Chư Ni trường hạ chùa Phước Thiện, chùa Liên Hoa (H.Bình Chánh) tổ chức lễ Tự tứ, Vu lan - Báo hiếu

Thanh thiếu niên Phật tử dâng hoa cúng dường chư tôn đức tại trường hạ chùa Phước Thiện
Thanh thiếu niên Phật tử dâng hoa cúng dường chư tôn đức tại trường hạ chùa Phước Thiện
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 10, 11-7-Quý Mão (25, 26-8-2023), tại hạ trường chùa Phước Thiện (X.Bình Chánh), chùa Liên Hoa (X.Tân Quý Tây), Ban Chức sự, chư Ni hành giả an cư đã trang nghiêm tổ chức lễ Tự tứ kết hợp cùng lễ Vu lan - Báo hiếu và dâng y ca-sa cúng dường.
Chư Ni niêm hương, đảnh lễ Tam bảo

Chư Ni niêm hương, đảnh lễ Tam bảo

Chứng minh, tham dự có Hòa thượng Thích Thiện Lạc, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN H.Bình Chánh; lãnh đạo Ban Trị sự GHPGVN H.Bình Chánh: Hòa thượng Thích Huệ Minh, Trưởng ban; Thượng tọa Thích An Trung, Phó Thường trực; Đại đức Thích Quang Hội, Chánh Thư ký cùng chư tôn đức Thường trực Ban Trị sự; chư Tăng Ni trụ trì các tự viện trên địa bàn huyện;

Ni trưởng Thích nữ Như Phương, Chứng minh Phân ban Ni giới GHPGVN H.Bình Chánh, Thiền chủ hạ trường; Ni trưởng Thích nữ Chúc Hải, Trưởng Phân ban Ni giới GHPGVN H.Bình Chánh, Hóa chủ hạ trường cùng chư tôn đức Ni trong Phân ban Ni giới, Ban Chức sự hạ trường và chư hành giả an cư.

Chư Ni hành giả tác pháp Tự tứ

Chư Ni hành giả tác pháp Tự tứ

Tại buổi lễ, đại diện chư Ni trường hạ chùa Liên Hoa, chùa Phước Thiện đã cung đối trước chư tôn giáo phẩm dâng lời khánh tuế, tri ân Ban Trị sự, Ban Tổ chức khóa an cư, Ban Giảng huấn, Ban Chức sự đã tạo điều kiện thuận lợi để các hành giả an tâm tu tập, tấn tu đạo nghiệp.

Dịp này, chư Ni các trường hạ cũng tổ chức lễ Vu lan - Báo hiếu. Phật tử Quảng Đức Chí đã dâng lời cảm niệm Vu lan, các em thanh thiếu niên Phật tử đã thực hiện nghi thức cài hoa hồng lên huỳnh y của chư tôn đức; đại chúng hòa âm phúng tụng sám Vu lan. Sau đó, Phật tử thành tâm nhiễu y, dâng lời tác bạch cúng dường y ca-sa lên chư tôn đức Tăng Ni.

Phật tử tham dự lễ Vu lan
Phật tử tham dự lễ Vu lan

Ban đạo từ chứng minh, Hòa thượng Thích Huệ Minh đã tán thán tinh thần hộ trì Phật pháp của các Phật tử để chư Tăng Ni có đầy đủ phương tiện an tịnh tu tập trong suốt 3 tháng an cư. Thay mặt Đại Tăng, Hòa thượng thọ nhận phước điền y, hồi hướng công đức đến gia đình các Phật tử được an lạc, công việc hanh thông, kiết tường như ý.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

"Nếu Bà-la-môn nào siêng năng, tùy thời cúng dường, cung kính, lễ bái, phụng sự ba thứ lửa thì sự bố thí này đưa đến an vui. Là ba thứ lửa nào? Một là lửa cội nguồn, hai là lửa gia đình, ba là lửa phước điền"

Ba loại lửa

NSGN - Tôi nghe như vầy: Một thời, Đức Phật du hóa trong nhân gian ở nước Câu-tát-la rồi đi dần đến và ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước Xá-vệ.
Các hoàng tử Duy Ngô Nhĩ, Bezeklik, Hang động 9, c. Thế kỷ VIII - IX sau Tây lịch, tranh tường - Bảo tàng Dân tộc học, Berlin

Dấu ấn một nghìn năm Phật giáo của người Duy Ngô Nhĩ trên Con đường tơ lụa

GNO - Ngày nay, người Duy Ngô Nhĩ được biết đến chủ yếu như một cộng đồng Hồi giáo sinh sống tại khu vực Tân Cương (Trung Quốc). Thế nhưng, ít ai biết rằng trong gần một thiên niên kỷ, dân tộc này từng là một trong những lực lượng quan trọng góp phần bảo tồn, phát triển và lan tỏa Phật giáo trên Con đường tơ lụa.

Thông tin hàng ngày