Công bố quyết định bổ nhiệm trụ trì chùa Long Hoa

GNO - BTS Phật giáo huyện Hưng Nguyên hôm 29-4 vừa qua đã long trọng tổ chức lễ công bố quyết định bổ nhiệm trụ trì chùa Long Hoa (xóm 8, xã Hưng Long, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An) cho ĐĐ.Thích Quảng Hội.

1.jpg


Cung nghinh chư tôn đức

Chứng minh buổi lễ có HT.Thích Phước Trí, Phó ban Nghi lễ T.Ư; TT.Thích Thọ Lạc, Ủy viên Thư ký HĐTS, Phó ban Thường trực BTS GHPGVN tỉnh Nghệ An; cùng chư tôn đức Thường trực BTS GHPGVN tỉnh Nghệ An, BTS GHPGVN tỉnh Hà Tĩnh, Đắk Nông; chư Tăng Ni trú xứ tại các tự viện trong và ngoài tỉnh.

2.jpg


Chư tôn đức chứng minh

Ông Nguyễn Văn Long, Phó ban Tôn giáo - Sở Nội vụ tỉnh Nghệ An; ông Cao Văn Tám, Phó phòng PA88 - Công an tỉnh Nghệ An; ông Hoàng Văn Phi, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Hưng Nguyên; ông Phan Quốc Việt, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy huyện Hưng Nguyên; ông Ngô Phú Hàn, Chủ tịch UBND huyện Hưng Nguyên; cùng các vị lãnh đạo các cấp chính quyền; đông đảo thiện nam tín nữ, Phật tử trong và ngoài tỉnh Nghệ An tham dự.

5.jpg


Quan khách tham dự

Được biết, chùa Long Hoa là ngôi chùa cổ được xây dựng vào cuối thế kỷ XIV. Trải qua  600 năm, chùa bị hư hoại hoàn toàn, chỉ còn lại phế tích của những nền móng cổ. Ngày 13-2-2015, chùa Long Hoa được UBND tỉnh Nghệ An cho phép phục hồi bằng công văn số 738/QĐ-UBND-NC.

Kế đến, duyên lành hội đủ, nhân dân Phật tử tại địa phương đã cung thỉnh ĐĐ.Thích Quảng Hội (sinh năm 1982; quê quán: xã Triệu Tài, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị; xuất gia tu học tại chùa Phước Viên - TP.Biên Hòa, Đồng Nai) về đây hướng dẫn bà con tu học.

Sau 3 năm kết duyên, Đại đức được Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Nghệ An cho phép chính thức trụ trì chùa Long Hoa bằng quyết định số: 161/QĐ-BTS ngày 29-12-2017.

3.jpg


TT.Thích Thọ Lạc trao quyết định bổ nhiệm trụ trì

4.jpg
Quang cảnh buổi lễ. Trong ảnh, Đại đức tân trụ trì phát nguyện nhận trọng trách

Tại buổi lễ, sau khi trao quyết định bổ nhiệm trụ trì cho ĐĐ.Thích Quảng Hội, TT.Thích Thọ Lạc thay mặt Thường trực BTS GHPGVN tỉnh Nghệ An đã có đạo từ gửi đến Đại đức tân trụ trì và bà con Phật tử.

Thượng tọa mong muốn, sau khi chính thức trở thành trụ trì chùa Long Hoa, ĐĐ.Thích Quảng Hội sẽ nỗ lực hướng dẫn Phật tử tại đạo tràng ngày càng phát triển, đồng thời phải nhanh chóng quy hoạch khuôn viên 10.000m2 thành một tổng thể để sớm xây dựng một ngôi bảo tự cho bà con có chốn về tu học. Bên cạnh đó, Thượng tọa cũng mong muốn nhân dân Phật tử tại địa phương sẽ một lòng hộ trì Chánh pháp, hộ trì ĐĐ.Thích Quảng Hội xây dựng đạo tràng ngày một lớn mạnh.

Tin, ảnh Đức Lộc

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày