Chùa Bưng Cóc vừa bị cháy

GNO - Khoảng 16g ngày 25-8, xảy ra một vụ hỏa hoạn đã thiêu rụi toàn bộ nội thất chánh điện ngôi chùa Bưng Cóc (ấp Bưng Cóc, xã Phú Mỹ, huyện Mỹ Tú, Sóc Trăng).

Cũng tại Sóc Trăng, rạng sáng ngày 13-8, nội thất khu chánh điện của chùa Pra Sat Kông, có niên đại gần 800 tuổi (xã Tham Đôn, huyện Mỹ Xuyên) cũng bị cháy rụi.

Cả 2 vụ cháy được xác định là do ngã nến đang đốt bén lửa cháy lan.

_nh, H_a ho_n thiOu r_i ch·a Pra Sat K(ng.jpg

Hỏa hoạn thiêu rụi chùa Pra Sat Kông - Ảnh: Khemrinh

Được biết, cứ đến ngày 15-6 âm lịch hàng năm (tháng Asat), Phật giáo Nam tông Khmer Nam Bộ tổ chức lễ nhập hạ (Buônh Chôl V’Sa), cầu cho mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an, gia đình yên vui hạnh phúc. Dịp này, bà con Phật tử dâng các vật dụng sinh hoạt lên chư Tăng tại chùa trong 3 tháng nhập hạ.

Đặc biệt, trong các lễ vật dâng cúng không thể thiếu đó là nến. Nến được các Phật tử dâng đến chùa để thắp liên tục (không để tắt) trong ba tháng hạ (từ ngày 15-6 đến 15-9 âm lịch).  Đó cũng chính là nguyên nhân gây cháy chánh điện của 2 ngôi chùa Khmer tỉnh Sóc Trăng trong vòng một tháng qua.

Theo Hòa thượng Tăng Nô, Phó Hội trưởng Hội Đoàn kết Sư sãi yêu nước tỉnh Sóc Trăng: “Lễ nhập hạ có ý nghĩa rất quan trọng đối với sư sãi và đồng bào Khmer. Cho nên, để an toàn khi thắp nến suốt 3 tháng mùa nhập hạ, các chùa có thể chỉ cần thắp một cây nến và luôn cử người canh giữ”.

Ở ĐBSCL có gần 500 ngôi chùa Khmer. Như vậy, trong suốt ba tháng hạ có đến hàng ngàn ngọn nến lớn, nhỏ được thắp dưới hàng trăm mái chùa Khmer Nam Bộ. Cho nên việc phân công người canh giữ là điều cần thiết nhất để hạn chế sự cháy lan khi thắp nến.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Báo Giác Ngộ số 1346 ra ngày 3-4 có những nội dung gì đáng quan tâm?

Báo Giác Ngộ số 1346 ra ngày 3-4 có những nội dung gì đáng quan tâm?

GNO - Ở mục Điểm nhìn, có đăng bài "Tương lai của Phật giáo gắn mật thiết với Tăng đoàn, đời sống Tăng Ni phản ánh trung thực Phật giáo trong xã hội" (Hoàng Độ - Nguyễn Sang) tổng hợp những ý kiến liên quan tới tuyến bài về quản lý Tăng Ni đã hoàn tục nói riêng và Tăng Ni nói chung. Mời bạn đọc cùng theo dõi.
Chư vị Trưởng lão Hội đồng Chứng minh họp chuẩn y Hội đồng Thập sư Đại giới đàn Bửu Lai - Ảnh: Bảo Toàn/BGN

Chư vị Trưởng lão Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh họp thành lập Hội đồng Thập sư Đại giới đàn Bửu Lai

GNO - Sáng nay, 1-4-2026, tại Văn phòng Đức Pháp chủ (Việt Nam Quốc Tự, TP.HCM), Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng, Pháp chủ GHPGVN đã chủ trì phiên họp thu hẹp của Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh nhằm thảo luận, thành lập Hội đồng Thập sư Đại giới đàn do Ban Trị sự Phật giáo TP.Cần Thơ tổ chức.

Thông tin hàng ngày