Cúng dường trường hạ & bàn giao đường bê-tông

GNO - Vừa qua, HT.Thích Như Niệm, UVTT HĐCM, trụ trì chùa Pháp Hoa (Q.Phú Nhuận, TP.HCM) đã đến cắt băng khánh thành đoạn đường bê-tông nông thôn liên xã Bình Nam và Bình An (H.Thăng  Bình, Quảng Nam.

IMG_20180716_103501.jpg

Đường bê-tông nông thôn liên xã Bình Nam và Bình An được đưa vào sử dụng - Ảnh: Thiện Nhân

Đoạn đường bê-tông nông thôn có chiều dài gần 1 km , ngang 2 m , với tổng kinh phí gần 200 triệu đồng, trong đó chùa Văn Thánh (Q.Bình Thạnh, TP.HCM) ủng hộ 50 triệu đồng; chùa Pháp Hoa ủng hộ 150 triệu đồng.

Ph.V

*Cúng dường 10 trường hạ TP.HCM

Ngày 15-7, chư Tăng, Phật tử chùa Long Hoa, Thường Quang (TP.HCM)  tổ chức hướng dẫn khoảng 400 Phật tử đi cúng dường 10 trường hạ trên địa bàn TP.HCM.

unnamed.png

Chư Tăng, Phật tử đến thăm, cúng dường tại chùa Pháp Quang - Ảnh: T.Q

Theo đó, đoàn đến thăm các trường hạ tại TP.HCM gồm: Pháp Quang, Phổ Quang, Vĩnh Nghiêm, Việt Nam Quốc Tự, Từ Hạnh, Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM (xã Lê Minh Xuân), Long Thạnh, Tuyền Lâm, Giác Sanh, Hạnh Nguyện.

Mỗi nơi, đoàn đã thành kính cúng dường tịnh tài 15 triệu đồng và vật phẩm thiết yếu.

H.D

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh minh họa

Người thân mất lúc nửa đêm giỗ vào ngày nào?

GNO - Ông cụ nhà tôi mất lúc 23 giờ 50 ngày 20-12-Quý Mão. Vì ông mất lúc 23 giờ 50 là giờ Tý, mà giờ Tý nối liền giữa hai ngày (từ 23 giờ ngày 20-12 đến 1 giờ ngày 21-12) nên một số người thân cho rằng ông mất vào ngày 21-12-Quý Mão. Cách tính ngày mất như vậy có chính xác không? 

Thông tin hàng ngày