Cần hỗ trợ người dân Nepal cả vật chất lẫn tinh thần

GNO - Malaysia không chỉ cung cấp viện trợ vật chất cho các nạn nhân của trận động đất Nepal mà còn hỗ trợ cả tinh thần, sư trưởng chùa Sri Lanka, Sư B. Sri Saranankara Nayaka Maha Thera, cho biết.

Mặc dù viện trợ vật chất và tiền là quan trọng, nhưng giúp đỡ tinh thần cũng là cần thiết, sư nói.

>> Hành trình thiện nguyện trên đất Nepal

nepal.jpg


Một buổi lễ cầu nguyện cho Nepal do Phật tử tổ chức

"Sự đau đớn về thể chất và tinh thần mà họ đã trải qua là khủng khiếp và chúng tôi hy vọng sẽ làm mọi thứ có thể để giúp họ vượt qua.

"Tôi muốn tán dương những người Malaysia những người luôn tìm đến để giúp đỡ nhau trong thảm họa tự nhiên như thế này, bất kể là ở đâu trong thế giới này", sư nói trong một buổi cầu nguyện liên tôn tại Wisma MCA ngày 17-5.

Buổi cầu nguyện với sự tham gia của các nhà lãnh đạo của các tín ngưỡng Hồi giáo, Thiên chúa giáo, Ấn Độ giáo và Phật giáo, cùng với sự tham dự của các đại sứ từ nhiều nước khác nhau.

Văn Công Hưng (Theo The Star)

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Bà con vùng nhiễm mặn nhận nước lọc từ đoàn từ thiện Linh Quang tịnh xá

Đoàn từ thiện Linh Quang tịnh xá (TP.Vũng Tàu) trao 600 bình nước ngọt đến 300 gia đình tại Bến Tre

GNO - Sáng 24-4, đoàn từ thiện Linh Quang tịnh xá do Đại đức Thích Thiện Triều, Thư ký Ban Trị sự GHPGVN TP.Vũng Tàu (BR-VT) và Ni sư Thích nữ Phước Duyên, Phó trụ trì Linh Quang tịnh xá (TP.Vũng Tàu) tiếp tục trao 600 bình nước ngọt đến các xã đang gặp khó khăn về nguồn nước sinh hoạt tại tỉnh Bến Tre.

Thông tin hàng ngày