Chư Tăng Trường TCPH Đồng Nai nghẹt thở vì khói than

GNO - Bốn tháng nay, cứ vào chiều tối, chư Tăng trú xứ tại Trường TCPH Đồng Nai lại thấy khó thở, mắt cay xè vì khói đốt than của các đơn vị tự phát, khói bay mù trời.

Giờ công phu tu học, sinh hoạt của hơn 130 Tăng sinh cũng không yên, chỉ đành đóng bớt các cửa để giảm khói vào điện Phật trong giờ hành lễ và phòng ở, dù trời rất ngột ngạt, oi bức.

IMG_3547 Đơn vị đốt than tự phát luân phiên đốt cả ngày.JPG

Khói từ các cơ sở sản xuất than tự phát, ảnh hưởng nghiêm trọng
môi trường sống, sinh hoạt, học tập của chư Tăng tại Trường TCPH Đồng Nai

"Trước đây, mảnh đất ấp Miễu, xã Phước Tân, Tân Thành, Đồng Nai - nơi ngôi trường tọa lạc cây cối ít chủ yếu là vườn tràm, giờ tràm cũng đã đến tuổi khai thác bớt đi nên mùa này, không khí nóng bức, với cái nắng oi bức, đất ở đây khô khan. Đã thế từ khi các đơn vị tự phát đốt than cách trường 300m càng làm ảnh hưởng nặng về ô nhiêm môi trường tại quanh khu vực này", chư Tăng ở trường cho biết.

Chúng tôi có trao đổi cùng các đơn vị đốt than, họ nói: "Việc tôi làm ăn có liên quan gì đến mấy ông, và buông những lời chửi rủa tục tĩu nên 'lực bất tòng tâm'”.  

Tiếp xúc với chúng tôi vào sáng 12-8, chị Nguyễn Thanh Hà, người dân ở đây cho biết: “Ban ngày thì đỡ, chứ tầm chiều tối là thấy oi bức. Cứ về tầm tối 6g, trời chạng vạng, các đơn vị đốt than bắt đầu ủ củi vào thùng phi đốt khói, ngột ngạt lại thêm khói càng khó chịu, mà đúng là mùi khói đốt củi lấy than nồng nặc”.

IMG_3542-Khói cả một vùng trời từ đường vào cổng trường.JPG

Ô nhiễm không khí như thế này đây, nhưng không thấy
phản ứng từ phía địa phương, dù đã có ý kiến phản ánh!

Về vấn đề này, lúc học không sao học được, phải bịt khẩu trang để học, khói than không chỉ ảnh hưởng đến sinh hoạt mà còn ảnh hưởng đến sức khỏe về các đường hô hấp khi hít những khói bụi này như: nghẹt mũi, ho, cay mắt, chưa kể những bệnh khác nữa.

Không riêng gì khu vực Trường Trung cấp Phật học Đồng Nai mà còn nhà người dân xung quanh khu vực này đã có những ý kiến trình lên chính quyền địa phương ấp Miễu nhưng không thấy thay đổi gì, các đơn vị đốt than vẫn hoạt động bình thường.

Mong rằng các cấp lãnh đạo cần có biện pháp quan tâm và xử lý hiện tượng này để không ảnh hưởng đến môi trường trong lành và sự sinh hoạt của 130 Tăng sinh tu học tại trường cũng như bà con lân cận.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Quang cảnh phiên họp định kỳ hàng tháng của Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Bình, tại Văn phòng Đại diện - chùa Hòa Lạc (P.Hà Nam), vào ngày 12-6

Ninh Bình: 19/23 Ban Đại diện Phật giáo liên phường/xã được thành lập và ra mắt

GNO - Ngày 12-6, tại chùa Hòa Lạc (P.Hà Nam) - Văn phòng Đại diện Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Bình, Ban Thường trực Ban Trị sự đã tổ chức phiên họp thường kỳ nhằm tổng kết công tác tổ chức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2570, đồng thời triển khai các Phật sự trọng tâm về Tăng sự và khóa An cư kiết hạ năm 2026.
Ảnh minh họa của Khánh Nhi

Chưa quy y có thể tu tập được không?

GNO - Hiện tại tôi ở quê, mỗi tối các già vào chùa tụng kinh, còn tôi thì do bận việc gia đình nên chưa thể đi tụng kinh được. Tôi xin hỏi là người chưa quy y có thể ở nhà tu tập, tụng kinh được không? Và nếu được thì nên tụng kinh gì, tu niệm như thế nào?
Ý nghĩa cầu nguyện trong đạo Phật

Ý nghĩa cầu nguyện trong đạo Phật

GNO - Đạo Phật khuyến khích cầu nguyện không chỉ cho bản thân mà còn cho người khác. Việc cầu nguyện điều gì đó cho người khác mang ý nghĩa cao đẹp thể hiện tấm lòng của mình đối với người đó, thể hiện tình thân thương, thể hiện tinh thần từ bi, vô ngã, vị tha...
Hòa thượng Thích Thanh Điện phát biểu khai mạc

Lào Cai: Ban Trị sự tổ chức Hội thảo khoa học về nguồn lực của Phật giáo tỉnh và định hướng phát triển

GNO - Sáng 13-6, tại hội trường xã Bảo Thắng (tỉnh Lào Cai), Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Lào Cai cùng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức Hội thảo: Nguồn lực của Phật giáo ở tỉnh Lào Cai: một số vấn đề lý luận, thực tiễn và định hướng phát triển.

Thông tin hàng ngày