Ca sĩ Duy Hưng làm lễ đài tắm Phật tại tư gia

GNO - Nam ca sĩ Phật tử Trần Duy Hưng (chuyên hát nhạc Phật giáo) đã tự thiết kế lễ đài tại tư gia và làm lễ Tắm Phật.

Duy Hưng cho biết đã cung thỉnh tôn tượng Đức Phật đản sinh tại một ngôi chùa ở Hà Nội, tự mình trang trí cờ hoa, hoa…

a2.jpg


 Duy Hưng tụng kinh và thực hiện nghi lễ Tắm Phật tại tư gia

Ngày 8-4 âm lịch, nam ca sĩ khai kinh thực hiện nghi thức Tắm Phật thành kính. Theo nam ca sĩ, lễ Phật đản có ý nghĩa rất quan trọng với từng thành viên gia đình.

Năm trước, không có dịch bệnh, Duy Hưng thường đi hát cúng dường và dự lễ tắm Phật tại chùa. “Năm nay, được sự hướng dẫn của các quý thầy tôi đã phát tâm trang trí nhà mình bằng những bức ảnh Phật và thiết kế lễ đài tắm Phật”, ca sĩ nói.

Được biết, Trần Duy Hưng quê ở Thái Bình, trong gia đình bố mẹ đều theo đạo Phật. Năm 2014 anh quy y Tam bảo và trở thành Phật tử với pháp danh Trí Tín Thuần. Từ đó anh tham gia nhiều vào các hoạt động từ thiện do các chùa và nhóm thiện nguyện tổ chức, hát cúng dường chương trình ca nhạc từ thiện gây quỹ cho người khuyết tật, gia đình nghèo…

Thời gian rảnh anh thường đi chùa lễ Phật hoặc tụng kinh lễ Phật tại tư gia.

Hữu Tình

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh: VBU

Người nữ trong đạo Phật

GNO - Mùa An cư thứ năm sau ngày thành đạo, Đức Phật cho phép thành lập Giáo hội Ni. Những thử thách buổi đầu của Ngài, là những lời giáo huấn vô ngôn cho bản chất Ni chúng. Vượt qua nó, và chứng tỏ khả năng giải thoát của mình, là công hạnh của Di mẫu Ma-ha-ba-xà-ba-đề (Mahāpajāpatī) và chư vị Thánh Ni.
Thiền viện Trúc Lâm nằm trên núi Phụng Hoàng (Đà Lạt) - Ký họa: KTS.Nguyễn Khánh Vũ

Ký họa thiền viện Trúc Lâm (Đà Lạt)

GNO - Thiền viện Trúc Lâm (Đà Lạt) do Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Từ, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Tông chủ Thiền phái Trúc Lâm Việt Nam khai sơn. Ngài là người có công lớn phục hưng dòng thiền Trúc Lâm do vua Trần Nhân Tông (1258-1308) sáng lập vào cuối thế kỷ XIII và dần mất dấu vào giữa thế kỷ XX.
Trại Về nguồn tại thiền viện Toàn Giác

Đồng Nai: Thắt chặt tình Lam qua kỳ trại giao lưu Về nguồn lần thứ I

GNO - Nhân ngày Lễ truyền thống Về nguồn, ngày 7-3, tại thiền viện Toàn Giác, Gia đình Phật tử Giác Nguyên, Lan Nhã, Đức Trí và Giác Hạnh (TP.HCM) tổ chức trại giao lưu Về nguồn lần thứ I. Đây là nhịp cầu kết thân, giúp các huynh trưởng và đoàn sinh trau dồi kỹ năng, tiến tu trên con đường phụng sự lý tưởng áo Lam.

Thông tin hàng ngày