Tọa lạc tại số 73/16 Nguyễn Thái Sơn, P.4, Q.Gò Vấp, chùa An Lạc được tạo dựng năm Quý Hợi 1862 (cách đây 147 năm) tại xã Hanh Thông, vùng đất Gia Định xưa. Các long vị còn thờ tại chùa gồm 13 vị Hòa thượng, thuộc dòng Lâm Tế truyền được 40 đời. Trải qua thời kỳ chiến tranh, hiện trạng chùa đổ nát, hoang phế, không người trông coi, đất đai bị lấn chiếm, cổ vật bị đánh cắp. Năm 1992, NS.TN Diệu Phương (hiện đã viên tịch) được Thành hội Phật giáo bổ nhiệm trụ trì chùa An Lạc tiếp nối đời thứ 43 và hiện tại do SC.TN Chơn Hiếu trông coi. Năm 2006, chùa được trùng tu xây dựng lại gồm các hạng mục: Ni xá và chánh điện. Hiện chùa còn lưu giữ một số cổ vật quý còn lại như tượng Đức Phật Thích Ca bằng đồng, các tượng Địa Tạng, Hộ pháp, Di Lặc bằng gỗ tốt…
Nội dung quyết định của UBND TP nghiêm cấm mọi hoạt động xây dựng, khai thác trong khu vực di tích đã khoanh vùng bảo vệ.
