Các chùa ở Đà Nẵng tiếp tục làm từ thiện

GNO - Chiều 6-6, ĐĐ.Thích Thông Đạo, UV HĐTS, Phó ban kiêm Chánh thư ký BTS GHPGVN TP.Đà Nẵng, trú trì chùa Bà Đa cùng Ban điều hành Đội tình nguyện viên máu sống GĐPT Đà Nẵng đã đến tham dự lễ khởi công xây dựng nhà tình nghĩa tại phường Hòa Khê, quận Thanh Khê (Đà Nẵng).

NTNTKHE (8).jpg
Trao tiền xây nhà cho ông Triết

Đây là ngôi nhà tình nghĩa thứ 5 trong 6 ngôi nhà được hỗ trợ xây dựng và sửa chữa của giải bóng đá từ thiện "Chia sẻ yêu thương" lần 3 - 2018 do Đội TNV máu sống GĐPT Đà Nẵng tổ chức vận động gây quỹ giúp các hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn Đà Nẵng, Quảng Nam và Quảng Trị.Ngôi nhà được hỗ trợ lần này trị giá 50 triệu đồng được trao cho hộ ông Võ Duy Triết - là hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương.Được biết, ngôi nhà cuối cùng trong chương trình sẽ được khởi công xây dựng tại huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị vào cuối tháng 6 này.

Nguyên Hà

* Ngay sau Đại lễ Phật đản PL.2562 - DL.2018, NT.Thích nữ Hạnh Tâm, trú trì chùa Phổ Hiền (Q.Cẩm Lệ, Đà Nẵng) đã hướng dẫn các đạo hữu Phật tử thực hiện nhiều chuyến công tác thiện nguyện chia sẻ cùng bà con có hoàn cảnh khó khăn.

PHient6 (6).jpg
Chia sẻ với gia đình một bệnh nhi ung thư

Theo đó, đoàn đã trao tặng quà cho bà con tại địa bàn quận Cẩm Lệ, tặng quà cho các cháu bệnh nhi bị bệnh ung thư tại Bệnh viện Trung ương Huế, tặng quà cho các bệnh nhân tại Trung tâm Điều dưỡng bệnh nhân tâm thần TP.Đà Nẵng với tổng kinh phí hơn 120 triệu đồng.


Minh Hiền

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh minh họa

Quan điểm của Phật giáo về tự sát

GNO - Vừa rồi tôi có đọc bài “Cảnh giới của những người tự sát”. Trong sách có luận giải: Khi tự sát sẽ phạm vào 3 tội nặng. 1- Bất hiếu với song thân, 2- Tự hủy hoại hình hài, phụ phúc báu hi hữu có được thân người, 3- Ngu si vô trí. Sau khi tự sát, thần thức sẽ bị chìm trong thống khổ triền miên...

Thông tin hàng ngày