Chùa Pháp Quang (Q.8) đón nhận bằng di tích lịch sử cấp thành phố

(GNO- TP.HCM): Sáng nay, ngày 27-9 tại chùa Pháp Quang (số 71 Quốc lộ 50, P.5, Q.8, TP.HCM) đã long trọng tổ chức lễ Đón nhận bằng di tích Lịch sử cấp thành phố. Đến chứng minh và tham dự có HT. Thích Hiển Pháp - Phó Pháp chủ HĐCM, HT. Thích Tịnh Hạnh - Phó BTS THPG TP.HCM, Nhà cách mạng lão thành Nguyễn Văn Thuyền (tức Ba Tôn), nguyên Bí thư Thành ủy TP.HCM, bà Vũ Thị Kim Anh - Phó Giám đốc Sở VH – TT&DL, Ô.Huỳnh Ngọc Thành - Phó giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng ban Tôn giáo & Dân tộc TP, Ô. Phùng Công Dũng - Phó Chủ tịch UBND Q.8 cùng các cấp lãnh đạo chính quyền thuộc P.5, Q.8.

phapquang_01.JPG
phapquang_02.JPG
Quang cảnh chư tôn đức Tăng Ni Phật tử
và đại diện các cơ quan ban ngành đoàn thể
trong buổi lễ đón nhận bằng di tích
phapquang_03.JPG

Đại diện UBND Q.8 đọc quyết định công nhận di tích chùa Pháp Quang

phapquang_04.JPG
Đại diện Sở VHTT&DL trao bằng công nhận di tích
cho Ni sư Thích nữ Tắc Thinh

phapquang_05.JPG

Nhà lão thành cách mạng Ba Tôn tặng lẵng hoa

phapquang_06.JPG

Lẵng hoa của UBND Q.8 chúc mừng

phapquang_07.JPG

Ô. Huỳnh Ngọc Thành tặng lẵng hoa của BTG TPHCM

phapquang_08.JPG

Ô.Ba Tôn - nhà lão thành cách mạng phát biểu

tacthinh.gif
Ni sư Thích nữ Tắc Thính phát biểu
đón nhận di tích của chùa Pháp Quang
phapquang_12.JPG
phapquang_11.JPG

Được biết, chùa Pháp Quang do sư bà Đạt Đạo tạo lập năm 1948. Vị trụ trì hiện nay là Ni sư TN. Tắc Thinh. Từ 1963 – 1975 chùa là cơ sở cách mạng của liên quận 7 – 8; là cơ sở nòng cót của tổ chức quần chúng bảo vệ cách mạng, nơi in ấn tài liệu bí mật phụ vụ công tác tuyên truyền, cơ sở hậu cần trong phong trào đấu tranh của Phật giáo yêu nước và là nơi đón lực lượng vũ trang của cánh Tây Nam vào đóng chốt trong và sau đại thắng mùa xuân năm 1975. Hiện nay, chùa Pháp Quang còn lưu dấu nhiều cứ điểm cách mạng mang tính lịch sử trong công cuộc đấu tranh chống đế quốc Mỹ. Cụ thể là các hầm bí mật của các Cán bộ hoạt động cách mạng thuộc cánh Tây Nam Sài Gòn - Gia Định. Các hiện vật còn lưu giữ trong di tích: Máy in, máy tính điện tử, máy đánh chữ, máy quay phim, lao phát thanh, máy quay Roneo và các tài liệu tuyên truyền của cách mạng.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyền Văn Thuyền (tức Ba Tôn) ôn lại chặng đường lịch sử trong quá trình hoạt động cách mạng mà ông được phân công là trưởng cánh Tây Nam Sài Gòn – Gia Định, người trực tiếp cùng với cố Hòa thượng Đạt Hảo, Hòa thượng Huệ Hiền và TT. Thích Huệ Văn tham gia các hoạt động cách mạng bí mật tại các căn hầm chùa Pháp Quang. Đại diện Sở VH – TT&DL, bà Vũ Thị Kim Anh cho biết, hiện nay trên địa bàn Q.8 có 8 di tích được xếp hạng, trong đó có 3 di tích thuộc Di tích lịch sử cấp Thành phố. Di tích lịch sử chùa Pháp Quang là một trong những di tích lịch sử còn khá nguyên vẹn về cơ sở cũng nhưng các hiện vật. Do đó, vấn đề Bảo tồn và Phát huy các giá trị di tích trong quần chúng nhân dân, nhất là các thanh thiếu niên thành phố là điều hết sức cần thiết. Đồng thời đề cao tinh thần gìn giữ và quản lý di tích đối với các cấp lãnh đạo chính quyền địa phương cũng như chư Tăng Ni, Phật tử chùa Pháp Quang.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Triển lãm tư liệu với chủ đề: "45 năm Giáo hội Phật giáo Việt Nam: Phát triển cùng đất nước - Bước vào kỷ nguyên mới" tại Việt Nam Quốc Tự

Lắng đọng trước không gian triển lãm tư liệu 45 năm GHPGVN tại Việt Nam Quốc Tự

GNO - Tại không gian triển lãm "45 năm Giáo hội Phật giáo Việt Nam: Phát triển cùng đất nước - Bước vào kỷ nguyên mới" trước sảnh Việt Nam Quốc Tự, nhiều đại biểu đã dừng lại thật lâu bên những hình ảnh chạm vào miền sâu thẳm, nhắc nhở bản thân “phải xứng đáng với những di sản mà chư tôn tiền bối để lại”.
Dấu ấn Đại lễ Phật đản tại Việt Nam Quốc Tự - Ảnh: Quảng Đạo/BGN

Dấu ấn một nhiệm kỳ của Phật giáo TP.HCM

GNO - Sau ngày 1-7-2025, cùng với những thay đổi về địa giới hành chính, Phật giáo TP.HCM mở rộng, là trung tâm hành chính, văn hóa, hoằng pháp, giáo dục và hoạt động Phật sự lớn nhất cả nước với 11.985 Tăng Ni và 2.316 cơ sở tự viện.

Thông tin hàng ngày