BTS Phật giáo TP.HCM thăm 40 trường hạ tập trung

GNO - Sáng nay, 7-7, Ban Thường trực BTS GHPGVN TP.HCM, Ban Chỉ đạo An cư kiết hạ PL.2562 của Phật giáo TP đã tổ chức 7 đoàn chư tôn đức đến thăm nhằm sách tấn hành giả an cư và cúng dường 40 trường hạ tập trung trên địa bàn thành phố.

Đoàn I do HT.Thích Trí Quảng, Phó Pháp chủ kiêm Giám luật HĐCM, Trưởng BTS GHPGVN TP.HCM, Trưởng ban Chỉ đạo An cư kiết hạ PL.2562 làm trưởng đoàn cùng chư tôn đức đến thăm, sách tấn, cúng dường tại trường hạ Từ Nghiêm (Q.10), Vĩnh Nghiêm (Q.3).

ANHBT (5).JPG

Hòa thượng Phó Pháp chủ kiêm Giám luật HĐCM sách tấn tại Trường hạ Từ Nghiêm - Ảnh: Bảo Toàn

ANHBT (4).JPG
NT.Thích nữ Như Xuân báo cáo sơ nét Trường hạ Từ Nghiêm
- Ảnh: Bảo Toàn

Tổ đình Từ Nghiêm do NT.Thích nữ Như Xuân làm Thiền chủ với 150 hành giả Ni an cư, trong đó 45 vị cấm túc và 105 vị tùng hạ.

Trường hạ tổ đình Vĩnh Nghiêm do HT.Thích Đức Nghiệp, Phó Pháp chủ HĐCM làm Thiền chủ và hiện có 120 vị hành giả Tăng cấm túc an cư và 30 vị tùng hạ.

HT.Thích Minh Hiền, Trưởng BTS Phật giáo Q.3 thay mặt đại chúng tri ân chư tôn đức trong đoàn đã đến thăm, sách tấn và cúng dường trường hạ.

ANHBT (3).JPG
ĐĐ.Thích Nhật Thiện, Trưởng BTS Phật giáo Q.10 phát biểu tri ân - Ảnh: Bảo Toàn

ANHBT (2).JPG
Hành giả Ni tại Trường hạ Từ Nghiêm - Ảnh: Bảo Toàn

Ban huấn từ tại 2 trường hạ trên, Hòa thượng Phó Pháp chủ kiêm Giám luật HĐCM, Trưởng BTS GHPGVN TP đã nhắc đến tầm quan trọng trong việc thanh lọc và “cởi trói” thân, tâm trong 3 tháng an cư theo tinh thần Đức Phật chỉ dạy.

"Đây là khoảng thời gian để hành giả tập trung tu sửa bản thân, xem lại chính mình để thấy thân ngũ uẩn đang mắc kẹt vào những trần duyên nào, đối với thân như việc ăn, uống, ngủ, nghỉ và các nhu cầu trên phương diện đời sống vật chất. Còn đối với tâm, thì xem xét trên các phương diện: thọ, tưởng, hành thức. Hành giả hạn chế tiếp xúc với các giao tiếp bên ngoài sẽ giúp ích cho việc thúc liễm thân tâm trong 3 tháng an cư", Hòa thượng sách tấn.

ANHBT (11).JPG

Tại tổ đình Vĩnh Nghiêm - Ảnh: Bảo Toàn

ANHBT (10).JPG
Chư hành giả Tăng tổ đình Vĩnh Nghiêm đảnh lễ Hòa thượng Phó Pháp chủ HĐCM
- Ảnh: Bảo Toàn

ANHBT (9).JPG
HT.Thích Minh Hiền, Trưởng BTS Phật giáo Q.3 tri ân chư tôn đức
- Ảnh: Bảo Toàn

Mùa An cư kiết hạ năm nay, chư tôn đức Ban Thường trực BTS GHPGVN TP thống nhất, các đoàn chư tôn đức BTS đến thăm 40/43 trường hạ tập trung trên địa bàn TP.HCM nhằm sách tấn tinh thần tu học và cúng dường chư hành giả Tăng Ni.

Theo đó, mỗi trường hạ Tăng, Ni có trên 87 vị hành giả, BTS GHPGVN TP cúng dường tịnh tài 15 triệu đồng; trường hạ có dưới 87 vị hành giả, đoàn cúng dường 10 triệu đồng.

ANHBT (13).JPG

Hòa thượng cúng dường tịnh tài đến trường hạ Vĩnh Nghiêm - Ảnh: Bảo Toàn

ANHBT (1).JPG
Chụp ảnh lưu niệm cùng hành giả trước tổ đình Vĩnh Nghiêm
- Ảnh: Bảo Toàn

Đoàn II do HT.Thích Thiện Tánh, Phó Chủ tịch HĐTS, Phó BTS kiêm Trưởng ban Pháp chế Phật giáo TP.HCM làm trưởng cùng chư tôn đức đã đến thăm 6 trường hạ tập trung gồm: chùa Phước Hòa, Hưng Phước (Q.3); chùa Báo Ân, tịnh xá Ngọc Phú (Q.Tân Bình); chùa Tuyền Lâm, Bồ Đề Lan Nhã (Q.6).

PH (2).JPG

HT.Thích Như Tín sách tấn hành giả chùa Phước Hòa - Ảnh: Quảng Hậu

PH (3).JPG
NT.Thích nữ Tịnh Nguyện cảm tạ tri ân
- Ảnh: Quảng Hậu

PH (1).JPG
Ban Chức sự và hành giả chấp tay trang nghiêm lắng nghe đạo từ
- Ảnh: Quảng Hậu

Tại trường hạ chùa Phước Hòa có 80 hành giả Ni do NT.Thích Nữ Tịnh Nguyện, UVTT HĐTS làm Chủ hương kiêm Giám luật. Trường hạ chùa Tuyền Lâm với 65 hành giả Tăng do HT.Thích Thiện Phước, làm Thiền chủ đã tiếp đón đoàn.

TL (2).JPG

HT.Thích Thiện Tánh trao tịnh tài cúng dường đến Trường hạ chùa Tuyền Lâm - Ảnh: Quảng Hậu

TL (3).JPG
Chư tôn đức BTS Phật giáo Q.6 và hành giả lắng nghe lời sách tấn
- Ảnh: Quảng Hậu

TL (1).JPG
HT.Thích Như Tín ban lời sách tấn đến hành giả
- Ảnh: Quảng Hậu

Đoàn III do HT.Thích Thiện Tâm, Phó Chủ tịch HĐTS, Phó ban BTS GHPGVN TP làm trưởng đoàn cùng chư tôn đức đến thăm, sách tấn, cúng dường tại các trường hạ chùa Dược Sư (Q.Bình Thạnh), TX.Ngọc Phương, Huỳnh Kim (Q.Gò Vấp), Vĩnh Phước, Quảng Đức (Q.12), Hoằng Pháp, TX.Ngọc Điểm (H.Hóc Môn).

ANHGH (4).JPG

Chư tôn đức BTS GHPGVN TP thăm Trường hạ TX.Ngọc Phương - Ảnh: Giao Hảo

ANHGH (3).JPG
HT.Thích Thiện Tâm có lời sách tấn đến hành giả Ni Hệ phái Khất sĩ
- Ảnh: Giao Hảo

Đoàn đã thăm Trường hạ tịnh xá Ngọc Phương (Q.Gò Vấp). Đây là trường hạ của Ni giới Hệ phái Khất sĩ, có 173 hành giả Ni an cư tập trung và 92 vị Ni tùng hạ.

Trường hạ chùa Huỳnh Kim có gần 200 hành giả an cư trong đó có 80 vị là nội thiền, vào ngày mùng 2 và 16 ÂL mỗi tháng chư hành giả sẽ về chùa Huỳnh Kim để tụng giới và sinh hoạt Giáo hội.

Trường hạ chùa Vĩnh Phước và Quảng Đức (Q.12) với trên 300 hành giả Tăng Ni an cư.

Danh (13).JPG

HT.Thích Thiện Tâm sách tấn đến chư hành giả chùa Huỳnh Kim - Ảnh: Quảng Hạnh

Danh (14).JPG
Chư hành giả Trường hạ chùa Huỳnh Kim - Ảnh: Quảng Hạnh

Danh (15).JPG
Chư hành giả Ni Trường hạ Vĩnh Phước - Ảnh: Huệ Trí


Đoàn IV
do HT.Thích Minh Thông, Phó ban kiêm Trưởng ban Giáo dục Phật giáo TP làm trưởng đoàn, cùng chư tôn đức đã đến thăm các trường hạ: Tổ đình Huê Lâm (Q.11), Huệ Nghiêm, Từ Hạnh, Long Thạnh, Vạn Phước (Q.Bình Tân), Pháp Hải, tu viện Tường Vân (H.Bình Chánh).

 
Htran (3).JPG

HT.Thích Minh Thông sách tấn đến chư hành giả Ni tại tổ đình Huê Lâm

Tại các trường hạ, HT.Thích Minh Thông đã ban lời sách tấn đến chư hành giả: “Chúng ta đều là người xuất gia, vâng theo lời Phật dạy. An cư là việc mỗi vị xuất gia bắt buộc với người tu sĩ. Thứ nhất, ba tháng an cư là ba tháng nuôi dưỡng từ bi của người con Phật; Thứ hai trong ba tháng này, mỗi vị xuất gia có điều kiện nuôi dưỡng nội tâm của mình. Chính đó là nội chất để hành giả làm hành trang trên bước đường tu học trong xã hội hiện nay…”.

Tại Trường hạ tổ đình Huê Lâm, đại diện Ban Chức sự đã báo cáo đôi nét hoạt động tu học của chư Ni đến chư tôn đức giáo phẩm. Theo đó, trường hạ có 62 hành giả Ni an cư, trong đó nội thiền là 30 vị, ngoại thiền là 32 vị. 

Htran (1).JPG

TT.Thích Nhật Hỷ đại diện Đoàn IV đã trao tịnh tài cúng dường đến Trường hạ Huê Lâm

Htran (2).JPG
Đại diện Ban Chức sự Trường hạ tổ đình Huê Lâm báo cáo hoạt động tu học

Đoàn V do HT.Thích Thiện Đức, UVTT HĐTS, Phó BTS GHPGVN TP.HCM làm trưởng đoàn, cùng chư tôn đức đã đến thăm, sách tấn chư hành giả và cúng dường các trường hạ: Chùa Long Bửu, Kim Liên, Bồ Đề (Q.4), Định Thành, Long Hoa (Q.7), Pháp Võ, Đức Phú (H.Nhà Bè).

AAA (2).JPG

HT.Thích Thiện Đức sách tấn hành giả tại chùa Long Bửu - Ảnh: Vũ Giang

AAA (3).JPG
Chư hành giả Tăng Ni Phật giáo Q.4 - Ảnh: Vũ Giang

Trên địa bàn Q.4, BTS Phật giáo quận tổ chức an cư cho 404 vị Tăng Ni, trong đó chùa Long Bửu với 120 vị Tăng gồm nội thiền và ngoại thiền; chùa Kim Liên với130 vị hành giả Ni, chùa Bồ Đề với 64 vị hành giả Ni, tổ đình Giác Nguyên với 65 vị hành giả Tăng và Linh Quang tịnh xá với 25 vị hành giả Tăng.

AAA (8).JPG
Chư tôn đức tại Trường hạ chùa Long Hoa

10.jpg
Chư hành giả tại Trường hạ chùa Long Hoa

Tại Trường hạ chùa Long Hoa do HT.Thích Viên Giác, UVTT HĐCM làm Thiền chủ. Phật giáo Q.7 có 2 điểm an cư tập trung, chư Tăng tại chùa Long Hoa (80 vị), chư Ni tại tu viện Định Thành (65 vị) và 1 điểm an cư tại chỗ tại chùa Thiên Trúc với 35 vị.

Phật giáo H.Nhà Bè gần 30 năm nay luôn duy trì 2 trường hạ tập trung cho chư Tăng Ni về an cư thường xuyên là chùa Pháp Võ và chùa Đức Phú với tổng số Tăng Ni an cư khoảng 130 vị.

AAA (14).JPG

HT.Thích Thiện Đức sách tấn hành giả Ni tại chùa Pháp Võ - Ảnh: Vũ Giang

AAA (1).JPG
Chụp ảnh lưu niệm tại chùa Pháp Võ - Ảnh: Vũ Giang

Đoàn VI do HT.Thích Huệ Văn, Phó ban BTS kiêm Trưởng ban Kinh tế - Tài chánh Phật giáo TP làm trưởng đoàn, cùng chư tôn đức đã thăm, sách tấn, cúng dường các trường hạ: Ni viện Phước Long (Q.9), Sùng Đức, Ưu Đàm, Từ Quang (Q.Thủ Đức), Liên Trì, Pháp Thành (H.Củ Chi).

Danh (4).JPG

HT.Thích Huệ Văn trao tịnh tài cúng dường Trường hạ Từ Quang - Ảnh: Như Danh

DanhD.JPG
Chư hành giả Tăng Trường hạ Từ Quang - Ảnh: Như Danh

Trường hạ chùa Từ Quang có 171 hành giả, chùa có truyền thống là nơi an cư tập trung cho chư Tăng Q.Thủ Đức từ 2009 đến nay.…

Trường hạ chùa Pháp Thành (H.Củ Chi) có 70 hành giả an cư, đây là khóa an cư lần thứ 31 trong huyện.

Danh (11).JPG

HT.Thích Nhật Ấn, Phó BTS GHPGVN TP sách tấn hành giả Trường hạ Pháp Thành - Ảnh: Nhuận Nghĩa

Danh (10).JPG
Tại Trường hạ chùa Pháp Thành - Ảnh: Nhuận Nghĩa

Đoàn VII do TT.Thích Lệ Trang, Phó BTS kiêm Trưởng ban Nghi lễ GHPGVN TP làm trưởng đoàn, cùng chư tôn đức đã đến thăm, sách tấn, cúng dường tại trường hạ chùa An Phú, Pháp Quang (Q.8), Phổ Quang, Đại Giác, Kim Sơn (Q.Phú Nhuận).

Tại Trường hạ chùa Kim Sơn (Q.Phú Nhuận) có 60 hành giả Ni an cư tập trung. Chùa Kim Sơn được thành lập từ năm 1908 và là nơi đặt Trường Phật học Ni đầu tiên tại miền Nam.

ANHGH (6).JPG

Chư hành giả Ni tại Trường hạ Kim Sơn - Ảnh: Giao Hảo

ANHGH (5).JPG
Đại diện Trường hạ Kim Sơn tri ân chư tôn đức
- Ảnh: Giao Hảo

ANHGH (1).JPG
TT.Thích Lệ Trang sách tấn chư hành giả Ni Trường hạ Kim Sơn tu học - Ảnh: Giao Hảo

Được biết, mùa An cư kiết hạ PL.2562, Phật giáo TP.HCM có 6.417 Tăng Ni đang cấm túc an cư, trong đó có 43 trường hạ an cư tập trung trên địa bàn 18 quận, huyện với 3.786 Tăng Ni (1.836 vị Tăng, 2.060 vị Ni); 110 trường hạ an cư tại chỗ trên địa bàn 19 quận, huyện với tổng số 2.631 Tăng Ni (1.583 vị Tăng, 1.048 vị Ni).

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày