Chùm ảnh: Sirpur, trung tâm nghiên cứu Phật học quan trọng từ TK 6 đến TK 10 của Ấn Độ

  Sirpur, ngôi làng nhỏ, êm đềm nằm trong tiểu bang miền trung Ấn Độ Chhattisgarh, là địa phương có nhiều quần thể kiến trúc đình đền, chùa chiền trang nghiêm, tráng lệ. Giới chức trách muốn UNESCO công nhận Sirpur là di sản thế giới.

tip 1.jpg
tip2.jpg
tip2.jpg
tip4.jpg
tip 5.jpg
tip 6.jpg
tip 7.jpg

 

Tọa lạc bên dòng sông Mahanadi , Sirpur là trung tâm nghiên cứu Phật học quan trọng từ thế kỷ 6 đến thế kỷ 10. Các cuộc khai quật cho thấy rằng các tự viện Phật giáo và đền Ấn giáo đã được xây dựng rải rác khắp trong vùng.

 

Các nhà khảo cổ nói họ tin rằng một cuộc động đất kinh hoàng vào thế kỷ 12 đã chôn vùi Sirpur dưới đống đổ nát. Chùa Surang Teela, xây dựng vào thế kỷ 7, đã được khai quật trong năm 2006 và 2007.

 

Ông AK Sharma là nhà khảo cổ của Viện Khảo cổ Ấn Độ (ASI), hiện đang giám sát công tác khai quật cho biết: họ đã đào và phát hiện nhiều di vật quý, gồm: các pho tượng tuyệt đẹp, các cột trụ, đồ gốm sứ, tiền xu, các vòng đeo tay đã gãy, các ngôi chùa tương đối nguyện vẹn và một khu chợ.

 

Các quan chức nói ngài pháp sư Huyền Trang, nhà hành hương chiêm bái Trung Quốc đã đến thăm Sirpur năm 639. Theo miêu tả của ngài, hàng ngàn sinh viên thường đến đây nghiên cứu đạo Phật.

 

Chùa Teevar Dev, xây dựng vào thế kỷ thứ 6, đã được khai quật năm 2003. Sirpur hiện thu hút hàng ngàn du khách từ Ấn Độ và hải ngoại đến tham quan chiêm bái.

 

Các cuộc khai quật và công tác trùng tu khu di tích này dưới sự chỉ đạo của ASI đã mang lại sự thịnh vượng cho cư dân vùng Sirpur. Dân làng nói các thanh niên nam nữ không còn phải đi đến những nơi xa xôi như Mumbai để tìm kiếm công ăn việc làm nữa.

Chùa Teevar Dev, xây dựng vào thế kỷ thứ 6, đã được khai quật năm 2003. Sirpur hiện thu hút hàng ngàn du khách từ Ấn Độ và hải ngoại đến tham quan chiêm bái.

 

Các cuộc khai quật và công tác trùng tu khu di tích này dưới sự chỉ đạo của ASI đã mang lại sự thịnh vượng cho cư dân vùng Sirpur. Dân làng nói các thanh niên nam nữ không còn phải đi đến những nơi xa xôi như Mumbai để tìm kiếm công ăn việc làm nữa. 

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ông Chaiyapon Suk-Leam, Cục trưởng Cục Tôn giáo thuộc Bộ Văn hóa Thái Lan vấn an sức khỏe Trưởng lão Hòa thượng Viên Minh, Phó Pháp chủ GHPGVN - Ảnh: Quảng Đạo/BGN

Cục Tôn giáo - Bộ Văn hóa Thái Lan thăm chư vị Trưởng lão Hội đồng Chứng minh, Ban Trị sự Phật giáo TP.HCM

GNO - Chiều nay, 19-3, trong khuôn khổ chuyến thăm, làm việc tại Việt Nam, ông Chaiyapon Suk-Leam, Cục trưởng Cục Tôn giáo thuộc Bộ Văn hóa Thái Lan đã đến trụ sở Việt Nam Quốc Tự đảnh lễ, vấn an sức khỏe và trao đổi công việc với chư vị Trưởng lão Hội đồng Chứng minh, lãnh đạo Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM.

Thông tin hàng ngày