Chung thất Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại chùa

GNO - Sáng qua, 17-11, tại thiền viện Trúc Lâm Sùng Phúc (tổ 10, P.Cự Khối, Long Biên, Hà Nội), nhận lời thỉnh cầu của Ban liên lạc dòng tộc họ Vũ - Võ Việt Nam, chư tôn đức Tăng Ni đã tổ chức lễ dâng hương, cầu nguyện nhân chung thất cố Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

>> Lạng Sơn: Cầu siêu anh linh Đại tướng Võ Nguyên Giáp
>> GHPGVN tưởng niệm Đại tướng
>> Vĩnh biệt vị Đại tướng của nhân dân
>> Người đã hóa Thánh trong lòng dân
>> Giới trẻ hướng về Đại tướng: Kính bậc đáng kính

Dai tuong VNG13.jpg

Đại diện Ban liên lạc dòng họ Vũ-Võ VN tác bạch

Tham dự buổi lễ có chư tôn đức Tăng Ni thiền viện Trúc Lâm Sùng Phúc, Trúc Lâm Tây Thiên, chư tôn đức các chùa, tự viện trong tông môn và gần 3.000 Phật tử các đạo tràng tu học.

Ông Vũ Văn Cảnh, Phó chủ tịch dòng họ Vũ - Võ tại Hà Nội đã thay mặt ban tổ chức phát biểu bắt đầu nghi lễ dâng hương. Ông chia sẻ, mục đích tổ chức buổi lễ là để người dân có thể đến dâng hương bày tỏ lòng kính trọng đối với Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Ông Vũ Oanh, nguyên Ủy viên Bộ chính trị, thay mặt ban liên lạc dòng họ Vũ - Võ Việt Nam đã có những lời thành kính dâng lên buổi tưởng niệm.

Chư tôn đức Tăng Ni, toàn thể đạo tràng đã trang nghiêm cử hành nghi lễ cầu nguyện hồi hướng anh linh Đại tướng an nhiên giải thoát.

Dai tuong VNG19.jpg

Chư Tăng nói về ý nghĩa buổi lễ

Dai tuong VNG42.jpg

Buổi lễ diễn ra tại chánh điện

Dai tuong VNG39.jpg

Dai tuong VNG38.jpg

Hàng ngàn Phật tử tham dự nhiếp tâm tưởng niệm và cầu nguyện

Dai tuong VNG48.jpg

Chư Tăng hiện tiền chứng minh lễ tưởng niệm

Dai tuong VNG54.jpg

Di ảnh cố Đại tướng được mang tới buổi lễ

Dai tuong VNG24.jpg

Dai tuong VNG29.jpg

Thắp hương tưởng nhớ

Dai tuong VNG56.jpg

Và kính lễ một vị anh hùng dân tộc - Đại tướng Võ Nguyên Giáp

* Trước đó, ngày 16-11 (nhằm 14-10-Quý Tỵ), chùa Sủi - Đại Dương Sùng Phúc tự (thôn Phú Thụy, xã Phú Thị, huyện Gia Lâm, TP.Hà Nội) tổ chức lễ cầu siêu cố Đại tướng Võ Nguyên Giáp cùng các anh hùng liệt sĩ, đồng bào tử nạn.

Buổi lễ cầu siêu do ĐĐ.Thích Thanh Phương, trụ trì chùa Sủi cùng quý thầy bản tự làm chủ lễ, diễn ra trong một ngày với các nghi lễ như: trì chú Đại Bi, niệm Phật, cúng Ngọ, tụng kinh Vô Lượng Thọ, phóng sinh…

Toàn thể pháp hội đồng một lòng nguyện chân linh Đại tướng được vãng sanh về Tịnh độ (ảnh dưới).

chua sui hn1.jpg

chua sui hn3.jpg

chua sui hn4.jpg

Chư tôn thiền đức và Phật tử tụng kinh cầu siêu

chua sui hn2.jpg

Phóng sinh hồi hướng phước lành lên chân linh Đại tướng

Đức Hiếu - Lê Sơn Hải

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày