Đà Nẵng: Khóa lễ cầu bình an cho người dân bị ảnh hưởng động đất ở Myanmar, Thái Lan tại chùa Tam Bảo

Đoàn chư Tăng, Phật tử thuộc Trung tâm thiền viện quốc tế Buddhamahametta (Thái Lan) thăm chùa Tam Bảo
Đoàn chư Tăng, Phật tử thuộc Trung tâm thiền viện quốc tế Buddhamahametta (Thái Lan) thăm chùa Tam Bảo
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Đoàn chư Tăng và Phật tử thuộc Trung tâm thiền viện quốc tế Buddhamahametta (Thái Lan), ngày 5-4, đã đến thăm chùa Tam Bảo - ngôi tổ đình Phật giáo Nam tông tại miền Trung, thực hiện khóa lễ cầu bình an cho người dân bị ảnh hưởng động đất ở Myanmar, Thái Lan.

Thân mật tiếp phái đoàn có Đại đức Thích Pháp Hiếu, Phó Chánh Văn phòng Ban Thông tin - Truyền thông T.Ư, Ủy viên Ban Phật giáo Quốc tế T.Ư, trụ trì chùa Tam Bảo (TP.Đà Nẵng); cùng chư Tăng Việt, Lào, Thái Lan.

Đoàn tụng kinh cầu bình an cho người dân bị ảnh hưởng bởi động đất tại Myanmar và Thái Lan

Đoàn tụng kinh cầu bình an cho người dân bị ảnh hưởng bởi động đất tại Myanmar và Thái Lan

Tại buổi gặp mặt, Đại đức Thích Pháp Hiếu gửi lời thăm hỏi và chào mừng chuyến thăm của phái đoàn Phật giáo Thái Lan và giới thiệu đến phái đoàn về lịch sử chùa Tam Bảo (TP.Đà Nẵng) - ngôi tổ đình Phật giáo Nam tông tại miền Trung, được xây dựng từ năm 1953, nơi lưu dấu nhiều kỷ vật do Hoàng gia Thái Lan dâng cúng vào năm 1953 và 2010.

Đoàn chư Tăng, Phật tử thuộc tổ chức Buddhamahametta (Thái Lan) thực hiện các nghi thức truyền thống cúng lễ Tam bảo, thiền hành niệm Phật, cúng dường hoa đăng cầu nguyện quốc thái dân an, thế giới hoà bình.

Dịp này, đoàn cũng tụng kinh cầu bình an cho người dân bị ảnh hưởng bởi động đất tại Myanmar và Thái Lan.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh: Dân Trí

Danh sách 29 xã lên phường tại TP.HCM

Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM đã thống nhất chủ trương thành lập đơn vị hành chính đô thị trên địa bàn TP đối với 29 xã đạt đủ 9/9 tiêu chí theo quy định tại Điều 5 Nghị quyết 112/2025 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.
Ảnh: Pixabay

Nếu Đức Phật đi giữa thế giới hôm nay…

GNO - Hơn hai nghìn năm trước, Thái tử Tất-đạt-đa dạo qua bốn cửa thành, tận mắt chứng kiến cảnh già, bệnh, chết của chúng sanh. Ngài nhận ra bản chất khổ đau của kiếp người và rời bỏ hoàng cung, đi tìm con đường giải thoát cho nhân loại.

Thông tin hàng ngày