Bến Tre: Lễ tưởng niệm húy nhật lần thứ nhất Ni trưởng Thích nữ Giác Hạnh

0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 7-2, môn đồ pháp quyến chùa Bửu Thành tổ chức lễ tưởng niệm húy nhật lần thứ nhất Ni trưởng Thích nữ Giác Hạnh, nguyên viện chủ tổ đình Bửu Thành, xã Thành Triệu, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre.
Chư tôn đức Ban Trị sự Phật giáo TP.HCM niêm hương tưởng niệm

Chư tôn đức Ban Trị sự Phật giáo TP.HCM niêm hương tưởng niệm

Ni trưởng Thích Giác Hạnh, nguyên Phó ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bến Tre; nguyên Trưởng Phân ban Ni giới tỉnh Bến Tre; Chứng minh Phân ban Ni giới Trung ương, Chứng minh Phân ban Ni giới tỉnh Bến Tre, nguyên thành viên MTTQVN xã Thành Triệu, viện chủ tổ đình Bửu Thành, xã Thành Triệu, huyện Châu Thành.

Trước Giác linh đài trang nghiêm quyện cùng hương trầm tỏa, Hòa thượng Thích Nhựt Tấn, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự Phật giáo tỉnh có đôi lời tưởng niệm Giác linh cố Ni trưởng Thích nữ Giác Hạnh; chư tôn đức giáo phẩm thành kính dâng nén tâm hương nguyện cầu Giác linh cố Ni trưởng cao đăng Phật quốc, thượng phẩm thượng sanh.

Chư Ni thành kính tưởng niệm

Chư Ni thành kính tưởng niệm

Tại buổi lễ, thay mặt cho Phân ban Ni giới tỉnh Bến Tre và môn đồ Pháp quyến, Ni trưởng Thích nữ Như Đán, Phó ban Trị sự Phật giáo tỉnh, Trưởng Phân ban Ni giới tỉnh Bến Tre cung tuyên tiểu sử cố Ni Trưởng Thích nữ Giác Hạnh.

Tiếp theo, Thượng tọa Thích Thanh Mẫn, Trưởng ban Nghi lễ GHPGVN tỉnh Bến Tre chủ trì buổi lễ cung tiến Giác linh Ni trưởng.

Thành kính tưởng niệm Giác linh cố Ni trưởng

Thành kính tưởng niệm Giác linh cố Ni trưởng

Sau buổi lễ, Đại đức Thích Long Bình, Trưởng ban Thông tin - Truyền thông Phật giáo tỉnh Bến Tre đại điện cho môn đồ Pháp quyến dâng lời cảm tạ chư tôn giáo phẩm, Tăng Ni trụ trì các tự viện đã chứng minh buổi lễ và cung thỉnh chư tôn đức thọ trai.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Tăng là đoàn thể đẹp, không nên quy chụp một cá nhân với toàn thể Tăng đoàn - Ảnh minh họa

Không muốn đi chùa vì nghe nhiều điều xấu về tu sĩ

GNO - So với những thành tựu to lớn của Phật giáo Việt Nam cũng như hàng ngàn những bậc thầy đạo hạnh đang làm lợi đạo ích đời, thì những “điều xấu về tu sĩ” kia chỉ là “con sâu làm rầu nồi canh”. Không thể vì người ngoài mà khiến cho mình thối thất, bỏ chùa, không hướng đến đời sống đạo đức...

Thông tin hàng ngày