Công nhận chùa Lộc Minh là cơ sở của GHPGVN

GNO - Sáng qua, 4-12, BTS GHPGVN tỉnh Sóc Trăng cử hành lễ công nhận chùa Lộc Minh, tọa lạc tại ấp Xa Mau 2, thị trấn Phú Lộc, huyện Thạnh Trị, tỉnh Sóc Trăng là cơ sở của GHPGVN.

Loc Minh 4.jpg


Chùa Lộc Minh trong ngày hoan hỷ - được công nhận là cơ sở thuộc GHPGVN

HT.Thích Minh Hồng, Thành viên HĐCM, Chứng minh BTS Phật giáo tỉnh Sóc Trăng; TT.Thích Minh Hạnh, UV HĐTS, Phó ban Thường trực BTS GHPGVN tỉnh Sóc Trăng cùng chư tôn đức trong Thường trực BTS Phật giáo tỉnh Sóc Trăng, chư tôn đức Tăng Ni trụ trì các tự viện trong tỉnh; chính quyền tỉnh Sóc Trăng, huyện Thạnh Trị, thị trấn Phú Lộc và hơn 500 Phật tử gần xa.

Được biết, chùa Lộc Minh do Sư cô Thích nữ Phương Minh tạo dựng năm 2011, để hướng dẫn Phật tử địa phương tu tập hướng thiện. Theo đó, để việc tu tập và sinh hoạt của Phật tử tại chùa Lộc Minh phù hợp với pháp lệnh tín ngưỡng tôn giáo và đúng với Hiến chương Giáo hội, Sư cô Thích nữ Phương Minh tình nguyện hiến cúng chùa Lộc Minh làm cơ sở của GHPGVN.

Trên cơ sở đó, UBND tỉnh Sóc Trăng đã ra Công văn số 2190/UBND-VX ngày 16-11-2017, về việc công nhận chùa Lộc Minh là cơ sở của GHPGVN.

loc Minh.jpg


SC.Thích nữ Phương Minh nghe đạo từ từ chư tôn đức chứng minh

Loc Minh 3.jpg
Phật tử tham dự buổi lễ

Buổi lễ diễn ra trong niềm hoan hỷ, thắp lên niềm tin của đồng bào Phật tử địa phương, mọi người cùng phát tâm ủng hộ Sư cô Thích nữ Phương Minh xây dựng lại ngôi chùa Lộc Minh sớm thành một danh lam thắng cảnh và là nơi hướng dẫn hàng Phật tử tu tập hướng thiện theo giáo pháp của Đức Phật.

Tin, ảnh: Thích Định Hương

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày