CLB Thanh niên Phật giáo TP.Vũng Tàu thi cắm hoa & ẩm thực

(GNO-BR-VT): Khoác lên mình chiếc áo đồng phục thun màu lam, ngày 23-10, Câu lạc bộ Thanh niên Phật giáo TP.Vũng Tàu đã có mặt tại chùa Vạn Phước để cùng tham gia cuộc thi “Cắm hoa & ẩm thực”.

Chương trình do thầy Thiện Thông, trụ trì chùa Liên Trì, Chủ nhiệm Câu lạc bộ kết hợp với SC.TN Nguyên Xuân, trụ trì chùa Vạn Phước thực hiện.

Cuộc thi đã diễn ra với hai phần thi: cắm hoa trong 30 phút và nấu ăn trong 60 phút. Có 4 đội chơi: Chánh Nghiệp, Chánh Kiến, Chánh Niệm, Chánh Định. Mỗi đội phải hoàn thành một lẵng hoa và 3 món ăn theo quy định của Ban Tổ chức.

Hầu hết các bạn đều rất hào hứng, vui vẻ và tham gia rất nhiệt tình. Như chia sẻ của bạn Hoàng Yến ở chúng Chánh Niệm: “Cuộc thi đã mang lại cho mình niềm vui khó tả!”.


Mặc dù đây là lần đầu tiên thi nấu ăn tại chùa nhưng với sự nhiệt tình cao độ của tất cả các bạn trẻ, cuộc thi đã đọng lại những tấm lòng và kỷ niệm đẹp của các bạn gửi gắm qua từng lẵng hoa với các món ăn tâm huyết do mình tạo ra.

Mỗi đội đều tạo cho riêng mình những ý tưởng, phong cách khác nhau và có nhiều ý nghĩa để dâng lên Ban Tổ chức, như các bạn trong đội Chánh Niệm đã chọn hoa sen với ý nghĩa “Chánh niệm trong hoa sen”.

Qua 3 phần chấm điểm: trang trí, hương vị và thuyết trình, Ban Tổ chức thông báo kết quả trao giải với giải nhất thuộc về chúng Chánh Niệm.

Sau đó, tất cả các đội quây quần dùng bữa cơm thân mật tại chùa với những món ăn do chính tay các bạn chế biến.

Một số hình ảnh của cuộc thi:

IMG_3055.jpg
3.jpg
6.jpg
IMG_2958.jpg
IMG_2971.jpg
tn.jpg
IMG_3013.jpg
IMG_3000.jpg
7.jpg
8.jpg
4.jpg
5.jpg
2.jpg

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Quang cảnh phiên họp định kỳ hàng tháng của Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Bình, tại Văn phòng Đại diện - chùa Hòa Lạc (P.Hà Nam), vào ngày 12-6

Ninh Bình: 19/23 Ban Đại diện Phật giáo liên phường/xã được thành lập và ra mắt

GNO - Ngày 12-6, tại chùa Hòa Lạc (P.Hà Nam) - Văn phòng Đại diện Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Bình, Ban Thường trực Ban Trị sự đã tổ chức phiên họp thường kỳ nhằm tổng kết công tác tổ chức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2570, đồng thời triển khai các Phật sự trọng tâm về Tăng sự và khóa An cư kiết hạ năm 2026.
Ảnh minh họa của Khánh Nhi

Chưa quy y có thể tu tập được không?

GNO - Hiện tại tôi ở quê, mỗi tối các già vào chùa tụng kinh, còn tôi thì do bận việc gia đình nên chưa thể đi tụng kinh được. Tôi xin hỏi là người chưa quy y có thể ở nhà tu tập, tụng kinh được không? Và nếu được thì nên tụng kinh gì, tu niệm như thế nào?
Ý nghĩa cầu nguyện trong đạo Phật

Ý nghĩa cầu nguyện trong đạo Phật

GNO - Đạo Phật khuyến khích cầu nguyện không chỉ cho bản thân mà còn cho người khác. Việc cầu nguyện điều gì đó cho người khác mang ý nghĩa cao đẹp thể hiện tấm lòng của mình đối với người đó, thể hiện tình thân thương, thể hiện tinh thần từ bi, vô ngã, vị tha...
Hòa thượng Thích Thanh Điện phát biểu khai mạc

Lào Cai: Ban Trị sự tổ chức Hội thảo khoa học về nguồn lực của Phật giáo tỉnh và định hướng phát triển

GNO - Sáng 13-6, tại hội trường xã Bảo Thắng (tỉnh Lào Cai), Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Lào Cai cùng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức Hội thảo: Nguồn lực của Phật giáo ở tỉnh Lào Cai: một số vấn đề lý luận, thực tiễn và định hướng phát triển.

Thông tin hàng ngày