Có một lớp học thư pháp miễn phí…

GN - Lớp thư pháp ấy nằm trong hẻm 336/37C đường Nguyễn Văn Luông, P.12, Q.6, TP.HCM tuần nào cũng thu hút gần 30 bạn trẻ đến học.

Ở nơi đó, người chăm chút từng nét chữ cho các bạn là sư Giác Lâm và những người học trò mà sư đang hướng dẫn là những trái tim tha thiết hướng tâm về Phật pháp.

Hanh Y.jpg
Ảnh: Hạnh Ý

Chiều Chủ nhật nào cũng vậy, cứ khoảng 14g là các bạn trẻ lại tìm đến đây để học luyện chữ, luyện tâm (ảnh). “Dễ gì tìm được lớp thư pháp do sư dạy; cũng hiếm có người nào lại tận tình hướng dẫn như sư. Đến đây vừa học chữ, vừa được sư chỉ dạy cách từ bỏ tham, sân, si... Bình tâm trong từng nét bút nên buổi học nào cũng nhận được rất nhiều an lạc”.

Với tâm nguyện giúp các bạn trẻ yêu thích thư pháp có điều kiện học bộ môn nghệ thuật này, vì vậy khi Chủ nhiệm CLB Tấm Lòng Vàng ngỏ ý, sư Giác Lâm liền nhận lời. Và khi thông tin sư phát tâm dạy thư pháp miễn phí được đăng tải trên báo, đã có rất nhiều bạn hưởng ứng, đăng ký xin tham gia.

Sư bảo: “Nghe các bạn đăng ký chia sẻ muốn học thư pháp để viết thơ, kinh Phật, lời hay ý đẹp để tặng cuộc đời; tâm nguyện tha thiết như thế, thật lòng mình không nỡ từ chối. Mình suy nghĩ thế này: Nếu như một mình mình viết chữ, triết lý sự sống tặng mọi người thì việc hoằng pháp của mình chỉ là hạt bụi, không thể nào làm nên sa mạc. Còn nếu có thêm nhiều bạn trẻ, cùng viết, cùng phát nguyện gieo yêu thương, cái đẹp cho cuộc đời thì cái chân, thiện, mỹ sẽ ngày càng rộng lớn hơn.

Chính vì tấm lòng, sự nhiệt tình của sư mà các bạn đến đây học đều cố gắng học viết; mọi người ai cũng chăm chú từng chút một, làm hệt theo những gì sư hướng dẫn, không để lãng phí thời gian nào của buổi học. Như lời một thành viên của lớp chia sẻ: “Vì không cố gắng hết sức thì uổng công sư bỏ thời gian dạy cho mình. Sư tận tình thì mình cũng phải tận tâm mà học…”. Cứ thế, lớp dạy chữ và gieo trồng nhân lành Phật pháp của sư lúc nào cũng an bình, giúp nhiều bạn thấy cuộc sống thêm ý nghĩa!

Hạnh Ý

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh minh họa của Khánh Nhi

Chưa quy y có thể tu tập được không?

GNO - Hiện tại tôi ở quê, mỗi tối các già vào chùa tụng kinh, còn tôi thì do bận việc gia đình nên chưa thể đi tụng kinh được. Tôi xin hỏi là người chưa quy y có thể ở nhà tu tập, tụng kinh được không? Và nếu được thì nên tụng kinh gì, tu niệm như thế nào?
Ý nghĩa cầu nguyện trong đạo Phật

Ý nghĩa cầu nguyện trong đạo Phật

GNO - Đạo Phật khuyến khích cầu nguyện không chỉ cho bản thân mà còn cho người khác. Việc cầu nguyện điều gì đó cho người khác mang ý nghĩa cao đẹp thể hiện tấm lòng của mình đối với người đó, thể hiện tình thân thương, thể hiện tinh thần từ bi, vô ngã, vị tha...
Hòa thượng Thích Thanh Điện phát biểu khai mạc

Lào Cai: Ban Trị sự tổ chức Hội thảo khoa học về nguồn lực của Phật giáo tỉnh và định hướng phát triển

GNO - Sáng 13-6, tại hội trường xã Bảo Thắng (tỉnh Lào Cai), Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Lào Cai cùng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức Hội thảo: Nguồn lực của Phật giáo ở tỉnh Lào Cai: một số vấn đề lý luận, thực tiễn và định hướng phát triển.

Thông tin hàng ngày