Đối với 4.000m2 đất của Long Viên Tự, phần đất 2.000m2 nằm trong khuôn viên chùa là nơi sinh hoạt tín ngưỡng, 2.000m2 đất còn lại cũng thuộc khuôn viên chùa nhưng được tách ra để trồng trọt, canh tác hoa màu, tự túc kinh tế nhà chùa (phần đất này được tập đoàn 4 sử dụng từ năm 1979-1989 rồi trả lại chùa). Thầy Thích Giác Ngọc sử dụng nguồn lợi từ phần đất canh tác để tự túc sinh hoạt nhà chùa và mục đích công đức.

Mọi việc bắt nguồn từ khi thầy Thích Giác Ngọc cho người thân là bà Nguyễn Thị Coi canh tác phần đất 2.000m2 của chùa thì hoa lợi thu được đều do bà Coi và thầy Giác Ngọc nắm giữ, ngoài ra còn có hành vi chiếm đoạt 2.000m2 đất hoa màu này. Theo như bà con Phật tử phản ánh thì khi Sở Tài nguyên-Môi trường tỉnh đến đo đạc, xác định hiện trạng đất chùa thì thầy Giác Ngọc cho rằng đất chùa chỉ có 2.000m2, còn 2.000m2 đất hoa màu là thuộc sở hữu của bà Coi! Do đó, thầy không ký tên xác nhận 4.000m2 đất là của chùa Long Viên.
Điều khó hiểu này lại được UBND xã Tân Thành Bình ủng hộ và cho rằng chùa chỉ có 2.000m2, còn lại 2.000m2 đất hoa màu là của bà Coi. Theo dư luận phản ánh thì thầy Giác Ngọc, bà Coi là những người có mối quan hệ thân tộc với ông Nguyễn Văn Bé (Chủ tịch UBND xã)…(!?).
Đọc lại hồ sơ khiếu nại, chúng tôi (NV) thấy có giấy xác nhận của ông Võ Văn Bê, cư ngụ tại ấp Tân Long 2, xã Tân Thành Bình, H.Mỏ Cày, đang sinh hoạt tại Chi bộ ấp Tân Long 2, nguyên trước đây là tập đoàn trưởng tập đoàn 4 sản xuất nông nghiệp tại ấp Tân Long 2 từ năm 1979 đến 1989. Phần nội dung xác nhận nêu rõ:
- Phần đất 5.000m2 tại ấp Tân Long 2 nguồn gốc của bà Từ Thị Tấn hiến cho chùa Gia Hưng, xã Thạnh Ngãi. Năm 1961, chùa Gia Hưng hiến cho chùa Long Viên, ấp Tân Long 2. Năm 1979, hình thành tập đoàn sản xuất thì phần đất trên thuộc tập đoàn 4 quản lý và canh tác. 5.000m2 do chùa Long Viên canh tác từ trước năm 1979 tập đoàn 4 đã phân cho thương binh liệt sĩ 1.000m2, còn lại 4.000m2 giao cho chùa Long Viên. Bà Nguyễn Thị Coi là người thân của thầy Giác Ngọc, là người địa phương khác (ấp Tân Thiện). Ông Bê trong phần xác nhận cuối cùng nêu rõ: Thầy Thích Giác Ngọc chỉ đại diện chùa Long Viên canh tác phần đất nêu trên để làm công đức cho chùa. Bà Nguyễn Thị Coi phụ với thầy Giác Ngọc trong việc làm ruộng của chùa Long Viên và không liên quan pháp lý về quyền sử dụng đất chùa Long Viên.
Còn tờ xác nhận đất của HT.Thích Huệ Thành ngày 7-3-2007 cũng nói rõ là năm 1961, chùa Gia Hưng nhường phần đất 5.000m2 cho chùa Long Viên sử dụng… có xác nhận của BĐD PG H.Mỏ Cày là TT.Thích Giác Mãn ký tên.
Chúng tôi đã trao đổi vấn đề này với HT.Thích Huệ Tấn, Phó BTS PG tỉnh Bến Tre và được Hòa thượng cho biết: “Thường trực BTS PG tỉnh đã họp bàn cách xử lý ở chùa Long Viên và ngày 23-3-2009, tôi đã về Mỏ Cày làm việc với BĐD PG huyện và thầy Giác Ngọc cùng một số bà con Phật tử. Chúng tôi nêu rõ quan điểm của BTS tỉnh thống nhất và đề nghị địa phương giải quyết là nguồn gốc đất của chùa Long Viên trước đây bao nhiêu mét vuông thì phải trả lại cho chùa, cho bà con Phật tử. Thường trực BTS đề nghị UBND xã xác minh và làm rõ, giúp cho Sở Tài nguyên-Môi trường xác lập toàn bộ đất của chùa để hoàn tất hồ sơ cấp quyền sử dụng đất”.
Chúng tôi (NV) tán thán quan điểm giải quyết của Thường trực BTS PG tỉnh Bến Tre về cách giải quyết đất đai của chùa Long Viên. Cho dù HT.Giác Ngọc hiện là Chánh đại diện PG H.Mỏ Cày thì cũng phải tự suy xét và nghiêm minh đối với tài sản nhà chùa. Riêng bà Nguyễn Thị Coi thì rõ ràng không liên quan pháp lý gì đến 2.000m2 đất của chùa và nếu UBND xã Tân Thành Bình xác lập 2.000m2 đất này là của riêng thầy Giác Ngọc và bà Coi thì đó là hành vi lập lờ hoàn toàn sai trái với pháp luật và luật đất đai của Nhà nước ban hành.