Chư Tăng Ni Q.12 tác pháp an cư PL.2564

GNO - Sáng nay, 7-6 (16-4 nhuận, Canh Tý), tại trường hạ chùa Quảng Đức (QL22, P.Trung Mỹ Tây, Q.12) chư tôn đức Phật giáo Q.12 đã trang nghiêm tổ chức lễ tác pháp đối thú An cư kiết hạ.

2q.JPG


TT.Thích Trí Chơn sách tấn chư hành giả

Mở đầu lễ, TT.Thích Trí Chơn, Trưởng BTS GHPGVN Q.12, Trưởng BTC khóa An cư của Phật giáo Q.12 đã sách tấn chư hành giả.

Theo đó, Thượng tọa chia sẻ, trong ba tháng an cư, việc các chư huynh đệ cần làm đó là phải tu tập để nuôi dưỡng tâm Bồ-đề, mỗi ngày công phu thiền tọa, lễ bái, sám hối, niệm Phật, để làm lớn thêm đạo tâm.

Tiếp nữa là phải soi sáng cho nhau, bản thân có thể thấy rõ người ta nhưng mình không thể thấy được mình. Nên mình phải cảm ơn những người soi sáng cho mình, khắc phục những khiếm khuyết nơi mình.

Theo Thượng tọa, “nếu không có thầy, có bạn có những đồng tu thì thật khó để đi đến cuối con đường đạo, do vậy cần dìu dắt nhau, nâng đỡ nhau trong cuộc sống - bằng 6 phép hòa kính”.

Tiếp đó, ĐĐ.Thích Pháp Toàn cung thỉnh chư tôn đức Ban chứng minh, Ban tổ chức, Ban chức sự trường hạ chùa Quảng Đức. Theo đó, HT.Thích Minh Nghĩa, Chứng minh BTS GHPGVN Q.12 là Thiền chủ trường hạ; HT.Thích Trí Anh, Chứng minh BTS Q.12; HT.Thích Trí Tâm - Phó Thiền chủ trường hạ; HT.Thích Phước Thông, Tuyên Luật sư trường hạ; ĐĐ.Thích Pháp Toàn, Hóa chủ trường hạ.

Tại chánh điện chùa Quảng Đức, chư tôn đức cùng 179 hành giả đã trang nghiêm dâng hương bạch Phật và thực hiện nghi thức tác pháp đối thú an cư.

4q.JPG
Dâng hương tại tổ đường

8q.JPG
Có 179 hành giả an cư tại chùa Quảng Đức

15q.JPG
Nghi thức tác pháp An cư

18q.JPG
Chư hành giả trang nghiêm tác pháp an cư

19q.JPG
Chư Ni tác bạch thỉnh cầu Đại Tăng giáo giới an cư

* Sau khi tác bạch thỉnh cầu Đại Tăng giáo giới an cư tại trường hạ chùa Quảng Đức, chư Ni Phật giáo Q.12 đã trang nghiêm tổ chức lễ tác pháp an cư tại chỗ cho chư hành giả Ni trên địa bàn quận tại chùa Vĩnh Phước (Q.12).

Buổi lễ có sự quang lâm chứng minh của NT.Thích nữ Như Đức, Phó Phân ban Ni giới T.Ư; NT.Thích nữ Từ Nhàn; NT.Thích nữ Như Nghiêm, NS.Thích nữ Như Hà, NS.Thích nữ Như Trí...

Trong không khí trang nghiêm, Ban tổ chức trường hạ, chư hành giả đã trang nghiêm cử hành nghi thức niêm hương bạch Phật và thực hiện nghi thức đối thú, tác pháp an cư.
Được biết, năm nay chư hành giả Ni tại Trường hạ Vĩnh Phước có tổng cộng 100 vị hành giả an cư.

2n.jpg
Chư Ni Q.12 cử hành lễ tác pháp an cư

4n.jpg
Chư hành giả tác pháp an cư

Như Danh - Diệu Minh

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Vô thường

Lá vàng ắt phải rụng rơi...

GNO - Sớm nay, tôi ghé chùa lễ Đức Quán Âm. Tôi thấy ba vị Tăng cử hành một nghi thức trước đài Quán Âm. Một cỗ quan tài nhỏ, thật gọn, có lẽ bằng ván ép được bốn người khiêng nhẹ nhàng, cúi đầu lễ tôn tượng rồi di chuyển ra khỏi cổng chùa. Ra là một vị cao tuổi ở nhà dưỡng lão của chùa vừa qua đời tối qua.

Thông tin hàng ngày