Chùa Phước Ân (H.Bình Chánh) tạ đàn Dược Sư, khánh thọ Hòa thượng viện chủ

Lễ tạ đàn Dược Sư thất châu tại chùa Phước Ân (H.Bình Chánh, TP.HCM)
Lễ tạ đàn Dược Sư thất châu tại chùa Phước Ân (H.Bình Chánh, TP.HCM)
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 10-2, chư Tăng chùa Phước Ân (H.Bình Chánh, TP.HCM) đã cử hành lễ tạ đàn Dược Sư, khánh thọ Hòa thượng Thích Minh Trí, viện chủ chùa nhân ngày tiếp nối.

Buổi lễ dưới sự chứng minh của chư tôn giáo phẩm Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự; chư tôn đức Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM, Q.Tân Bình, H.Bình Chánh, H.Hóc Môn...; chư tôn đức môn phong tổ đình Hòa An (Quảng Nam); Tăng Ni trụ trì các cơ sở tự viện và đông đảo Phật tử về tham dự.

Hòa thượng viện chủ chùa Phước Ân dâng hoa khánh tuế chư tôn giáo phẩm chứng minh
Hòa thượng viện chủ chùa Phước Ân dâng hoa khánh tuế chư tôn giáo phẩm chứng minh

Tại buổi lễ, chư Tăng đã cung an chức sự, cung thỉnh chư tôn đức quang lâm đàn tràng đăng toà cử hành pháp sự. Tại đàn tràng, chư tôn đức đã niêm hương bạch Phật, thành kính đảnh lễ Tam bảo, trì tụng kinh Dược sư và kết đàn Dược Sư thất châu.

Dịp này, Tăng chúng chùa Phước Ân và chùa Báo Ân (Q.Tân Bình) đã tổ chức lễ khánh tuế chư tôn giáo phẩm chứng minh, khánh thọ Hòa thượng Thích Minh Trí, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN Q.Tân Bình, viện chủ chùa Phước Ân và Báo Ân nhân ngày tiếp nối lần thứ 82 của ngài.

Trưởng lão Hòa thượng Thích Như Tín ban đạo từ
Trưởng lão Hòa thượng Thích Như Tín ban đạo từ

Đáp từ, Trưởng lão Hòa thượng Thích Như Tín, Ủy viên Thường trực Hội đồng Chứng minh, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM tán thán chư Tăng và Phật tử đạo tràng chùa Phước Ân đã tổ chức trang nghiêm đàn tràng Dược Sư thất châu thập phần viên mãn.

"Đạo tràng 2 ngôi tự viện Báo Ân và Phước Ân đã thể hiện tinh thần tri ân, báo ân của người con Phật; Tăng chúng và Phật tử khánh tuế các bậc trưởng thượng, khánh thọ bậc ân sư hướng đạo cho mình là nét đẹp hiếu đạo trong thiền môn", Trưởng lão Hòa thượng nhấn mạnh. Trưởng lão Hòa thượng cũng đã có lời chúc lành an lạc, kiết tường đến toàn thể hội chúng.

Hình ảnh được ghi nhận tại chùa Phước Ân sáng nay:

Hòa thượng Thích Minh Trí, viện chủ chùa Phước Ân hoan hỷ nhận hoa chúc mừng khánh thọ
Hòa thượng Thích Minh Trí, viện chủ chùa Phước Ân hoan hỷ nhận hoa chúc mừng khánh thọ
Đại diện Câu lạc bộ Phóng viên Báo Giác Ngộ dâng hoa mừng khánh thọ Hòa thượng viện chủ chùa Phước Ân
Đại diện Câu lạc bộ Phóng viên Báo Giác Ngộ dâng hoa mừng khánh thọ Hòa thượng viện chủ chùa Phước Ân
Chư Tăng chùa Phước Ân, Báo Ân dâng quà mừng thọ ân sư
Chư Tăng chùa Phước Ân, Báo Ân dâng quà mừng thọ ân sư
Đông đảo Phật tử đồng tham dự
Đông đảo Phật tử đồng tham dự
Chư tôn giáo phẩm chụp ảnh lưu niệm
Chư tôn giáo phẩm chụp ảnh lưu niệm

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Hòa thượng Thích Huệ Thông giải đáp cho đại biểu về việc thành lập Ban Quản trị tự viện tại Hội nghị Giao ban năm 2024 - Ảnh: Bảo Toàn/BGN

Hòa thượng Trưởng ban Pháp chế T.Ư: “Muốn đăng ký con dấu mới phải thành lập Ban Quản trị tự viện”

GNO - Liên quan hướng dẫn về con dấu Ban Quản trị tự viện ngày 24-4-2024 của C06 - Bộ Công an và con dấu của tự viện đang lưu hành còn hiệu lực hay không, Báo Giác Ngộ đã có cuộc trao đổi với Hòa thượng Thích Huệ Thông, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Pháp chế T.Ư GHPGVN, về vấn đề đang được quan tâm này.
Ảnh minh họa

Quan điểm của Phật giáo về tự sát

GNO - Vừa rồi tôi có đọc bài “Cảnh giới của những người tự sát”. Trong sách có luận giải: Khi tự sát sẽ phạm vào 3 tội nặng. 1- Bất hiếu với song thân, 2- Tự hủy hoại hình hài, phụ phúc báu hi hữu có được thân người, 3- Ngu si vô trí. Sau khi tự sát, thần thức sẽ bị chìm trong thống khổ triền miên...

Thông tin hàng ngày