Chia sẻ góc nhìn hay, chuyện lành trên giacngo.vn

GNO - Trong tuần qua, bạn đọc quan tâm tới các bài viết ứng dụng Phật pháp vào các vấn đề trong cuộc sống như: Cách giữ thân vui, tâm vui; Khó là nhìn thấy sự ra đi của ai đó và tiếp tục sống.

11.jpg

Hai thiền sinh ngồi thiền hơn 8 tiếng nhận được khen thưởng
của Ban Tổ chức khóa tu ở thiền viện Trúc Lâm Tây Thiên

Bạn đọc đồng tình với quan điểm của tác giả bài Khiêm cung mới tiến đạo, cho rằng: "Bước chân vào đạo cần phải trui tâm rèn ý để thành tựu khiêm hạ, cung kính và phục tùng. Đây là dấu hiệu cho biết người có căn lành, có tâm tu, có nhân duyên với đạo".

Hay như trong bài Làm gì để chuyển hóa đồng nghiệp buôn chuyện thị phi, bạn Huệ Như đã tâm sự: “Mô Phật, lời phúc đáp của tổ tư vấn thật là chí lý! Các bạn thật là may mắn vì biết tu trong lúc còn đi làm để thận trọng trong lời ăn tiếng nói tránh mắc phải tội khẩu nghiệp. Còn tôi cũng là cán bộ ngân hàng nhưng sau khi về hưu mới tiếp cận được Phật pháp nên rất tiếc!”.

Ngoài ra, Mê tín, dị đoan do đâu? cũng là bài viết nhận được nhiều sự thảo luận của bạn đọc. Bạn An Vui bày tỏ: “Mê tín bắt nguồn từ hai phía: người truyền đạo hiểu sai giáo lý, và cố ý làm sai giáo lý do không được đào tạo bài bản, người tiếp nhận cũng không có trình độ hiểu biết về giáo lý dẫn đến mê tín”.

Đặc biệt, trong tuần qua, tấm gương hai bạn trẻ ngồi thiền lâu trong khóa tu mùa hè (khóa 3) năm 2019 diễn ra tại thiền viện Trúc Lâm Tây Thiên (Vĩnh Phúc) dành cho nam từ 15 đến 17 tuổi, được cộng đồng mạng lan tỏa.

Hai thiền sinh này đã xuất sắc và nhận được sự tán dương khen thưởng của chư tôn thiền đức trong ban tổ chức vì ngồi hơn 8 tiếng là bạn Nguyễn Đức Anh, với thời gian 8 tiếng 11 phút và Trương Minh Phúc - 8 tiếng 2 phút. Năm ngoái, hai bạn này cũng đã ngồi trên 4 tiếng. Rất nhiều bạn đọc tán thán, khâm khục hai bạn trẻ này, như bạn đọc Tuệ Đăng chia sẻ: "Xem tin này lòng thật hoan hỷ, vì thấy các bạn trẻ ngày nay biết tìm đến thiền viện học cách tọa thiền, nghe pháp, vui chơi lành mạnh".

Trong tuần qua bạn đọc trên fanpage còn quan tâm tới các hoạt động Phật giáo như TP.HCM: Lãnh đạo BTS GHPGVN TP.HCM thăm, sách tấn chư hành giả an cư; Phật tử về Học viện tu tập, cúng dường xây dựng; Cơ hội làm việc tại Học viện Phật giáo VN - TP.HCM; Ni giới thế giới khai mạc Hội nghị Sakyadhita lần thứ 16.

Tin, bài đọc nhiều trong tuần qua:

 1. Cốt tủy những lời nguyện của Bồ-tát Phổ Hiền

2. TT-Huế: Lễ tiểu tường Trưởng lão HT.Thích Đức Phương

3. Tượng Phật - bảo vật kết nối tình hữu nghị Sri Lanka - Ấn Độ

4. Tình thương ở đời

Tổ CTBĐ

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

[Video] Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang thăm, chúc mừng nhân Đại lễ Phật đản đến Ban Trị sự TP.HCM

[Video] Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang thăm, chúc mừng nhân Đại lễ Phật đản đến Ban Trị sự TP.HCM

GNO - Chiều ngày 9-4-Bính Ngọ (25-5-2026), đoàn lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQVN TP.HCM và các Sở ban ngành TP.HCM do ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy dẫn đầu đến Việt Nam Quốc Tự thăm và chúc mừng nhân Đại lễ Phật đản đến Ban Trị sự Phật giáo TP.HCM.
Ngài Tổng Giám mục Tổng Giáo phận TP.HCM tặng hoa chúc mừng Phật đản đến Hòa thượng Thích Lệ Trang

Ngài Giuse Nguyễn Năng và phái đoàn Tòa Tổng Giám mục TGP TP.HCM chúc mừng Đại lễ Phật đản Phật lịch 2570

GNO - Chiều nay, 10-4-Bính Ngọ (26-5-2026), ngài Giuse Nguyễn Năng, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam, Tổng Giám mục Tổng Giáo phận (TGP) TP.HCM đến trụ sở Ban Trị sự - Việt Nam Quốc Tự (P.Hòa Hưng) thăm, chúc mừng Đại lễ Phật đản Phật lịch 2570 đến chư tôn đức Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM.
Chương trình nghệ thuật “Pháp âm vang vọng ngàn đời"

Chương trình nghệ thuật “Pháp âm vang vọng ngàn đời" kính mừng Đại lễ Phật đản tại tu viện Khánh An

GNO - Hòa chung không khí hân hoan của người con Phật khắp nơi nơi hướng về ngày khánh đản Đức Thế Tôn, tối 7-4-Bính Ngọ, tại vườn Quan Âm - tu viện Khánh An đã diễn ra chương trình nghệ thuật kính mừng Đại lễ Phật đản Phật lịch 2570 với chủ đề: “Pháp âm vang vọng ngàn đời”.

Thông tin hàng ngày