Đà Nẵng: Lễ dâng y tắm mưa và dâng Tam tạng thánh điển Pali đến chùa Tam Bảo

Phật tử trong đoàn nhiễu y và dâng Tam tạng kinh điển trong khuôn viên chùa Tam Bảo
Phật tử trong đoàn nhiễu y và dâng Tam tạng kinh điển trong khuôn viên chùa Tam Bảo
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 18-7, tại chánh điện chùa Tam Bảo (Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng) diễn ra Lễ dâng y tắm mưa và dâng Tam tạng thánh điển Pali trọn bộ (1 bộ gồm 118 quyển) do Hội Từ thiện Bàn Tay Nhân Ái hỷ cúng.
Hòa thượng Pháp Cao giáo giới trong Lễ dâng y tắm mưa theo truyền thống Phật giáo Nam tông

Hòa thượng Pháp Cao giáo giới trong Lễ dâng y tắm mưa theo truyền thống Phật giáo Nam tông

Theo truyền thống Phật giáo Nam tông, trong Lễ dâng y tắm mưa, lễ vật không thể thiếu là những bộ y và tứ vật dụng được các Phật tử dâng cúng đến chư Tăng thọ dụng trong 3 tháng nhập hạ.

Tại buổi lễ, trong thời pháp thoại, Hòa thượng Pháp Cao, Thành viên Hội đồng Chứng minh giáo giới nêu ý nghĩa của buổi lễ đến chư Tăng, tu nữ và Phật tử. Theo luật, Đức Phật cho phép các vị Tỳ-kheo thọ nhận y tắm mưa trước khi bước vào mùa mưa, thời gian được phép nhận kể từ ngày 16-5 Âm lịch đến 15-6 Âm lịch.

Phật tử dâng y tắm mưa đến chư Tăng

Phật tử dâng y tắm mưa đến chư Tăng

Y tắm mưa là chiếc y choàng để tắm. Kích thước khoảng 0,9 m x 2 m; nhuộm màu như y ca-sa nhưng không cần may theo qui cách y nội (antaravāsaka). Người cư sĩ hiểu luật này, là cơ hội để tạo phước bố thí hợp thời nên gần đến ngày chư Tăng an cư mùa mưa (nhập hạ) thì dâng cúng y tắm mưa đến chư Tăng; tùy theo khả năng có thể dâng đầy đủ đến số lượng Tỳ-kheo trong chùa ấy, hoặc chỉ dâng 1, 2 lá y nhiều người góp lại, dâng mỗi vị một lá y tắm mưa và vật dụng.

Quang cảnh buổi lễ tại chùa Tam Bảo

Quang cảnh buổi lễ tại chùa Tam Bảo

Ngày nay, ý nghĩa của lễ này chính là cúng dường tứ sự hộ độ chư Tăng nhập hạ. Lễ dâng y tắm mưa đã trở thành một nét văn hóa riêng trong Phật giáo Nam tông.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Đoàn chụp hình lưu niệm tại chánh điện tạm của chùa Vạn Thành

Về nguồn - Chuyến đi khép lại đầy ý nghĩa của Ban Trị sự GHPGVN TP.Thủ Đức (cũ)

GNO - Chuyến xe từ TP.Thủ Đức (cũ) vượt hơn 170 cây số về chùa Vạn Thành, ở vùng quê Lấp Vò - Đồng Tháp (cũ), quê hương của cố Đại lão Hòa thượng Thích Trí Tịnh, vị giáo phẩm lãnh đạo cấp cao của Giáo hội, bậc Thầy hướng dẫn tâm linh của nhiều thế hệ Tăng Ni, Phật tử, gắn bó với địa phương Thủ Đức gần thế kỷ.
Ảnh minh họa

Hồi đầu có thực sự thị ngạn?

NSGN - Trong kho tàng thành ngữ và tư tưởng phương Đông, câu nói “Hồi đầu thị ngạn” (回頭是岸) - “Quay đầu là bờ” - đã trở thành một lời nhắc nhở đầy nhân văn và triết lý.

Thông tin hàng ngày