Chắp cánh tương lai cho những mảnh đời bất hạnh

GN - Quỹ Hỗ trợ giáo dục và Tài năng Thể thao học đường TP.HCM (Quỹ) được Ủy ban Nhân dân TP.HCM cho phép thành lập, nhằm mục đích hỗ trợ cộng đồng trong lĩnh vực giáo dục và rèn luyện thể chất cho học sinh. Từ khi được thành lập (năm 2013), Quỹ đã chắp cánh ước mơ đến trường cho hàng ngàn học sinh, sinh viên tiếp tục đến trường…

Hướng tới cộng đồng

Từ những ngày đầu thành lập tới nay được gần 3 năm, Quỹ đã đưa ra nhiều hoạt động hướng tới cộng đồng thông qua các chương trình “Chắp cánh tương lai” trao học bổng cho sinh viên, học sinh khó khăn trên khắp mọi miền thông qua các thành viên Câu lạc bộ thiện nguyện Trí Huệ Việt Nam, đơn vị trực thuộc Quỹ.

Bên cạnh đó, Trung tâm Thành Tâm (trực thuộc CLB thiện nguyện Trí Huệ Việt Nam) còn thành lập hệ thống quán cơm gây quỹ cho CLB để qua đó góp phần chăm lo, hỗ trợ cho học sinh nghèo.

xh (2).JPG

ĐĐ.Thích Trí Huệ tặng học bổng cho học sinh hiếu học

Theo bạn Phạm Trí Thịnh, Giám đốc Trung tâm Thành Tâm thì để duy trì các hoạt động của Quỹ, các thành viên đã kêu gọi quý ân nhân, nhà hảo tâm, cơ quan, doanh nghiệp, quan tâm góp sức cùng chăm lo cho các hoàn cảnh khó khăn; chủ động tổ chức các chương trình, sự kiện như: đi bộ đồng hành “Chắp cánh tương lai”; phát triển hệ thống quán cơm chay Thành Tâm tại:  Cơ sở 1 - số 313 Phạm Văn Bạch, P.15, Q.Tân Bình; Cơ sở 2 - số 2 Ngô Bệ, P.13, Q.Tân Bình; Cơ sở 3 - số 577 Lạc Long Quân, P.10, Q.Tân Bình...

Đặc biệt, tại cơ sở Thành Tâm (577 Lạc Long Quân, P.10, Q.Tân Bình), trung tâm còn hỗ trợ 15 em học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn ăn ở, sinh hoạt tại đây, giúp cho các em yên tâm học tập.

Bên cạnh đó, năm 2014, Quỹ đã triển khai thực hiện Chương trinh “Chắp cánh tương lai”, trao tặng hơn 300 suất học bổng cho trẻ em nghèo vượt khó, học giỏi liên tục nhiều năm liền; học bổng ngăn ngừa trẻ em có nguy cơ bỏ học nửa chừng...

Chắp cánh cho những ước mơ

Là một trong những học sinh nghèo vượt khó, em Nguyễn Thùy Linh, học sinh lớp 6 Trường THCS Tân Phú Trung, Củ Chi, TP.HCM chia sẻ trong buổi nhận học bổng “Chắp cánh tương lai 2015”: Bản thân em gia đình có 2 chị em, ba làm thợ hồ, mẹ làm công nhân có hoàn cảnh khó khăn, trong dịp này em được nhận học bổng từ Quỹ giúp em có thêm động lực vượt qua khó khăn trong học tập.

Theo ĐĐ.Thích Trí Huệ, Trưởng văn phòng của Quỹ cho biết, Quỹ ra đời với mục đích hỗ trợ các trường học ở những vùng sâu, vùng xa, vùng căn cứ kháng chiến cũ… chưa có điều kiện phát triển phong trào thể thao học đường, đẩy mạnh công tác giáo dục và rèn luyện thể chất. Quỹ còn giúp đỡ kịp thời những học sinh, sinh viên nghèo, nhiều nghị lực, vượt khó, học giỏi nhiều năm liền và học sinh có nguy cơ bỏ học nửa chừng, để các em tiếp tục đến trường trong niềm vui và hướng đến tương lai tươi sáng.

Ngoài ra, thông qua chương trinh “Chắp cánh tương lai”,  Ban Tổ chức mong muốn từng bước kết nối, phối hợp với những tổ chức, cá nhân, những tấm lòng nhân ái quan tâm đến sự phát triển toàn diện cho trẻ em, đặc biệt trẻ em kho khăn, có nguy cơ bỏ học nửa chừng ở các xã vùng sâu, vùng xa thuộc các huyện ngoại thành TP.Hồ Chí Minh, các xã vùng xa, vùng cao, biên giới các tỉnh: Đồng Nai, Long An, Tây Ninh…

Không chỉ tập trung vào việc trao tặng học bổng, Quỹ còn tổ chức trao tặng dụng cụ tập luyện thể dục thể thao học đường, hỗ trợ về kỹ năng giáo dục, rèn luyện thể chất, bảo vệ thân thể cho học sinh, đào tạo các đội năng khiếu về bơi lội cứu đuối nước và Vovinam tại 10 trường thuộc huyện Bình Chánh, Củ Chi (TP.Hồ Chí Minh), các huyện Đức Hòa, Đức Huệ (Long An)…

Trong năm học 2015-2016, Quỹ sẽ trao 300 học bổng khuyến học, học bổng học nghề cho học sinh nghèo, mồ côi, khuyết tật vượt khó học giỏi tại TP.Hồ Chí Minh, Long An, Tây Ninh và Đồng Nai.

Ngoài ra, Quỹ sẽ tặng dụng cụ thể dục thể thao cho các trường học, trao giải thưởng tài năng thể thao, xây dựng hai nhà tình thương cho gia đình học sinh đặc biệt khó khăn…  với tổng kinh phí thực hiện hơn 1,2 tỷ đồng.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Khóa lễ tụng kinh tại chánh điện chùa Tích Sơn

Vĩnh Phúc: Lễ hiệp kỵ chư tổ sư chùa Tích Sơn

GNO - Sáng 20-4, tại chùa Tích Sơn (P.Tích Sơn, TP.Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc), Thượng tọa Thích Giác Minh, Ủy viên Thường trực Ban Pháp chế T.Ư, trụ trì chùa Tích Sơn cùng Phật tử đã trang nghiêm tổ chức Lễ hiệp kỵ chư vị lịch đại tổ sư.
Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn chủ trì hội nghị sáng 20-4 tại thiền viện Quảng Đức

Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự: Sẽ mời các bên liên quan để giải quyết tồn đọng của Giáo hội

GNO - Đó là giải pháp giải quyết những khó khăn của Phật giáo tỉnh thành được Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Chủ tịch Hội đồng Trị sự chấp thuận tại hội nghị báo cáo quý I - năm 2024 của Văn phòng II T.Ư, diễn ra tại thiền viện Quảng Đức (Q.3, TP.HCM), vào sáng 20-4.
Ảnh minh họa

Con bất hiếu cha mẹ phải làm sao?

GNO - Tôi năm nay 45 tuổi, chỉ có một đứa con gái đang học lớp 11. Từ lớp 8 cháu bắt đầu ương bướng và liên tục ngỗ nghịch với cha mẹ cho đến bây giờ. Vợ chồng tôi ngày đêm nuôi hy vọng cháu lớn lên sẽ biết phải quấy mà ngoan hiền hơn nhưng càng ngày cháu càng tệ.

Thông tin hàng ngày