Công khai phí dịch vụ trong lễ hội chùa Hương

GNO - Trước giờ khai hội chùa Hương, để tránh những sự việc tuỳ tiện làm giá, gây phiền não cho du khách, Ban Tổ chức đã công khai các quy định về phí dịch vụ liên quan đến việc đi lại.

le_hoi_chua_huong.jpg

Theo đó, Ban Tổ chức đã lưu ý du khách khi vào khu di tích thắng cảnh, nên nói năng nhẹ nhàng, văn minh. Quý khách hãy giữ vệ sinh môi trường, xả rác vào đúng nơi quy định. không bẻ cây, tô vẽ lên các hang động ở các điểm di tích thắng cảnh.
- Giá vé thăm quan quần thể di tích - thắng cảnh Hương Sơn 50.000 Đ/người/lượt; Trẻ em và người cao tuổi được giảm 50% giá vé Thắng Cảnh : 25,000 Đ/người/lượt (người cao tuổi phải từ 60 tuổi trở lên và phải có thẻ hội viên hội người cao tuổi Việt Nam, hoặc chứng minh thư nhân dân, xuất trình trước trạm kiểm tra vé thắng cảnh).- Giá vé dịch vụ thuyền  đò chất lượng cao  tuyến Hương Tích: Vé khứ hồi : 40.000 Đ/ Người; Giá vé dịch vụ thuyền đò chất lượng cao tuyến Long Vân - Tuyết sơn: Vé khứ hồi : 30.000Đ/người; Giá vé dịch vụ thuyền đò (Thường) tuyến Hương Tích : Vé khứ hồi:   35.000Đ/người; Giá vé dịch vụ thuyền đò (Thường) tuyến Tuyết Sơn - Long Vân: Vé khứ hồi: 25.000  Đ/Người; Giá vé đi thuyền đò 1 triều trong các tuyến tính bằng 1/2.

- Trông giữ xe ban ngày: Đối với xe đến 9 nghế ngồi và xe tải từ 2 tấn trở xuống: Phí gửi : 20,000 Đ/lượt, thời gian < = 120 phút; Phí gửi :40,000 Đ/Lượt, thời gian > 120 phút; Đối với xe từ 10 nghế ngồi trở lên và xe tải trên 2 tấn: Phí gửi : 25,000 Đ/lượt, thời gian < = 120 phút; Phí gửi  50,000Đ/lượt, thời gian > 1200 phút.

- Trông giữ xe ban đêm: Đối với xe đến 9 nghế ngồi và xe tải từ 2 tấn trở xuống: Phí gửi : 60,000Đ (tính bằng 3 lượt); Đối với xe từ 10 nghế ngồi trở lên và xe tải từ 2 tấn trở lên: Phí gửi : 75,000Đ (Tính bằng 3 lượt).                                                        

Ban Tổ chức cũng lưu ý sau khi đi tới Hương Sơn khách mua vé tại cổng bán vé. Khi đi thuyền quý khách trả vé thuyền cho chủ phương tiện theo từng lượt, giữ cẩn thận vé thắng cảnh, khi tới bế đò Thiên Trù qua trạm kiểm tra vé, đưa vé thắng cảnh cho nhân viên soát vé xé phần kiểm soát. Trường hợp quý khách đánh mất vé thắng cảnh phải mua vé bổ sung tại trạm này.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Khóa lễ tụng kinh tại chánh điện chùa Tích Sơn

Vĩnh Phúc: Lễ hiệp kỵ chư tổ sư chùa Tích Sơn

GNO - Sáng 20-4, tại chùa Tích Sơn (P.Tích Sơn, TP.Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc), Thượng tọa Thích Giác Minh, Ủy viên Thường trực Ban Pháp chế T.Ư, trụ trì chùa Tích Sơn cùng Phật tử đã trang nghiêm tổ chức Lễ hiệp kỵ chư vị lịch đại tổ sư.
Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn chủ trì hội nghị sáng 20-4 tại thiền viện Quảng Đức

Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự: Sẽ mời các bên liên quan để giải quyết tồn đọng của Giáo hội

GNO - Đó là giải pháp giải quyết những khó khăn của Phật giáo tỉnh thành được Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Chủ tịch Hội đồng Trị sự chấp thuận tại hội nghị báo cáo quý I - năm 2024 của Văn phòng II T.Ư, diễn ra tại thiền viện Quảng Đức (Q.3, TP.HCM), vào sáng 20-4.
Ảnh minh họa

Con bất hiếu cha mẹ phải làm sao?

GNO - Tôi năm nay 45 tuổi, chỉ có một đứa con gái đang học lớp 11. Từ lớp 8 cháu bắt đầu ương bướng và liên tục ngỗ nghịch với cha mẹ cho đến bây giờ. Vợ chồng tôi ngày đêm nuôi hy vọng cháu lớn lên sẽ biết phải quấy mà ngoan hiền hơn nhưng càng ngày cháu càng tệ.

Thông tin hàng ngày