Chư Tăng Ni huyện Quế Sơn chưa có tiếng nói chung

GNO - Đó là nhận định của ĐĐ.Thích Đồng An, Trưởng BTS GHPGVN huyện Quế Sơn trước thềm Đại hội Phật giáo huyện sẽ diễn ra tại chùa Phú Hương (xã Quế Phú, huyện Quế Sơn) vào ngày 26-9-2016.

DD Dong An.jpg


ĐĐ.Thích Đồng An trả lời phỏng vấn của Ban TT-TT PG tỉnh Quảng Nam

“Chư Tăng Ni trong toàn huyện vẫn chưa có tiếng nói chung, đồng nhất để đẩy Phật giáo huyện nhà phát triển”, ĐĐ.Thích Đồng An nói.

Khẳng định đó bên cạnh việc nêu lên những thành tựu Phật sự đạt được trong nhiệm kỳ 2011-2016 của địa phương này, như hoàn tất bổ nhiệm Tăng Ni về trụ trì các chùa An Xuân, Xuân Phước, Liên Hương, Hương Quế, Xuân Lư, Linh Sơn, Phú Trang. Thuyên chuyển Tăng Ni về các chùa Phú Phương, Thạch Khê, Trung Vĩnh để hướng dẫn Phật tử tu học. Còn 2 cơ sở chùa Xuân Phú, chùa Hòa Lạc chưa có Tăng Ni.

Các chùa tại huyện đã tập trung trùng tu xây dựng, tạo tượng, đúc chuông cũng như thường xuyên mở các đạo tràng tu bát quan trai, niệm Phật…

Đại đức Trưởng BTS PG huyện Quế Sơn còn nhìn nhận, một số hoạt động trong huyện còn mang tính tự phát, không có sự thống nhất cao, cá nhân và riêng biệt. Còn một số sơ sở chùa vẫn chưa có quyết định bổ nhiệm trụ trì; xin thành lập tái sinh hoạt những cơ sở có nền móng chùa cũ (tại các xã Quế Minh, Quế Thuận…) đến nay vẫn chưa được nhà nước đồng thuận và cho phép; nhiều chùa vẫn chưa có giấy chứng nhận sử dụng đất, do đó công việc trùng tu, xây dựng còn gặp nhiều khó khăn...

Bên cạnh đó, theo ĐĐ.Thích Đồng An, công tác hoằng pháp chưa thực hiện tốt, chưa đi vào hoàn cảnh thực tế từng chùa; Gia đình Phật tử hoạt động yếu; chưa mở được khóa tu mùa hè cho thanh niên Phật tử cũng như những khóa tu tập trung dành cho cư sĩ Phật tử trong toàn huyện…

Trẻ hóa nhân sự, khắc phục những hạn chế khó khăn, đó là phương hướng cho PG huyện Quế Sơn trong nhiệm kỳ mới, Đại đức Trưởng BTS PG huyện bày tỏ.

Được biết, hiện tại toàn huyện có tổng số Tăng Ni, Điệu chúng là 57 vị (trong đó 15 vị Tỷ-kheo, 11 vị Tỷ-kheo-ni, 6 vị Thức-xoa-ma-na, 3 vị Sa-di, 4 vị Sa-di-ni và 18 vị Điệu chúng).

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Quang cảnh phiên họp định kỳ hàng tháng của Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Bình, tại Văn phòng Đại diện - chùa Hòa Lạc (P.Hà Nam), vào ngày 12-6

Ninh Bình: 19/23 Ban Đại diện Phật giáo liên phường/xã được thành lập và ra mắt

GNO - Ngày 12-6, tại chùa Hòa Lạc (P.Hà Nam) - Văn phòng Đại diện Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Bình, Ban Thường trực Ban Trị sự đã tổ chức phiên họp thường kỳ nhằm tổng kết công tác tổ chức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2570, đồng thời triển khai các Phật sự trọng tâm về Tăng sự và khóa An cư kiết hạ năm 2026.
Ảnh minh họa của Khánh Nhi

Chưa quy y có thể tu tập được không?

GNO - Hiện tại tôi ở quê, mỗi tối các già vào chùa tụng kinh, còn tôi thì do bận việc gia đình nên chưa thể đi tụng kinh được. Tôi xin hỏi là người chưa quy y có thể ở nhà tu tập, tụng kinh được không? Và nếu được thì nên tụng kinh gì, tu niệm như thế nào?
Ý nghĩa cầu nguyện trong đạo Phật

Ý nghĩa cầu nguyện trong đạo Phật

GNO - Đạo Phật khuyến khích cầu nguyện không chỉ cho bản thân mà còn cho người khác. Việc cầu nguyện điều gì đó cho người khác mang ý nghĩa cao đẹp thể hiện tấm lòng của mình đối với người đó, thể hiện tình thân thương, thể hiện tinh thần từ bi, vô ngã, vị tha...
Hòa thượng Thích Thanh Điện phát biểu khai mạc

Lào Cai: Ban Trị sự tổ chức Hội thảo khoa học về nguồn lực của Phật giáo tỉnh và định hướng phát triển

GNO - Sáng 13-6, tại hội trường xã Bảo Thắng (tỉnh Lào Cai), Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Lào Cai cùng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức Hội thảo: Nguồn lực của Phật giáo ở tỉnh Lào Cai: một số vấn đề lý luận, thực tiễn và định hướng phát triển.

Thông tin hàng ngày