Chùm ảnh: Hàng trăm bạn trẻ dự Hội trại Thiện Sinh lần thứ 3 - 2010

(GNO-Hà Nội): Trong 3 ngày từ 11 đến 13-6, trại Thiện Sinh họp bạn Thanh Thiếu niên Phật tử Thủ đô lần thứ 3 - năm 2010 của ban Hoằng pháp Thành hội Phật giáo TP.Hà Nội đã chính thức được diễn ra tại Khu Du lịch Tâm linh đồi 79 Mùa Xuân - Mê Linh - Hà Nội.

Tham dự hội trại có TT.Thích Bảo Nghiêm - Phó Chủ tịch kiêm Trưởng ban Hoằng Pháp Trung ương, Trưởng BTS Thành hội Phật giáo Hà Nội, TT.Thích Thanh Điện - Phó ban Thường trực Ban Hướng dẫn Phật tử TƯ đặc trách phía Bắc. TT. Thích Tấn Đạt - Phó ban kiêm Chánh thư ký Ban Hoằng pháp TƯ, TT Thích Thanh Phúc - Phó BTS Thành hội Phật giáo Hà Nội cùng chư tôn đức BTS Thành hội Phật giáo Hà Nội, Ban Hoằng pháp Thành hội Phật giáo Hà Nội, Ban Đại diện Phật giáo huyện Mê Linh chư tôn đức trụ trì các tổ đình tự viện trong thành phố.

Về phía quan khách có ông Bùi Hữu Dược - Vụ trưởng Vụ Phật giáo, Ban Tôn giáo Chính phủ, ông Lê Văn Cửu - Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng ban Tôn giáo TP.Hà Nội, ông Ngô Tiến Dụng - Phó Chủ tịch UBMTTQ TP Hà Nội, lãnh đạo tỉnh Vĩnh Phúc, huyện Mê Linh, địa phương sở tại cùng các cơ quan chức năng, lãnh đạo tập đoàn An Phát, khu du lịch tâm linh đồi 79 mùa Xuân và hàng trăm các bạn thanh thiếu niên thuộc các chùa trong toàn thành phố cùng về tham dự.

Chương trình hội trại Thiện Sinh lần III năm nay có nhiều hoạt động phong phú và hấp dẫn như các đơn vị tự tổ chức nấu ăn, thực phẩm do ban tổ chức cung cấp, trò chơi lớn được bắt đầu từ lúc nhập đất trại cho đến khi kết thúc, các trò chơi nhỏ dành riêng cho các trại sinh nam và trại sinh nữ, đặc biệt là phần thi giáo lý được bạn hưởng ứng nhiệt tình với các câu hỏi về giáo lý đạo Phật bên cạnh đó là những câu hỏii tìm hiểu về lịch sử Việt Nam qua các triều đại…

Mục đích của hội trại năm nay là cơ hội cho thanh thiếu niên Phật tử Thủ đô được ôn lại những trang sử hào hùng của dân tộc Việt Nam, chào đón Đại lễ 1000 năm Thăng Long – Hà Nội, góp phần giáo dục tinh thần Từ bi – Trí tuệ - Bình đẳng của nhà Phật. 

5h30 chiều chư tôn đức giáo phẩm và các trại sinh làm lễ dâng hương tưởng niệm Bác Hồ và các anh hùng liệt sỹ tại khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh.

 Chư tôn đức, các vị đại biểu cùng các các bạn trại sinh tham dự lễ thả hoa đăng

Chư tôn đức cùng quý vị đại biểu thăm đất  trại của các đơn vị

Sáng ngày 12-6, Hội trại TTN Phật tử Thủ đô lần thứ III chính thức khai mạc:

ĐĐ. Thích Chiếu Tuệ - Phó thư ký Ban hoằng pháp TƯGH, Trưởng ban Hoằng pháp Thành hội Phật giáo Hà Nội đọc lời khai mạc, ĐĐ. Thích Trúc Thông Tánh - Trại trưởng trại Thiện Sinh lần thứ III đọc lời phát biểu quá trình tổ chức hội trại.

Trại trưởng, ĐĐ. Thích Trúc Thông Tánh đã chính thức trao còi Hội trại cho đại diện Ban quản trại với mong muốn sẽ có một mùa hội trại thực sự ý nghĩa, lý thú và bổ ích đúng như tên gọi Thiện Sinh

Chư tôn đức trao tặng sổ nhật ký tới 12 đơn vị tham gia

Cuối buổi lễ các trại sinh đã được nghe TT.Thích Bảo Nghiêm ban đạo từ. Thượng tọa nhấn mạnh đây là dịp sinh hoạt lành mạnh cho TTN Phật tử trong dịp hè 2010 với tinh thần Từ bi - trí tuệ - Bình đẳng của đạo Phật và nêu cao đạo lý “uống nước nhớ nguồn" của người dân Việt, giúp các bạn trẻ có cuộc sống hướng thiện, có trách nhiệm với cộng đồng và xã hội…

Chư tôn đức cùng quý vị đại biểu thăm đất trại
và chụp hình lưu niệm tại mỗi đơn vị

Cuộc thi giáo lý được diễn ra trong không khí sôi nổi, vui vẻ và nghiêm túc. Kiến thức của các trại sinh cho thấy các bạn trẻ rất có ý thức trong việc đọc và thấm nhuần lời Phật dạy. Kết quả cuộc thi giáo lý giải nhất thuộc về đơn vị Về Nguồn, Lý Quốc Sư và Ngọc Quán lần lượt được giải nhì, ba.

 

Ngoài ra, các trại sinh đã tham gia thi mâm cơm ngon. Nguyên liệu do BTC cung cấp, với tiêu chí hài hòa về màu sắc, đảm bảo dinh dưỡng, các câu lạc bộ đã tạo nên 12 mâm cơm với những sắc màu và các món ăn hết sức phong phú, đẹp mắt. Các giải nhất, nhì, ba được mang cơm về trại, còn những đơn vị không được giải thì giành để cúng dường quý thầy Ban quản trại

Cùng lúc với cuộc thi giáo lý và cuộc thi cắm hoa và cắt tỉa củ quả cũng được diễn ra, 12 giỏ hoa và quả  được cắm, tỉa theo các chủ đề khác nhau.

Tối ngày thứ 2 là một đêm vô cùng ý nghĩ với đêm văn nghệ lửa trại. ngọn lửa của niềm tin, sức sống và tinh thần Bi – Trí – Dũng của các bạn TTN Phật tử Thủ đô đã được thắp sáng. Ánh sáng đã lan rộng, tỏa sáng, nối vòng tay lớn của các bạn thanh thiếu niên Phật tử. Bài hát trại ca được toàn thể trại sinh thể hiện một cách sôi động, với tinh thần tuổi trẻ nhiệt huyết đóng góp  trong sự phát triển hoằng dương chính pháp.

 

Hội trại đã bế mạc vào sáng ngày thứ 3 (13/06/2010). Chư tôn đức trao quà tặng lưu niệm của Hội trại Thiện Sinh III tới các đơn vị tham gia  

Toàn thể trại sinh kết dây thân ái,
 kết thúc trại Thiện Sinh III - Hội trại họp bạn 2010

Hội trại sôi động và nhiệt huyết, đã tạo điều kiện anh chị em Phật tử thủ đô có cơ hội hội tụ cùng nhau tu học, cùng nhau trải nghiệm những khó khăn và thử thách, chia sẻ những kinh nghiệm sống, Ban tổ chức đã định hướng cho TTN Phật tử Thủ đô sống có lý tưởng, trách nhiệm với cộng đồng và xã hội, hoà hợp với Tăng già và hội chúng.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày