Chú trọng tô bồi đạo hạnh cho Tăng Ni trẻ

GNO - Đó là đề nghị của Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Đua trong buổi tiếp chư tôn đức Học viện PGVN tại TP.HCM sáng nay 15-3.

Ông Nguyễn Văn Đua cũng chúc mừng Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM vừa được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận cho đào tạo thí điểm chương trình sau đại học trong thời gian 5 năm. Điều đó thể hiện năng lực nội tại của Học viện về lực lượng giảng viên, cơ sở vật chất, uy tín trong nghiên cứu và đạo tạo.

wwwT8 (1).JPG

Phó Bí Thư TT Thành ủy Nguyễn Văn Đua tiếp chư tôn đức Học viện PGVN tại TP.HCM - Ảnh: Bảo Thiên

Qua đó, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đề nghị chư tôn đức Hội đồng Điều hành Học viện tại TP.HCM cần nghiên cứu thật kỹ chương trình đào tạo, hướng đến việc tô bồi đạo hạnh cho lực lượng Tăng Ni trẻ theo học vì theo ông đó là ưu tư lớn của chư tôn giáo phẩm lãnh đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam mà ông có dịp tiếp xúc. Song song đó, Học viện cần chuẩn bị thật tốt các điều kiện lưu trú và sinh hoạt cho Tăng Ni từ các tỉnh về TPHCM theo học.

wwwT8 (2).JPG

Ông Phó Bí thư TT Thành ủy thăm hỏi HT.Thích Đạt Đạo, Phó viện trưởng Học viện - Ảnh: Bảo Thiên

Trước đó, đoàn chư tôn đức lãnh đạo Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM do Giáo sư Lê Mạnh Thát, Phó Viện trưởng làm trưởng đoàn đã thăm hỏi và thông tin đến lãnh đạo Thành ủy về kỳ tuyển sinh khóa đầu tiên của chương trình thí điểm đào tạo Thạc sĩ Phật học. Giáo sư cũng trình bày các điều kiện hiện tại của nhà trường dành cho công tác giáo dục Phật giáo này.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Quang cảnh phiên họp định kỳ hàng tháng của Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Bình, tại Văn phòng Đại diện - chùa Hòa Lạc (P.Hà Nam), vào ngày 12-6

Ninh Bình: 19/23 Ban Đại diện Phật giáo liên phường/xã được thành lập và ra mắt

GNO - Ngày 12-6, tại chùa Hòa Lạc (P.Hà Nam) - Văn phòng Đại diện Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Bình, Ban Thường trực Ban Trị sự đã tổ chức phiên họp thường kỳ nhằm tổng kết công tác tổ chức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2570, đồng thời triển khai các Phật sự trọng tâm về Tăng sự và khóa An cư kiết hạ năm 2026.
Ảnh minh họa của Khánh Nhi

Chưa quy y có thể tu tập được không?

GNO - Hiện tại tôi ở quê, mỗi tối các già vào chùa tụng kinh, còn tôi thì do bận việc gia đình nên chưa thể đi tụng kinh được. Tôi xin hỏi là người chưa quy y có thể ở nhà tu tập, tụng kinh được không? Và nếu được thì nên tụng kinh gì, tu niệm như thế nào?
Ý nghĩa cầu nguyện trong đạo Phật

Ý nghĩa cầu nguyện trong đạo Phật

GNO - Đạo Phật khuyến khích cầu nguyện không chỉ cho bản thân mà còn cho người khác. Việc cầu nguyện điều gì đó cho người khác mang ý nghĩa cao đẹp thể hiện tấm lòng của mình đối với người đó, thể hiện tình thân thương, thể hiện tinh thần từ bi, vô ngã, vị tha...
Hòa thượng Thích Thanh Điện phát biểu khai mạc

Lào Cai: Ban Trị sự tổ chức Hội thảo khoa học về nguồn lực của Phật giáo tỉnh và định hướng phát triển

GNO - Sáng 13-6, tại hội trường xã Bảo Thắng (tỉnh Lào Cai), Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Lào Cai cùng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức Hội thảo: Nguồn lực của Phật giáo ở tỉnh Lào Cai: một số vấn đề lý luận, thực tiễn và định hướng phát triển.

Thông tin hàng ngày