Bình Thuận: Ban Trị sự GHPGVN TX.La Gi trao quà đến các hoàn cảnh khó khăn

Ban Trị sự GHPGVN TX.La Gi trao quà đến các hoàn cảnh khó khăn
Ban Trị sự GHPGVN TX.La Gi trao quà đến các hoàn cảnh khó khăn
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Ban Trị sự GHPGVN TX.La Gi kết hợp cùng Ban Từ thiện xã hội, Phân ban Ni giới thị xã cùng Ủy ban MTTQVN TX.La Gi tổ chức trao những phần quà yêu thương đến các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, yếu thế trên địa bàn vào ngày 17-5.
San sẻ yêu thương
San sẻ yêu thương

Tham dự buổi tặng quà có Thượng tọa Thích Pháp Huệ, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TX.La Gi; Ni sư Thích nữ Hạnh Giải, Phó ban Trị sự kiêm Trưởng Phân ban Ni giới thị xã; Ni sư Thích nữ Chơn Huy, Trưởng ban Từ thiện xã hội thị xã, viện chủ chùa Bửu Lâm...

Về phía chính quyền có bà Đặng Thị Hồng Lâm, Phó Chủ tịch UBND thị xã; bà Phạm Thị Thương, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN thị xã; cùng lãnh đạo các đoàn thể...

Phân ban Ni giới TX.La Gi trao bảng tượng trưng hỗ trợ 50 triệu đồng để gây quỹ xây nhà tình thương
Phân ban Ni giới TX.La Gi trao bảng tượng trưng hỗ trợ 50 triệu đồng để gây quỹ xây nhà tình thương

Theo đó, có 200 phần quà, mỗi phần trị giá 450 nghìn đồng, gồm: 10kg gạo, 1 thùng mì và bì thư tiền mặt được trao cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Bên cạnh đó, đoàn còn hỗ trợ nhu yếu phẩm cho bếp ăn của Ban Chỉ huy Quân sự thị xã; Phân ban Ni giới thị xã cũng hỗ trợ 50 triệu đồng để gây quỹ xây nhà tình thương.

Ni sư Thích nữ Chơn Huy tận tay trao quà đến người già yếu, bệnh tật
Ni sư Thích nữ Chơn Huy tận tay trao quà đến người già yếu, bệnh tật

Ngoài ra, Ni sư Thích nữ Chơn Huy cùng bà con Phật tử chùa Bửu Lâm đã trao tặng 50 phần quà đến người già yếu, bệnh tật, mỗi phần quà trị giá 500 nghìn đồng.

Được biết, tổng số tiền từ thiện đợt này khoảng 180 triệu đồng.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Các hoàng tử Duy Ngô Nhĩ, Bezeklik, Hang động 9, c. Thế kỷ VIII - IX sau Tây lịch, tranh tường - Bảo tàng Dân tộc học, Berlin

Dấu ấn một nghìn năm Phật giáo của người Duy Ngô Nhĩ trên Con đường tơ lụa

GNO - Ngày nay, người Duy Ngô Nhĩ được biết đến chủ yếu như một cộng đồng Hồi giáo sinh sống tại khu vực Tân Cương (Trung Quốc). Thế nhưng, ít ai biết rằng trong gần một thiên niên kỷ, dân tộc này từng là một trong những lực lượng quan trọng góp phần bảo tồn, phát triển và lan tỏa Phật giáo trên Con đường tơ lụa.
Ảnh: Tư liệu PGH

Tăng-già, lá cờ của Phật giáo

GNO - Cũng giống như những thanh thiếu niên thường muốn làm khác với cha mẹ để khẳng định bản thân, nhiều người mới theo Phật giáo ở các nước ngoài châu Á cũng đang trải qua một giai đoạn tương tự: họ muốn vượt ra khỏi những khuôn khổ của Phật giáo truyền thống.

Thông tin hàng ngày