Đà Nẵng: Khai mạc Đại giới đàn Phước Trí

GNO - Sáng nay 24-7, tại giới trường chính - chùa Phổ Đà (quận Hải Châu), Ban Thường trực BTS GHPGVN TP.Đà Nẵng đã long trọng tổ chức lễ khai mạc Đại giới đàn Phước Trí.

anh 1.jpg


Cung nghinh chư tôn thiền đức quang lâm giới trường làm lễ khai mạc

Chư tôn giáo phẩm: HT.Thích Thiện Nhơn, Q.Phó Chủ tịch Thường trực kiêm Tổng Thư ký HĐTS GHPGVN; HT.Thích Thiện Duyên, Phó Chủ tịch HĐTS, Trưởng ban HDPT T.Ư; HT.Thích Thiện Thông, UV HĐTS cùng chư tôn đức: HT.Thích Viên Minh, UV Thường trực HĐCM; HT.Thích Minh Tuấn, HT.Thích Như Thọ, Chứng minh BTS GHPGVN TP; HT.Thích Thiện Nguyện, UV Thường trực HĐTS, Trưởng BTS GHPGVN TP.Đà Nẵng; HT.Thích Chí Mãn, HT.Thích Từ Tánh, UV HĐTS; HT.Thích Huệ Thường, Phó Trưởng BTS GHPGVN TP; ĐĐ.Thích Thông Đạo, UV HĐTS, Phó Trưởng ban kiêm Chánh Thư ký BTS GHPGVN TP; chư tôn đức Tăng Ni trong Ban Thường trực BTS, Trưởng BTS GHPGVN các quận, huyện trong toàn thành phố cùng hơn 400 giới tử xuất gia và hơn 2.000 giới tử Bồ-tát, Thập thiện tại gia đã đến tham dự buổi lễ.

anh 2.jpg
anh 3.jpg
anh 4.jpg


Chư tôn đức giáo phẩm quang lâm lễ khai mạc Đại giới đàn Phước Trí

ĐĐ.Thích Thông Đạo dẫn chương trình - điều phối buổi lễ đã đọc lời mở đầu, nêu rõ ý nghĩa, mục đích và truyền thống thọ giới của các hàng Phật tử. Trong lời giới thiệu, cho biết, được sự cho phép của HĐTS, chính quyền thành phố và các ban ngành trợ duyên, Đại giới đàn Phước Trí là tuyển Phật trường trang nghiêm, long trọng tổ chức lễ khai mạc.

HT.Thích Thiện Nguyện đọc diễn văn khai mạc Đại giới đàn, đồng thời nêu bật ý nghĩa Đại giới đàn Phước Trí là tâm huyết của chư tôn giáo phẩm Thường trực BTS và tất cả đồng bào Phật tử trong toàn TP chuẩn bị từ hơn một năm qua. Giới đàn noi theo hạnh nguyện tôn quý của HT.Thích Phước Trí (1867-1932) - Tăng cang tổ đình Tam Thai - tổ đình Linh Ứng Ngũ Hành Sơn.

 anh 6.jpg
ĐĐ.Thích Thông Đạo dẫn chương trình

anh 5.jpg
Quan khách chính quyền tham dự

anh 7.jpg
Giới tử xuất gia thọ giới tại Đại giới đàn Phước Trí

Theo đó, Hòa thượng tuyên đọc hành trạng của HT.Thích Phước Trí, cụ thể, năm 1894, ngài được triều đình bổ làm Tăng mục Quốc tự Tam Thai; năm 1905 ngài được triều đình Thành Thái phong chức Tăng cang, ban cho giới đao, độ điệp… Sanh tiền, ngài thường thọ trì kinh Pháp hoa ở động Huyền Không và kinh Kim Quang Minh ở động Tàng Chơn - Non Nước.

HT.Thích Phước Trí là một trong hàng cao tăng của Phật giáo Quảng Nam thời cận đại. Đạo nghiệp của ngài vẫn được các đệ tử kế thừa và nối tiếp. Nổi tiếng nhất là ba vị được phú pháp bằng chữ Tôn đó là: HT.Thích Tôn Nguyên, trụ trì chùa Linh Ứng; HT.Thích Tôn Bảo, trụ trì chùa Vu Lan - Đà Nẵng; HT.Thích Tôn Thắng, khai sơn chùa Phổ Đà - Đà Nẵng, dân gian thường gọi là Tam Tôn của đất Ngũ Hành Sơn.

anh 12.jpg
HT.Thích Thiện Nguyện đọc diễn văn khai mạc, ôn lại hành trạng của HT.Thích Phước Trí

anh 13.jpg
HT.Thích Thiện Nhơn trao tặng lẵng hoa tới BTC Đại giới đàn

anh 14.jpg

anh 15.jpg
Các lẵng hoa chúc mừng của đại diện chính quyền địa phương

Nhân dịp khai mạc Đại giới đàn, HT.Thích Thiện Nhơn thay mặt HĐTS đã trao tặng lẵng hoa chúc mừng, đại diện chính quyền TP.Đà Nẵng gồm: ông Nguyễn Đăng Hải, Phó Chủ tịch UBMTTQVN TP; ông Ngô Khôi, Trưởng ban Tôn giáo TP; ông Vương Văn Quý, đại diện Công an TP.Đà Nẵng đã tặng hoa chúc mừng. TT.Thích Từ Nghiêm, Trưởng BTS GHPGVN quận Hải Châu cũng đã thay mặt đồng bào và Phật tử các giới trao tặng đến Đại giới đàn lẵng hoa chào mừng.

HT.Thích Thiện Nguyện thay mặt Ban Thường trực BTS GHPGVN TP đã tặng hoa chào mừng chư tôn giáo phẩm HĐTS đến HT.Thích Thiện Nhơn.

Ông Ngô Khôi thay mặt chính quyền TP.Đà Nẵng đã tặng quà chào mừng đến chư tôn Hòa thượng T.Ư GHPHVN về chứng minh và tham dự lễ khai mạc Đại giới đàn Phước Trí.

anh 19.jpg
Ông Nguyễn Đăng Hải phát biểu chúc mừng

anh 18.jpg
Giới tử đọc lời phát nguyện thọ giới

anh 22.jpg
HT.Thích Thiện Nhơn ban đạo từ

Đại diện hơn 2.000 giới tử đã đọc lời phát nguyện thọ giới… Ban đạo từ tại Đại giới đàn, HT.Thích Thiện Nhơn đã nhắn nhủ đến các giới tử trong toàn giới trường về ý nghĩa sâu sắc của Tam vô lậu học (Giới, Định và Tuệ)… Đồng thời, Hòa thượng cũng sách tấn các hàng Phật tử chuyên tâm tu trì Tam vô lậu học để tiến tu trên con đường giác ngộ, giải thoát…

Buổi lễ kết thúc trong bầu không khí trang nghiêm, ngay sau buổi lễ khai mạc các nghi lễ ra mắt Hội đồng Thập sư, tấn đàn… được tiếp tục diễn ra trang nghiêm, trọng thể.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Hòa thượng, A-xà-lê và đệ tử

Hòa thượng, A-xà-lê và đệ tử

GNO - Thầy và trò hay sư phụ và đệ tử là những người có nhân duyên quyến thuộc đạo pháp nhiều đời. Mỗi người đều có trách nhiệm và bổn phận khác nhau. Chu toàn phận sự của mình thì Phật pháp mới xương minh, tứ chúng thập phương an ổn.

Thông tin hàng ngày