Con về bên Phật

GNO - Đây là chủ đề khóa tu (lần thứ 4) diễn ra tại chùa An Hồng (Đại Bi Linh Ứng tự), xã An Hồng, huyện An Dương, TP.Hải Phòng, vừa khai mạc chiều 13-7, thu hút 580 khóa sinh đến từ một số tỉnh thành và Hải Phòng tham dự.

DSC_0188.jpg


Quang cảnh lễ khai mạc khóa tu

Theo ĐĐ.Thích Giác Hảo, Trưởng ban Hoằng pháp GHPGVN H.An Dương, trụ trì chùa An Hồng - Trưởng BTC khoá tu, dịp này các bạn trẻ có cơ hội tiếp xúc, học tập trực tiếp với các giảng sư giàu kinh nghiệm; đồng thời được gặp gỡ, học tập những phương pháp tâm lý ứng dụng khi đối diện với nghịch cảnh và khổ đau do áp lực cuộc sống.

"Bên cạnh đó, các bạn sẽ có cơ hội thực tập đời sống xuất gia thoát tục, đầy chánh niệm và thảnh thơi của những người nguyện dâng trọn đời mình cho lý tưởng giải thoát; (...) giúp các bạn trẻ tìm lại cho mình một trạng thái bình yên…”, ĐĐ.Giác Hảo nói.

Phật tử Lê Thị Huyền đại diện phát nguyện, sẽ cố gắng siêng năng tu tập, học tập cách sống lục hòa và chấp hành đúng nội quy mà Ban tổ chức đã đề ra.

DSC_0226.jpg


Đại diện Phật tử dâng lời phát nguyện

Ban đạo từ, HT.Thích Thanh Giác, Phó ban Thường trực BTS Phật giáo TP.Hải Phòng giải thích cho các bạn hiểu chủ đề của khóa tu. "Về bên Phật ở đây chính là chúng ta phải quay trở về để nương tựa vào 3 ngôi báu, gồm Phật - Pháp - Tăng, trở về với Phật tính vốn có của mình, phụng sự Tam bảo để Phật pháp được xương minh, trường tồn cùng với thời gian", Hòa thượng chia sẻ.

Hòa thượng cũng nhắc về 4 ân trọng mà người con Phật gìn giữ, những công trạng của các vị trạng nguyên đã từng sinh sống tại Hải Phòng để các bạn trẻ cố gắng học tập, noi theo.

DSC_0238.jpg
HT.Thích Thanh Giác ban đạo từ, sách tấn các bạn khóa sinh

DSC_0212.jpg
Khóa tu thu hút 580 bạn trẻ tu học trong suốt 8 ngày


Được biết, khóa tu diễn ra 8 ngày (từ 12 đến 19-7) với các thời khóa sinh hoạt theo thiền môn như tụng kinh, hành thiền, niệm Phật, nghe giảng pháp...

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Tứ thiên vương - Từ huyền thoại đến nghệ thuật

Tứ thiên vương - Từ huyền thoại đến nghệ thuật

GNO - Hình tượng Tứ thiên vương (四天王, Cāturmahārājakāyika, Shitenō), hay Tứ đại thiên vương (四大天王) có khởi nguyên từ Ấn Độ, gắn chặt với hệ thống vũ trụ quan Phật giáo và xuất hiện cả trong hệ thống tín ngưỡng của các quốc gia Phật giáo phương Nam như Thái Lan, Myanmar...
Mấy ngàn năm giáo pháp của Đức Phật vẫn ngày một tăng huy và lan tỏa khắp toàn cầu, giáo pháp ấy vẫn rạng ngời chân lý dù cho biến thiên của thời cuộc, dù cho khoa học phát triển đến đâu thì giáo pháp của Phật vẫn là chân lý không cần điều chỉnh

Giáo lý Tứ y trong đạo Phật

GNO - Giáo pháp của Đức Phật tuyên thuyết là một sự trải nghiệm sinh động mang tính ứng dụng rất thiết thực chứ không phải là những giáo thuyết nặng phần lý luận, những giáo điều khô cứng. Vì vậy, để thực hành giáo pháp của Đức Phật một cách có hiệu quả, chư tổ đã đề ra giáo lý Tứ y.
Báo Giác Ngộ trong tôi

Báo Giác Ngộ trong tôi

GNO - Sau mỗi lần đọc báo Giác Ngộ, tôi nhận thấy sự hài lòng và hoan hỷ hiện rõ nét rạng ngời trên gương mặt chư tôn Hòa thượng, điều đó như một năng lượng vi diệu, tiếp thêm nhiệt huyết, nghị lực giúp tôi tiếp tục hành trình vượt qua gian khó không quản ngại.

Thông tin hàng ngày