Chùa Đại Giác hư hại nặng do bão số 10

GNO - ĐĐ.Thích Nguyên Tâm, Phó Thư ký kiêm Chánh Văn phòng BTS GHPGVN tỉnh Quảng Bình cho biết, chùa Đại Giác, trụ sở BTS GHPGVN tỉnh (đường Thống Nhất, P.Đức Ninh Đông, TP.Đồng Hới) bị ảnh hưởng nặng sau cơn bão số 10 (Wutip) vừa quét qua các tỉnh từ Nghệ An tới Thừa Thiên-Huế trong chiều 30-9 vừa qua.

Là tâm bão nên gió mạnh - với cường độ gió cấp 12,13, giật cấp 14-15 đã đổ bộ trực diện vào Quảng Bình hơn 3 tiếng đồng hồ, chà xát tỉnh này, gây thiệt hại nặng. Theo thống kê ban đầu, hàng ngàn ngôi nhà bị sập, tốc mái, hàng ngàn hecta cao su đã bị gãy đổ cũng như có gần 10 người thiệt mạng trong bão lũ trên toàn khu vực Bắc Trung bộ.

Riêng chùa Đại Giác, chánh điện chính - nơi thờ phượng Tam bảo đã bị đổ sập, toàn bộ chùa đều bị hư hại, kinh sách của chùa đều bị ướt hết, chư tôn đức BTS GHPGVN tỉnh Quảng Bình chia sẻ.

Dưới đây là hình ảnh chùa Đại Giác trước và sau khi bị bão quét qua:

DG2.JPG


Cổng chùa Đại Giác (lúc chưa bị bão quét) - Ảnh tư liệu của GNO chụp năm 2012

DG1.JPG
Chánh điện tạm của chùa trước khi bị bão quét - Ảnh tư liệu của GNO chụp năm 2012

DG5.jpg
Và chánh điện bị sập sau bão số 10 vừa qua - Ảnh: Nguyên Tâm

DG4.jpg

DG3.jpg
Tôn tượng và mọi thứ ngổn ngang sau bão - Ảnh: Nguyên Tâm

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày