Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Tây Ninh lần thứ V (nhiệm kỳ 2012-2017)

GNO - Sáng nay 13-4, Đại hội đại biểu lần thứ V Phật giáo tỉnh Tây Ninh đã chính thức diễn ra tại tịnh xá Linh Quang, thị xã Tây Ninh.

HT.Thích Thiện Nhơn, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký HĐTS cùng chư tôn đức Văn phòng II TƯGH đã quang lâm chứng minh và chỉ đạo Đại hội.

wwwT8 (6).JPG

Toàn cảnh Đại hội - Ảnh: Vũ Giang

wwwT8 (7).JPG

Phiên chính thức đặt dưới sự chủ tọa của HT.Thích Thiện Pháp, Phó Tổng Thư ký kiêm Chánh Văn phòng II TƯGH; HT.Thích Thông Nghiêm, Ủy viên HĐTS, Trưởng ban Trị sự THPG Tây Ninh cùng chư tôn đức Thường trực BTS Tỉnh hội.

Chư tôn đức BTS Phật giáo các tỉnh, thành lân cận; bà Nguyễn Thị Thu Thủy, Phó Bí thư kiêm Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo chính quyền các cấp tỉnh Tây Ninh và gần 400 đại biểu là chư tôn đức Tăng Ni, Phật tử tiêu biểu trong toàn tỉnh đã về dự Đại hội.

Sau phần nghi thức, HT.Thích Thông Nghiêm phát biểu khai mạc Đại hội, qua đó cho thấy, Tây Ninh là một tỉnh vùng biên, Phật giáo luôn hòa nhập vào nếp sống của dân tộc theo tinh thần vô ngã vị tha, nên gần gũi với quần chúng nhân dân qua các công tác từ thiện xã hội, văn hóa. Song song với những hoạt động ích đời, lợi đạo, Phật giáo là con đường của sự sống, là con đường chánh tín của quần chúng để đối trị với những mê tín còn đang đầy dẫy, là nền tảng giáo dục đạo đức, tái dựng những truyền thống tu tập đối trị tình trạng sa đọa tâm linh ngày càng bị lôi cuốn vào khuynh hướng hưởng thụ và tìm kiếm hư danh.

wwwT8 (5).JPG
wwwT8 (8).JPG

HT.Thích Thông Nghiêm phát biểu khai mạc Đại hội - Ảnh: Vũ Giang

Hòa thượng cũng nhìn nhận, những thành quả mà Tỉnh hội Phật giáo Tây Ninh đã đạt được trong nhiệm kỳ IV không dễ dàng; việc gìn giữ, phát huy những thành quả đó trong nhiệm kỳ mới lại càng khó hơn. Và đây là trách nhiệm chung cho toàn thể Tăng Ni Phật tử tỉnh nhà thể hiện qua việc cố gắng tận tâm, tận lực phát huy những thuận lợi để tập trung vào công việc hoằng dương Chánh pháp, lợi lạc quần sanh, cùng nhau chung sức chung lòng xây dựng ngôi nhà Phật giáo Việt Nam phát triển vững mạnh trong thế kỷ 21.

“Giáo hội cần đến tầng lớp Tăng Ni kế thừa của Phật giáo với nội hàm tu học uyên thâm, hành pháp sâu xa, chịu trách nhiệm nghiên cứu, dịch thuật, hoằng dương Chánh pháp và điều hành Phật sự trong tương lai”, HT.Thích Thông Nghiêm khẳng định.

Báo cáo tại Đại hội, TT.Thích Huệ Tâm, Phó ban Trị sự cho biết, dù còn nhiều khó khăn nhưng toàn thể Ban Trị sự đã nỗ lực thực hiện nhiều công tác Phật sự quan trọng trong nhiệm kỳ qua. Qua đó, Tỉnh hội đã kiện toàn công tác tổ chức, hình thành các ban chuyên ngành, tổ chức thành công các sự kiện lớn như: Đại lễ Phật đản 2008, Đại lễ kỳ siêu tại Nghĩa trang Liệt sĩ Tân Biên, Đại giới đàn 2008, Đại giới đàn 2011, bồi dưỡng trụ trì và khóa an cư kiết hạ hàng năm. Nhiệm kỳ qua, Phật giáo tỉnh cũng xây mới và công nhận 7 cơ sở tự viện; thực hiện từ thiện xã hội đạt trên 54 tỷ đồng.

Dịp này, Trung ương Giáo hội đã tặng 3 Bằng tuyên dương công đức, Bằng công đức; Ủy ban Nhân dân tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh đã tặng 13 Bằng khen đến nhiều cá nhân và đơn vị thuộc Phật giáo tỉnh Tây Ninh đã có nhiều đóng góp trong công tác Phật sự nhiệm kỳ qua.

wwwT8 (1).JPG

 HT.Thích Thiện Nhơn trao Bằng tuyên dương công đức đến HT.Thích Thông Nghiêm - Ảnh: V.G

wwwT8 (3).JPG

Tân Ban Trị sự ra mắt - Ảnh: V.Giang

Sau khi Ban Trị sự nhiệm kỳ IV tuyên bố mãn nhiệm, đại diện BTS đã công bố danh sách tân Ban Trị sự Phật giáo Tây Ninh nhiệm kỳ V (2012-2017) được hiệp thương tại phiên trù bị; HT.Thích Thiện Nhơn đã lấy ý kiến biểu quyết trước phiên chính thức và toàn thể đại biểu nhất trí thông qua gồm 30 thành viên, do HT.Thích Thông Nghiêm tiếp tục đảm nhiệm chức vụ Trưởng ban Trị sự.

Phát biểu tại Đại hội, bà Nguyễn Thị Thu Thủy đánh giá cao những thành quả đạt được của Phật giáo tỉnh Tây Ninh trong thời gian qua. Bà cho rằng chính tinh thần đoàn kết, hòa hợp đã giúp cho Phật giáo Tây Ninh nhiếp phục những khó khăn, vượt qua bao thử thách để theo kịp đà phát triển chung của cả nước. Bà tin tưởng, tân Ban Trị sự Phật giáo Tây Ninh sẽ phát huy những thành quả đạt được, tiếp tục đưa Phật giáo Tây Ninh tiến xa hơn nữa.

wwwT8 (4).JPG

Trung ương Giáo hội tặng quà chúc mừng và chỉ đạo Đại hội - Ảnh: Vũ Giang

wwwT8 (2).JPG

Đại biểu còn lắng nghe phần đạo từ của Trung ương Giáo hội, tham luận của Tăng Ni, Phật tử tiêu biểu, thông qua nghị quyết Đại hội. Nhiều lẵng hoa và phần quà đã gởi đến chúc mừng Đại hội.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh minh họa

Quan điểm của Phật giáo về tự sát

GNO - Vừa rồi tôi có đọc bài “Cảnh giới của những người tự sát”. Trong sách có luận giải: Khi tự sát sẽ phạm vào 3 tội nặng. 1- Bất hiếu với song thân, 2- Tự hủy hoại hình hài, phụ phúc báu hi hữu có được thân người, 3- Ngu si vô trí. Sau khi tự sát, thần thức sẽ bị chìm trong thống khổ triền miên...

Thông tin hàng ngày