Chùm ảnh: Đoàn GHPGVN dự hội nghị Thượng đỉnh Liên minh Tôn giáo Thế giới

GNO - Như Giác Ngộ online đã đưa tin, Hội nghị Thượng đỉnh của Liên minh Tôn giáo Thế giới do tổ chức Phục hồi Ánh sáng Hòa bình Thế và tổ chức Phụ nữ Quốc tế vì Hòa bình (IWBG) phối hợp đăng cai với sự hỗ trợ tổ chức Thanh niên Quốc tế vì Hòa bình. Phiên khai mạc đã trọng thể diễn ra tại sân vận động Olympic (thủ đô Seoul, Hàn Quốc) hôm 17-9 với hơn 70.000 người đến từ nhiều nước trên thế giới tham dự.

Tham gia hội nghị có sự hiện diện của Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye, 100 nhà lãnh đạo tôn giáo đến từ 100 quốc gia.

Giáo hội Phật giáo Việt Nam theo lời mời của Ban Tổ chức đã cử phái đoàn tham dự chính thức, gồm 10 thành viên do HT.Thích Thiện Tâm, Phó Chủ tịch HĐTS, Phó ban Phật giáo Quốc tế T.Ư làm trưởng đoàn. Chín thành viên tháp tùng trong đoàn VN tham dự sự kiện quốc tế này có: TT.Thích Thọ Lạc, ĐĐ.Thích Quang Thạnh, ĐĐ.Thích Nguyên Đạt, ĐĐ.Thích Thanh Huân, ĐĐ.Thích Minh Quang, ĐĐ.Thích Giác Thọ, NT.Thích nữ Từ Nhẫn, NS.Thích nữ Huệ Liên, NS.Thích nữ Như Nguyệt.

Được biết, tất cả các lãnh đạo tôn giáo đến tham dự đã ký kết một cam kết nhằm tạo dựng liên hiệp tôn giáo vì nền hòa bình cho nhân loại.

Dưới đây là một số hình ảnh hoạt động của đoàn trong khuôn khổ Hội nghị do Văn phòng Ban Phật giáo Quốc tế TƯGH cung cấp:

a lien ton01.jpg
Hàng chục ngàn người thuộc các tôn giáo trên toàn thế giới cùng nhau thực hiện buổi đi bộ vì hòa bình

a lien ton02.jpg
Đủ sắc phục đại diện cho nhiều tôn giáo đã quy tụ về Hàn Quốc, thể hiện khát vọng hòa bình

a lien ton03.jpg
Phật giáo là tôn giáo luôn đứng về phía hòa bình, theo tinh thần bất bạo động

a lien ton05.jpg
Hòa thượng trưởng đoàn Phật giáo VN tham dự hội nghị,
cùng các vị trong đoàn các tôn giáo bạn đến từ VN trong chương trình đi bộ

a lien ton07.jpg
Hình ảnh binh lính Hàn Quốc thời phong kiến được tái hiện,
tham gia vào cuộc đi bộ như một cách giới thiệu văn hóa đất nước bạn

a lien ton08.jpg
Đoàn nhạc lễ dẫn đầu trang nghiêm, với điệu kèn Tây trỗi dậy rộn ràng

a lien ton09.jpg
Đội kèn, trống tham gia buổi diễu hành vì hòa bình

a lien ton10.jpg
Đoàn Phật giáo Trung Quốc và Phật giáo VN gặp nhau tại Hội nghị và đi chung trong cuộc tuần hành

a lien ton11.jpg
Nhiều khẩu hiệu thể hiện các thông điệp hòa bình, thịnh vượng,
chung tay xây dựng ngôi nhà chung, kiến thiết hạnh phúc cho số đông

a lien ton12.jpg
Lãnh đạo các giáo phái, tôn giáo bạn gặp gỡ với lãnh đạo Phật giáo VN tại cuộc tuần hành

a lien ton04.jpg

a lien ton06.jpg
Hàng chục ngàn người, đại diện các tôn giáo toàn thế giới đi bộ vì hòa bình,
trong khuôn khổ Hội nghị thượng đỉnh của Liên minh Tôn giáo Thế giới về hòa bình năm 2014

a lien ton14.jpg
Còn đây là toàn cảnh lễ khai mạc Hội nghị tổ chức
hoành tráng tại sân vận động Olympic (thủ đô Seoul, Hàn Quốc)

a lien ton16.jpg
Có hơn 70.000 người - đại diện các tổ chức, giáo phái, tôn giáo
toàn thế giới và người dân Hàn yêu chuộng hòa bình dự lễ khai mạc Hội nghị

a lien ton15.jpg
Đại biểu Phật giáo nhiều nước tham dự

a lien ton13.jpg
Khu vực đoàn Việt Nam chính thức dự Hội nghị theo sự công cử từ GHPGVN

a lien ton19.jpg

a lien ton18.jpg
Lễ khai mạc Hội nghị ngày 17-9 được đầu tư, thực hiện
một cách hoành tráng, để lại ấn tượng cho tất cả đại biểu tham dự

a lien ton22.jpg
Cũng trong khuôn khổ Hội nghị, các đại biểu đã có Hội thảo quốc tế với nhiều nội dung
liên quan tới hòa bình. Trong ảnh: HT.Thích Thiện Tâm - đoàn VN tham dự Hội thảo

a lien ton20.jpg
Chư tôn đức đoàn VN lắng nghe các tham luận tại Hội thảo quốc tế trong Hội nghị liên tôn giáo về hòa bình

a lien ton21.jpg
Toàn cảnh khu vực Hội thảo diễn ra ngày 18-9-2014

>> Xem tin Khai mạc Hội nghị Thượng đỉnh về hòa bình của Liên minh Tôn giáo Thế giới.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Bài trên Báo Giác Ngộ số 1247 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Cày cấy mảnh ruộng tâm hồn

GNO - Nhà có ruộng vườn đất đai màu mỡ thì có thể tích trữ lương thực phòng khi đói. Ruộng đất luôn gắn chặt với cuộc sống con người. Xưa nay, người phương Đông luôn coi ruộng đất là yếu tố căn bản của sự sinh tồn, là báu vật để đời, bởi vậy mà cha mẹ luôn mong muốn để lại vài phần ruộng đất cho con cháu.
Tăng là đoàn thể đẹp, không nên quy chụp một cá nhân với toàn thể Tăng đoàn - Ảnh minh hoạ của Quảng Đạo/BGN

Điều xấu của một tu sĩ: Không nên thối thất niềm tin chỉ vì “con sâu làm rầu nồi canh”!

GNO - So với những thành tựu to lớn của Phật giáo Việt Nam cũng như hàng ngàn những bậc thầy đạo hạnh đang làm lợi đạo ích đời, thì những “điều xấu về tu sĩ” kia chỉ là “con sâu làm rầu nồi canh”. Không thể vì người ngoài mà khiến cho mình thối thất, bỏ chùa, không hướng đến đời sống đạo đức...

Thông tin hàng ngày