xá Kỳ Viên, xã Sơn Định, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày