Các đoàn ngoại giao thăm, chúc Tết tại Văn phòng I

GNO - Chiều 21-1, tại nhà khách Văn phòng I TƯGH (chùa Quán Sứ, Hà Nội), ngài Patali Champika Ranawaka, Bộ trưởng Công nghệ và Nghiên cứu Sri Lanka và ông K.G.Ivan Amarasinghe, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Sri Lanka tại Việt Nam làm trưởng đoàn thăm và chúc Tết chư tôn đức GHPGVN.

HT.Thích Bảo Nghiêm, Phó Chủ tịch HĐTS; TT.Thích Đức Thiện, Phó Tổng Thư ký Văn phòng I cùng chư tôn đức HĐTS tiếp đoàn.

tiep doan 1.jpg
HT.Thích Bảo Nghiêm chia sẻ thông tin về Phật giáo Việt Nam và tổ chức GHPGVN với đoàn

Ông Patali Champika Ranawaka bày tỏ niềm hoan hỷ và muốn được tìm hiểu về hoạt động của GHPGVN, định hướng phát triển Phật giáo những năm tới cho cộng đồng người dân nhất là cho tuổi trẻ, vùng sâu vùng xa, sự truyền bá Phật giáo đến mọi người dân Việt Nam và các nước trên thế giới.

HT.Thích Bảo Nghiêm khẳng định với đoàn rằng, Việt Nam là quốc gia tôn trọng tự do tôn giáo, đạo Phật với lý tưởng hòa bình thân ái, Phật giáo Việt Nam luôn mong được làm bạn với tất cả các tôn giáo trên thế giới, những năm qua đã phát triển mạnh mẽ trong nước và cả nước ngoài.

Ngài Bộ trưởng và Đại sứ Sri Lanka cũng chia sẻ về tình hình Phật giáo tại đất nước mình và gửi lời chúc năm mới tới chư tôn đức GHPGVN, Tăng Ni, Phật tử Việt Nam.

 

Thông tin về Đại lễ Vesak Liên hợp quốc 2014 tại Việt Nam vào tháng 5 tới cũng được HT.Thích Bảo Nghiêm chia sẻ với phái đoàn, đồng thời mong muốn Bộ trưởng sẽ trở thành cầu nối cho tình hữu nghị của nhân dân hai nước nói chung và tôn giáo giữa Việt Nam - Sri Lanka.


* Sáng cùng ngày,
ông David Devine, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Canada tại Việt Nam làm trưởng đoàn cũng tới Văn phòng I thăm và chúc Tết chư tôn đức GHPGVN.

HT.Thích Gia Quang, Phó Chủ tịch HĐTS; TT.Thích Thanh Huân, Phó Văn phòng I TƯGH tiếp đón đại sứ.

tiep doan 2.jpg
Ông David Devine, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Canada tại Việt Nam
làm trưởng đoàn tới Văn phòng I thăm và chúc Tết chư tôn đức GHPGVN

Ông David Devine cho biết do mới nhận nhiệm kỳ công tác nên thời gian sống ở Việt Nam chưa lâu; ông chia sẻ mong muốn tìm hiểu về hoạt động của GHPGVN và Phật giáo Việt Nam. HT.Thích Gia Quang giải đáp, chia sẻ về Hiến pháp, Pháp lệnh của nhà nước về tự do tín ngưỡng của người dân, khẳng định Phật giáo Việt Nam phát triển trong lòng dân tộc, luôn đồng hành cùng dân tộc qua hàng ngàn năm lịch sử.

Ông David Devine cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu của chư tôn đức thường trực HĐTS GHPGVN.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Hòa thượng Thích Huệ Thông, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự kiêm Trưởng ban Pháp chế T.Ư - Ảnh: Bảo Toàn/BGN

Hòa thượng Thích Huệ Thông: “Muốn đăng ký con dấu mới phải thành lập Ban Quản trị tự viện”

GNO - Liên quan hướng dẫn về con dấu Ban Quản trị tự viện ngày 24-4-2024 của C06 - Bộ Công an và con dấu của tự viện đang lưu hành còn hiệu lực hay không, Báo Giác Ngộ đã có cuộc trao đổi với Hòa thượng Thích Huệ Thông, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự kiêm Trưởng ban Pháp chế T.Ư GHPGVN, về vấn đề đang được quan tâm này.
Ảnh minh họa

Quan điểm của Phật giáo về tự sát

GNO - Vừa rồi tôi có đọc bài “Cảnh giới của những người tự sát”. Trong sách có luận giải: Khi tự sát sẽ phạm vào 3 tội nặng. 1- Bất hiếu với song thân, 2- Tự hủy hoại hình hài, phụ phúc báu hi hữu có được thân người, 3- Ngu si vô trí. Sau khi tự sát, thần thức sẽ bị chìm trong thống khổ triền miên...

Thông tin hàng ngày