BS Đỗ Hồng Ngọc nói về “Ăn chay và sức khoẻ”

GNO - Chiều qua, 15-11, tại Pháp viện Minh Đăng Quang (505 xa lộ Hà Nội, Q.2, TP.HCM), bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc đã có buổi nói chuyện với chư tôn đức Tăng Ni, Phật tử về “Ăn chay và sức khỏe”.

a bs2.JPG


Bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc chia sẻ tại buổi toạ đàm về ăn chay

Buổi nói chuyện nằm trong khuôn khổ chương trình tiệc buffet chay gây quỹ từ thiện, xây dựng Pháp viện tổ chức từ ngày 13 tới 15-11.

Tham dự buổi toạ đàm có HT.Thích Giác Toàn, Phó Chủ tịch HĐTS, Trưởng BTC cùng chư tôn đức Tăng Ni, Phật tử các nơi về tham dự.

Trong buổi trò chuyện, bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc đã thuyết trình về những lợi ích của việc ăn chay với sức khỏe cũng như tư vấn cho toàn thể mọi người ăn chay như thế nào để đảm bảo chất lượng của bữa ăn cũng như giữ được sức khoẻ.

Ngoài ra, trong phần hỏi đáp của các khách mời về tham dự, bác sĩ đã có những giải đáp thắc mắc của Tăng Ni, Phật tử về cách ăn chay khoa học trong giai đoạn hiện nay. Ông nhắc, thực phẩm bị nhiễm hóa chất nhiều nên cần có cách ăn uống hợp vệ sinh và thông thái.

a bs1.JPG


Đông đảo chư tôn đức Tăng Ni, Phật tử về tham dự

Tại buổi tiệc buffet chay gây quỹ ngoài sự hiện diện của vua đầu bếp Yan Can Cook, người trực tiếp trình diễn nấu các món ăn chay trong suốt 3 ngày - cùng với hơn 200 đầu bếp đến từ các nhà hàng trên địa bàn TP.HCM thì buổi nói chuyện của bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc là một điểm nhấn.

Theo BTC, trong 3 ngày diễn ra chương trình buffet chay gây quỹ từ thiện với chủ đề “Văn hoá ẩm thực xanh - sức khoẻ - chia sẻ yêu thương” đã có khoảng 10.000 thực khách tới tham dự và thưởng thức các món ăn được làm từ thực phẩm chay đảm bảo chất lượng.

Chương trình đã chính thức khép lại vào tối qua, 15-11.

a bs3.JPG
Nhiều câu hỏi được đặt lên cho bác sĩ

a bs5.JPG
BS Đỗ Hồng Ngọc tặng quà tới chư tôn đức

Vũ Giang

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh: Vạn Đức

Thế nào là một Phật tử?

GNO - Thế nào là một Phật tử? Có nhiều cách nhìn nhận, tùy điểm nhìn, và từ đó, có nhiều định nghĩa. Mọi định nghĩa đều có tính tương đối. Phật tử hay không phải là Phật tử tùy thuộc vào tư duy, lời nói và hành động của mỗi cá nhân có Phật chất hay không.
Mọi việc chúng ta tu hay làm đều phải có kết quả, dù là kết quả tốt hay xấu. Không có việc gì mà không có hậu quả - Ảnh: Đăng Huy

Dòng truyền thừa tâm linh

GNO - Căn cứ trên kinh, những nhà chú sớ trước kia đều chia kinh Pháp hoa thành hai loại là kinh Pháp hoa Tích môn và kinh Pháp hoa Bổn môn. Cũng có người chia kinh theo Nhơn môn và Quả môn. Nhưng theo phán giáo của ngài Nhật Liên thì hoàn toàn khác hẳn.
Cầu nguyện - Ảnh Bạch Ngọc Anh

Tâm linh và mê tín

GNO - Toàn thể thế giới chúng ta, bên ngoài là thế gian, bên trong là tâm. Tất cả chúng là một biển vô tận của các pháp hữu vi đang vận hành. Và điều này gọi là pháp duyên khởi. Trong pháp duyên khởi, quy luật nhân quả đang vận hành. Đây là phần tinh túy nhất của đạo Phật, không phải ai cũng hiểu được ngay.

Thông tin hàng ngày