Chư Tăng huyện Nhà Bè bố-tát định kỳ trong mùa An cư kiết hạ Phật lịch 2566

Chư Tăng huyện Nhà Bè bố-tát định kỳ trong mùa An cư kiết hạ Phật lịch 2566
Chư Tăng huyện Nhà Bè bố-tát định kỳ trong mùa An cư kiết hạ Phật lịch 2566
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 13-7 (15-6 Âm lịch), chư Tăng trên địa bàn huyện Nhà Bè đã vân tập về chùa Đức Phú - Văn phòng Ban Trị sự huyện Nhà Bè (TP.HCM) để làm lễ bố-tát định kỳ trong 3 tháng an cư.
Chư Tăng đảnh lễ lịch đại Tổ sư tại Tổ đường chùa Đức Phú

Chư Tăng đảnh lễ lịch đại Tổ sư tại Tổ đường chùa Đức Phú

Buổi lễ có sự chứng minh của Hòa thượng Thích Huệ Thành, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN huyện Nhà Bè; Thượng tọa Thích Thiện Từ, Trưởng ban Trị sự kiêm Trưởng ban Tăng sự GHPGVN huyện Nhà Bè và hơn 40 chư Tăng trên địa bàn huyện về tham dự.

Sau khi đảnh lễ lịch đại Tổ sư tại Tổ đường, chư tôn đức Tăng tiến về chánh điện, niêm hương bạch Phật, đảnh lễ Tam bảo và thực hiện các nghi thức bố-tát truyền thống.

Niêm hương bạch Phật, đảnh lễ Tam bảo
Niêm hương bạch Phật, đảnh lễ Tam bảo

Được biết, toàn huyện Nhà Bè có 3 điểm An cư kiết hạ, đó là chùa Đức Phú, Chơn Giác (dành cho chư Tăng) và chùa Pháp Võ (dành cho chư Ni). Theo truyền thống, toàn thể chư Tăng mỗi tháng tổ chức 2 kỳ bố-tát, thính giới chung tại chùa Đức Phú - Văn phòng Ban Trị sự Phật giáo huyện.

Lắng tâm thanh tịnh trước khi tiến hành bố-tát, thính giới

Lắng tâm thanh tịnh trước khi tiến hành bố-tát, thính giới

Thượng tọa Thích Thiện Từ, Trưởng ban Trị sự GHPGVN huyện Nhà Bè nói về ý nghĩa của ngày bố-tát

Thượng tọa Thích Thiện Từ, Trưởng ban Trị sự GHPGVN huyện Nhà Bè nói về ý nghĩa của ngày bố-tát

Một vị Tỳ-kheo đại diện trùng tuyên lại giới luật

Một vị Tỳ-kheo đại diện trùng tuyên lại giới luật

Đây là thời điểm chư Tăng xét lại những hành vi trong nửa tháng qua xem có phù hợp với giới luật hay không

Đây là thời điểm chư Tăng xét lại những hành vi trong nửa tháng qua xem có phù hợp với giới luật hay không

Nếu có ai phạm giới thì ra trước chúng Tăng xin sám hối để các tỷ-kheo đều được ở yên lâu dài trong giới thanh tịnh

Nếu có ai phạm giới thì ra trước chúng Tăng xin sám hối để các tỷ-kheo đều được ở yên lâu dài trong giới thanh tịnh

Phép bố-tát cũng giúp nuôi lớn pháp lành, thêm nhiều công đức

Phép bố-tát cũng giúp nuôi lớn pháp lành, thêm nhiều công đức

Theo truyền thống, toàn thể chư Tăng mỗi tháng tổ chức 2 kỳ bố-tát, thính giới chung tại chùa Đức Phú - Văn phòng Ban Trị sự Phật giáo huyện

Theo truyền thống, toàn thể chư Tăng mỗi tháng tổ chức 2 kỳ bố-tát, thính giới chung tại chùa Đức Phú - Văn phòng Ban Trị sự Phật giáo huyện

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hà Tĩnh tặng hoa chúc mừng

Hà Tĩnh: Ban Trị sự GHPGVN tỉnh chúc mừng thành công Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX

GNO - Chiều 2-10, đoàn Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hà Tĩnh do Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Hoằng pháp T.Ư, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hà Tĩnh dẫn đầu đã đến thăm, chúc mừng lãnh đạo tỉnh nhà sau thành công Đại hội Đảng bộ Hà Tĩnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025-2030.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1316 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Khổ vui bắt đầu từ các căn

GNO - Gìn giữ sáu căn (giác quan) là một trong những pháp tu quan trọng của Phật giáo. Sáu giác quan (mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý) luôn hướng ngoại để nắm bắt sáu trần (sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp).

Thông tin hàng ngày