Bộ Dân tộc và Tôn giáo tham vấn ý kiến về hồ sơ chính sách Luật tín ngưỡng, tôn giáo (sửa đổi)

Hội nghị xin ý kiến về hồ sơ chính sách Luật Tín ngưỡng, tôn giáo (sửa đổi) do Ban Tôn giáo Chính phủ - Bộ Dân tộc và Tôn giáo tổ chức - Ảnh: Nguyên Tài/BGN
Hội nghị xin ý kiến về hồ sơ chính sách Luật Tín ngưỡng, tôn giáo (sửa đổi) do Ban Tôn giáo Chính phủ - Bộ Dân tộc và Tôn giáo tổ chức - Ảnh: Nguyên Tài/BGN
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng nay, ngày 1-12, Ban Tôn giáo Chính phủ - Bộ Dân tộc và Tôn giáo đã tổ chức Hội nghị xin ý kiến về hồ sơ chính sách Luật Tín ngưỡng, tôn giáo (sửa đổi) tại nhà khách T78 (P.Xuân Hòa, TP.HCM).
Đại biểu chức sắc, chức việc, nhà tu hành đại diện các tổ chức tôn giáo của một số tỉnh thành khu vực phía Nam tham dự

Đại biểu chức sắc, chức việc, nhà tu hành đại diện các tổ chức tôn giáo của một số tỉnh thành khu vực phía Nam tham dự

Trưởng ban Tôn giáo Chính phủ Vũ Hoài Bắc chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị còn có ông Nguyễn Tiến Trọng, Phó Trưởng ban Tôn giáo Chính phủ; ông Bùi Thanh Hà, nguyên Phó Trưởng ban Tôn giáo Chính phủ; ông Nguyễn Duy Tân, Phó Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo TP.HCM;

Hòa thượng Thích Thiện Thống, Hòa thượng Thạch Sok Xane - đồng Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự; chư tôn đức Ban Trị sự các tỉnh thành; cùng gần 100 đại biểu chức sắc, chức việc, nhà tu hành đại diện các tổ chức tôn giáo của một số tỉnh thành khu vực phía Nam đồng tham dự.

Trưởng ban Tôn giáo Chính phủ Vũ Hoài Bắc phát biểu khai mạc

Trưởng ban Tôn giáo Chính phủ Vũ Hoài Bắc phát biểu khai mạc

Phát biểu khai mạc, ông Vũ Hoài Bắc cho biết, Luật tín ngưỡng, tôn giáo 2016 đã góp phần thiết lập hành lang pháp lý vững chắc, các quy định của luật đã tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân tôn giáo trong việc thực hiện quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, đồng thời tạo thuận lợi cho công tác quản lý Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, qua gần 8 năm triển khai thực hiện, Luật tín ngưỡng, tôn giáo đã phát sinh một số khó khăn, vướng mắc.

“Nhằm khắc phục những hạn chế, bất cập của Luật tín ngưỡng, tôn giáo hiện hành, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho cá nhân, tổ chức thực hiện quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của mình, phù hợp với bối cảnh chuyển đổi số, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã đưa Luật tín ngưỡng, tôn giáo (sửa đổi) vào Chương trình lập pháp năm 2026. Thời gian qua, Bộ Dân tộc và Tôn giáo đã tích cực, khẩn trương tiến hành xây dựng dự thảo hồ sơ chính sách Luật tín ngưỡng, tôn giáo (sửa đối) theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2025.”, Trưởng ban Tôn giáo Chính phủ nêu rõ.

Phó Trưởng ban Tôn giáo Chính phủ Nguyễn Tiến Trọng triển khai đề dẫn

Phó Trưởng ban Tôn giáo Chính phủ Nguyễn Tiến Trọng triển khai đề dẫn

Phát biểu đề dẫn hội nghị, ông Nguyễn Tiến Trọng nhấn mạnh 3 nội dung cần tập trung của chính sách của Luật tín ngưỡng, tôn giáo (sửa đổi): Hoạt động tín ngưỡng, hoạt động tôn giáo trên không gian mạng; Phân quyền, phân cấp để đảm bảo quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo cho mọi người và biện pháp quản lý Nhà nước trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo; Đơn giản hóa thủ tục hành chính và thực hiện chuyển đổi số trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo.

Hòa thượng Thích Thiện Thống đóng góp ý kiến

Hòa thượng Thích Thiện Thống đóng góp ý kiến

Theo đó, hội nghị đã nhận được 15 ý kiến của chư vị lãnh đạo đại diện các tổ chức tôn giáo, tín ngưỡng ở các tỉnh thành khu vực phía Nam.

Đại diện Phật giáo, Hòa thượng Thích Thiện Thống chia sẻ, GHPGVN đang tiến hành đại hội cấp tỉnh thành, nhưng các hồ sơ thủ tục tiến hành theo điều 34 của Luật tín ngưỡng, tôn giáo còn nhiều khó khăn, vì vậy, đề nghị Bộ Dân tộc và Tôn giáo đơn giản hóa các thủ tục tổ chức Đại hội tôn giáo cấp tỉnh thành. Ngoài ra, Hòa thượng cũng đề nghị nên có mẫu chung về việc kê khai tài sản của các cơ sở tự viện và nghị định xử phạt hành chánh có trong Luật tín ngưỡng, tôn giáo.

Hòa thượng Thạch Sok Xane phát biểu

Hòa thượng Thạch Sok Xane phát biểu

Đại đức Thích Đạt Ma Quang Tuệ, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó ban Trị sự kiêm Trưởng ban Giáo dục Phật giáo tỉnh Đồng Nai kiến nghị nên đưa vào Luật tín ngưỡng, tôn giáo hiện tượng các tổ chức hoạt động mang tính tôn giáo chưa được Nhà nước công nhận.

Đại đức Thích Thiện Trí, Chánh Văn phòng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Nai cũng kiến nghị, trong khoản 14, điều 2, ngoài chùa, nên thêm tổ đình, tịnh xá, thiền viện, tu viện, tịnh viện, tịnh thất, niệm Phật đường là cơ sở tôn giáo. Đồng thời, Đại đức đề nghị xem xét thêm thời hạn hiệu lực của Giấy sơ yếu lý lịch.

Được biết, toàn bộ những ý kiến trên sẽ được Ban Tổ chức hội nghị tổng hợp và gửi đến Bộ Dân tộc và Tôn giáo tiếp tục hoàn thiện dự thảo hồ sơ chính sách, trình Chính phủ trong thời gian tới.

Một số hình ảnh ghi nhận:

Quang cảnh hội nghị

Quang cảnh hội nghị

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Chư tôn đức niệm Phật cầu gia bị

Phú Thọ: 230 học viên tham dự Lớp bồi dưỡng giáo lý dành cho Phật tử tại chùa Linh Sơn

GNO - Sáng 30-11, Ban Hoằng pháp GHPGVN tỉnh đã tổ chức khai giảng Lớp bồi dưỡng giáo lý dành cho Phật tử tại chùa Linh Sơn (xã Vĩnh Thành). Đây là điểm học thứ 3 thuộc chương trình bồi dưỡng giáo lý được triển khai trong tỉnh nhằm nâng cao kiến thức Phật học và đời sống tu tập cho hàng Phật tử tại gia.
Chân dung Trưởng lão Trưởng lão Hòa thượng Kesapañña Trần Nhiếp

Trưởng lão Hòa thượng Kesapañña Trần Nhiếp - Thành viên Hội đồng Chứng minh GHPGVN viên tịch

GNO - Sáng 1-12, Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Chủ tịch Hội đồng Trị sự thay mặt Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh An Giang, môn đồ pháp quyến báo tin Trưởng lão Hòa thượng Kesapañña - Thành viên Hội đồng Chứng minh GHPGVN viên tịch.
"Một là khéo biết bệnh; hai là khéo biết căn nguyên của bệnh; ba là khéo biết cách chữa trị bệnh; bốn là khéo biết trị lành bệnh để về sau bệnh không còn tái phát nữa"

Bậc Đại y vương

NSGN - Tôi nghe như vầy: Một thời, Đức Phật ngụ tại vườn Lộc Dã, trú xứ của Tiên nhân, thuộc nước Ba-la-nại.

Thông tin hàng ngày