Chư Tăng Ni Q.8 tác pháp Tự tứ kết thúc khóa An cư kiết hạ Phật lịch 2568

Chư Tăng tác pháp Tự tứ tại hạ trường chùa Quan Âm - Ảnh: Quảng Đạo/BGN
Chư Tăng tác pháp Tự tứ tại hạ trường chùa Quan Âm - Ảnh: Quảng Đạo/BGN
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Theo đó, chư hành giả Tăng Ni trên địa bàn Q.8 đã về chùa Quan Âm và Pháp Quang tổ chức tác pháp tự tứ, kết thúc 3 tháng an cư nghiêm mật vào ngày 16-7-Giáp Thìn (19-8).
Chư tôn đức dâng hương tại chánh điện
Chư tôn đức dâng hương tại chánh điện

Tại chánh điện hạ trường chùa Quan Âm (140 Mễ Cốc, P.15, Q.8, TP.HCM), chư Tăng dưới sự hướng dẫn của Hòa thượng Thích Hiển Đức, Trưởng ban Pháp chế GHPGVN TP.HCM, Thiền chủ trường hạ chùa Quan Âm đã dâng hương, lễ Phật, sám hối tam nghiệp.

Nhị vị Hòa thượng đối thú Tự tứ

Nhị vị Hòa thượng đối thú Tự tứ

Sau đó, chư Tăng lần lượt thực hiện nghi thức đối thú Tự tứ, kết thúc khóa An cư kiết hạ Phật lịch 2568 do Ban Trị sự GHPGVN Q.8 tổ chức.

Cũng trong dịp này, chư Ni hành giả tại hạ trường chùa Pháp Quang (P.5, Q.8 cũng thực hiện nghi thức tác pháp Tự tứ.

Chư Tăng vân tập về chánh điện chùa Quan Âm để đối thú Tự tứ, kết thúc 3 tháng an cư

Chư Tăng vân tập về chánh điện chùa Quan Âm để đối thú Tự tứ, kết thúc 3 tháng an cư

Tham dự lễ tác pháp Tự tứ tại chùa Quan Âm có chư tôn đức trong Ban Chứng minh, Ban Trị sự GHPGVN Q.8

Tham dự lễ tác pháp Tự tứ tại chùa Quan Âm có chư tôn đức trong Ban Chứng minh, Ban Trị sự GHPGVN Q.8

Hạ trường chùa Quan Âm có 61 vị an cư tập trung và 38 vị tùng hạ

Hạ trường chùa Quan Âm có 61 vị an cư tập trung và 38 vị tùng hạ

Tại trường hạ chùa Pháp Quang, Ni trưởng Thích nữ Hiền Thủ và Ni trưởng Thích nữ Tắc Sen tác pháp Tự tứ - Ảnh: Hoàng Phương

Tại trường hạ chùa Pháp Quang, Ni trưởng Thích nữ Hiền Thủ và Ni trưởng Thích nữ Tắc Sen tác pháp Tự tứ - Ảnh: Hoàng Phương

Chư Ni hành giả tham dự - Ảnh: Hoàng Phương
Chư Ni hành giả tham dự - Ảnh: Hoàng Phương
Chư Ni thực hiện nghi thức Tự tứ kết thúc 3 tháng an cư tu học - Ảnh: Hoàng Phương
Chư Ni thực hiện nghi thức Tự tứ kết thúc 3 tháng an cư tu học - Ảnh: Hoàng Phương

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Bài trên Báo Giác Ngộ số 1273 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Những kiệt tác của thời gian

GNO - Theo sử liệu và những công bố khảo cổ học, Phật giáo du nhập vương quốc Chăm-pa rất sớm, có thể vào khoảng thế kỷ thứ I theo con đường truyền vào từ Ấn Độ và phát triển mạnh mẽ suốt nhiều thế kỷ.

Thông tin hàng ngày